Kho ảnh khổng lồ về Việt Nam 1991-1993: Dấu ấn kiến trúc Sài Gòn

Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ trước 1975 và khách sạn nổi 5 sao trên sông Sài Gòn là hai công trình nổi tiếng đã 'biến mất' khỏi Sài Gòn hiện tại.

Dinh Độc Lập - tòa nhà chính phủ của chế độ Sài Gòn trước 1975.

Dinh Độc Lập - tòa nhà chính phủ của chế độ Sài Gòn trước 1975.

Một căn phòng trong Dinh Độc Lập.

Sửa chữa thảm trong Dinh Độc Lập.

Tòa nhà UBND Thành phố là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1898 đến 1909.

Tượng đài Bác Hồ trước UBND TP HCM.

Bưu điện trung tâm TP HCM là một công trình cổ tiêu biểu khác, được xây dựng từ năm 1886–1891.

Khách sạn Rex - một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Sài Gòn nằm bên đại lộ Lê Lợi.

Khách sạn Continental (phải) bên đường Đồng Khởi. Phía xa là nhà thờ Đức Bà.

Nhà thờ Đức Bà với tượng đài Đức mẹ Hòa Bình ở phía trước.

Bên trong nhà thờ Đức Bà.

Tòa tháp của chùa Việt Nam Quốc Tự, ngôi chùa được khởi công xây dựng năm 1964.

Chùa Giác Lâm, một trong những ngôi chùa cổ nhất Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1744.

Vườn tháp của chùa Giác Lâm.

Tượng Phật trong chùa Giác Lâm.

Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn trước 1975. Năm 1995 khu vực này đã được trả lại cho chính phủ Mỹ. Sau đó người Mỹ đã phá bỏ tòa nhà Đại sứ quán cũ để xây một tòa nhà mới nhỏ hơn.

Khách sạn Nổi (Floating Hotel) là một khách sạn 5 sao có thể di chuyển trên mặt nước, được đóng ở Australia. Công trình này đã tọa lạc trên sông Sài Gòn từ tháng 7/1989 đến 4/1997. Sau đó khách sạn đã "nhổ neo" để di chuyển sang Singgapore.

Chợ Bến Thành, một biểu tượng nổi tiếng của Sài Gòn.

Chợ Bình Tây, công trình kiến trúc tiêu biểu của khu vực Chợ Lớn - nơi sinh sống chủ yếu của người Hoa ở Sài Gòn.

Chùa Bà Thiên Hậu - ngôi chùa nổi tiếng nhất của người dân tộc Hoa ở Sài Gòn.

Theo T.B/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kho-anh-khong-lo-ve-viet-nam-1991-1993-dau-an-kien-truc-sai-gon/20200114064216580