Khó cản nổi nhà vô địch

Thái Sơn Nam, 'đội tuyển quốc gia' thu nhỏ không khó để đánh bại Kardiachain SG 5-1.

Năm nay, Cúp C1 châu Á, Asian Cup đều hoãn sang năm tới, thầy trò HLV Phạm Minh Giang của Thái Sơn Nam chỉ còn tập trung vào mặt trận nội địa. Và lượt về giải Futsal quốc gia vừa khởi tranh thì họ đã đánh bại Kardiachain SG 5-1.

Quảng Nam (xanh) thắng Cao Bằng 1-0. Ảnh: BTC

Quảng Nam (xanh) thắng Cao Bằng 1-0. Ảnh: BTC

Kardiachain SG là đối thủ khó nuốt trôi của Thái Sơn Nam nhưng “đội tuyển Việt Nam” thu nhỏ đã giải quyết với chiến thắng 5-1.

Thái Sơn Nam vẫn tiếp tục trẻ hóa đội hình cho tham vọng ở những giải quốc tế năm tới. Trong số 5 bàn thắng có những cầu thủ trẻ của Thái Sơn Nam có ghi như Quốc Nam, Trí Kiệt, Thành Phát, Anh Tài.

Sanna Khánh Hòa đánh bại VietFootball 4-0. Ảnh: BTC

Vớ chiến thắng này, sau 10 lượt trận, Thái Sơn Nam gia tăng cách biệt điểm số với đội nhì bảng Sahako lên sáu điểm.

+ Kết quả các trận khác ở lượt trận thứ 10: Cao Bằng - Quảng Nam 0-1, Đà Nẵng - Sanatech Khánh Hòa 1-3, VietFootball - Sanna Khánh Hòa 0-4, Sahako - Thái Sơn Bắc 1-1.

+ Lượt trận 11 (chiều ngày 3 và 4-10) sẽ chứng kiến hai cặp “derby” Sanna Khánh Hòa đối đầu Sanatech Khánh Hòa và Thái Sơn Nam gặp Thái Sơn Bắc.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/kho-can-noi-nha-vo-dich-941721.html