Khó hiểu xe chạy 'rùa bò' bỗng chồm lên đâm chết cô gái đi bộ ở Lâm Đồng

Nhiều độc giả và cư dân mạng bày tỏ sự nghi ngờ rằng cô gái đang đi bộ trên đường bị ô tô đâm chết, không phải do tài xế bất cẩn để mất lái. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cho trên xe có trẻ nhỏ nên người cầm lái luống cuống đạp nhầm chân ga.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Nguồn ảnh cắt từ clip)

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Nguồn ảnh cắt từ clip)

Nhiều ngày qua, MXH xôn xao về vụ việc một cô gái bị chiếc ô tô mất lái tông chết trên vỉa hè ở Di Linh, Lâm Đồng hôm 3/11.

Nhiều người xem kỹ đoạn clip cho rằng tài xế ô tô đã cố tình đâm người, bởi trước khi tông trúng nạn nhân, chiếc xe đi chậm, cẩn thận chỉnh hướng rồi mới chồm lên vỉa hè như vậy.

Theo đó, bạn Hà Nhung (Tuyên Quang) nhấn mạnh: "Nếu tài xế đã có đủ bình tĩnh và thời gian chỉnh hướng xe ô tô, thì không thể nào vô tình làm mất lái để tông trúng cô gái đó được".

Còn bạn Thiên Minh (Hà Tĩnh) nhận định, rất có thể tài xế và cô gái có quen biết nhau, họ xảy ra mâu thuẫn và đây là cách để người đàn ông trả thù, tuy nhiên vẫn phải chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo một số người, tài xế này thiếu kinh nghiệm và có thể đạp nhầm chân ga, nên dẫn đến hậu quả đau lòng nói trên.

Được biết, tài xế gây tai nạn chết người làm việc ở ngân hàng và hiện nay, vợ tài xế này đã đến nhà nạn nhân, đề nghị được đền bù mất mát để chồng được bãi nại và giảm án.

"Xót lắm quá. T mới được cầu hôn xong, còn đang lo tiết kiệm để làm đám cưới. Ba T bệnh nên về chăm sóc. Về mới được hai ngày mà vậy đó" M – bạn thân nạn nhân chia sẻ.

Một số người cho biết trên xe có trẻ nhỏ nên khi trẻ nghịch đã khiến tài xế luống cuống và đạp nhầm chân ga gây nên tai nạn đáng tiếng.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/kho-hieu-xe-chay-rua-bo-bong-chom-len-dam-chet-co-gai-di-bo-o-lam-dong-91732.html