'Kho gạo nhân ái' đến với vùng khó khăn Muổi Nọi, Sơn La

'Kho gạo nhân ái' đã tặng 2 tấn gạo cho 200 hộ nghèo bị thiệt hại do mưa đá, giông lốc và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại xã Muổi Nọi, Sơn La.

Tiếp tục lan tỏa tình yêu thương giành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn , ngày 29/4, chương trình “Kho gạo nhân ái” đã tặng 2 tấn gạo cho 200 hộ

Tiếp tục lan tỏa tình yêu thương giành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn , ngày 29/4, chương trình “Kho gạo nhân ái” đã tặng 2 tấn gạo cho 200 hộ

nghèo bị thiệt hại do mưa đá, giông lốc và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Chương trình được Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La phối hợp với Văn phòng đại diện Truyền hình Quốc hội khu vực Tây Bắc và Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức.

20 chiếc xe của câu lạc bộ xe bán tải PVC chở 10 tấn gạo đã vượt hơn 300 cây số từ Hà Nội để có mặt ở thành phố Sơn La lúc 10h ngày 29/4.

Ngay sau đó, đoàn viên thanh niên thành phố Sơn La nhanh chóng chuyển những bao gạo vào kho.

Mỗi người một tay

Chia gạo ra từng bao 10kg để tặng cho mỗi hộ.

Đoàn viên, thanh niên thuộc nhiều cơ quan đơn vị cùng chung sức.

200 hộ gia đình khó khăn của xã Muổi Nọi được nhận 10 kg gạo/hộ.

Bà con phấn khởi đến từ sớm.

Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, người dân khi đến nhận gạo đều đeo khẩu trang đầy đủ, sát khuẩn tay.

Đứng giãn cách.

Để tránh tình trạng nhiều người trong một gia đình đến nhận, Ủy ban nhân dân xã Muổi Nọi chọn ra 200 hộ khó khăn nhất của xã và phát cho mỗi hộ một lá phiếu.

Sau đó được ký tên đã nhận.

Ai cũng cảm động.

"Cho đi là còn mãi".

Những bao nhỏ mang niềm vui lớn đến với người dân xã Muổi Nọi./.

Đắc Thanh/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/kho-gao-nhan-ai-den-voi-vung-kho-khan-muoi-noi-son-la-1043384.vov