Kho dầu ở Hóc môn cháy kinh hoàng, người dân di tản trong đêm

Kho chứa dầu rộng hàng trăm m2 ở Bà Điểm Hóc Môn bốc cháy, lan sang các kho bãi bên cạnh. Lực lượng PCCC TP.HCM và các đơn vị hỗ trợ đã dập lửa thâu đêm đến rạng sáng mới khống chế được đám cháy.

Vào lúc 20 giờ tối ngày 24-3, nhà kho số 1 chứa dầu chai, nhựa thông của chi nhánh công ty TNHH TM-DV Minh Chương bất ngờ bốc cháy.
Thời điểm có gió lớn và kho dầu cháy lan nên chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm cả khu vực, khiến người dân xung quanh phài di tản trong đêm.

Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục m tại kho dầu ven Sài Gòn

Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục m tại kho dầu ven Sài Gòn

Do tính chất đám cháy phức tạp và khó khống chế, công tác dập lửa của lực lượng PCCC huyện Hóc Môn gặp rất nhiều khó khăn. Ngay sau đó, lực lượng PCCC của các quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, quận 12, huyện Bình Chánh và khu vực 4 có mặt đễ hỗ trợ dập cháy và cứu hộ. Hơn 172 cảnh sát của các đơn vị chữa cháy căng mình dập lửa.

Hơn 172 cảnh sát của các đơn vị chữa cháy căng mình dập lửa.

Với các đám cháy xăng dầu nói riêng và các đám cháy của các dung môi hữu cơ khác nói chung, phải sử dụng bọt hòa không khí để đập tắt đám cháy và kết hợp với phun nước ở dạng sương mù để làm mát đám cháy. Khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, phải tiếp tục làm mát bằng nước đề phòng đám cháy bùng phát trở lại. Tuyệt đối không được sử dụng tia nước đặc và lớn để chữa cháy, vì dầu nổi trên bề mặt nước và dễ lan nhanh. Điều này sẽ làm cho các đám cháy xăng dầu nói riêng và đám cháy hóa chất hữu cơ nói chung càng trở nên tồi tệ và gây tổn thất lớn.

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng PCCC cơ bản khống chế ngọn lửa. Sau đó 23h10 tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phụ trách về PCCC & CNCH cũng có mặt để chỉ đạo, nỗ lực khống chế hoàn toàn đám cháy Đến rạng sáng, đám cháy đã hoàn toàn bị dập tắt. Rất may không có thương vong về người.

Q.Đôn - Tổng hợp

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/kho-dau-o-hoc-mon-chay-kinh-hoang-nguoi-dan-di-tan-trong-dem-1446/