Kho K752 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 24-7, Kho K752 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (28-7-1975 / 28-7-2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dự và phát biểu chúc mừng.

Ngay từ khi tiếp quản Tổng kho Long Bình sau Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Tổng kho B752 (tiền thân của Kho K752), tiếp nhận, quản lý khối lượng lớn hàng hóa, vật tư và nhiều hồ sơ, tài liệu, sổ sách; trong khi cán bộ, chiến sĩ trình độ và kinh nghiệm hạn chế nên đơn vị gặp vô vàn khó khăn, thậm chí nguy hiểm bởi nhiều loại vũ khí, bom, mìn, hóa chất độc hại. Dù vậy, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K752 luôn đoàn kết, đồng lòng, viết nên truyền thống kiên cường, sáng tạo, chủ động vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ huy kho luôn coi trọng bảo đảm chất lượng, an toàn vật tư, hàng hóa; tăng cường giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc: Tài sản, vật chất mà kho đang quản lý phải đổi bằng máu xương của đồng bào, đồng chí, để mọi người đề cao trách nhiệm trong công việc. Đồng thời, chỉ huy kho luôn chủ động xây dựng nhiều phương án bảo vệ, duy trì chặt chẽ chế độ nội quy, nguyên tắc quản lý cấp phát; dồn chuyển, quy hoạch, sắp xếp vật tư trong các nhà kho gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, chính xác, bảo đảm thuận tiện trong bảo quản và quản lý; đầu tư trang bị, dụng cụ, phương tiện và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống cháy, nổ; thường xuyên luyện tập nâng cao khả năng cơ động, xử lý khi có tình huống xảy ra.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng Kho K752.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng Kho K752.

Những năm qua, để khai thác, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng quản lý, bảo quản, bảo dưỡng hàng hóa, vật tư, Đảng ủy, chỉ huy Kho K752 chủ động mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ thủ kho và tổ chức thi thủ kho giỏi, bảo vệ kho tốt; thường xuyên huấn luyện bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, huấn luyện cho đội phòng cháy, chữa cháy bán chuyên nghiệp các kỹ năng cần thiết để bảo đảm an toàn vật tư, hàng hóa.

Hiện nay, Kho K752 thực hiện quản lý theo phân cấp; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, số hóa toàn bộ trang thiết bị, vật tư kỹ thuật... đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Kho K752 được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kho-k752-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-627894