Khlóe - người đẹp lạc lõng trong gia tộc thị phi Kardashian - Jenner

Dù có nỗ lực làm hình ảnh, xây dựng hình tượng doanh nhân giàu có, Khlóe Kardashian vẫn không thoát khỏi tin đồn 'đứa con riêng kém sắc' của đế chế thị phi Kardashian - Jenner.

Hôm 23/5, Khlóe Kardashian - cô em thứ 3 của Kim - bị bóc mẽ sử dụng photoshop quá đà để gương mặt trông "Kardashian" hơn.

Ngoại hình khác biệt luôn là mối bận tâm lớn của Khlóe. Bởi, cô luôn bị đồn là con ngoài giá thú của bà Kris Jenner, không cùng huyết thống với hai người chị Kroutney và Kim Kardashian. Chỉ một bức hình, ngôi sao truyền hình thực tế bị đào lại quá khứ cô không hề muốn nhắc tới.

Là cô em gái có ngoại hình ít giống các chị trong nhà, hướng phát triển sự nghiệp của Khlóe cũng không giống Kroutney và Kim. Cô tập trung hướng mình đi theo con đường ngôi sao truyền hình thực tế, nhà hoạt động xã hội và tác giả sách.

Khlóe là một mẩu ít tai tiếng trong đại gia tộc tỷ USD Kardashian.

Khlóe là con riêng của đại gia tộc Kardashian - Jenner?

Khlóe là con riêng của đại gia tộc Kardashian - Jenner?

Phát triển sự nghiệp nhờ Kim

Như bà Kris Jenner từng nói, với vai trò một người mẹ, bà lo lắng vì Kim lộ clip nóng. Nhưng ở cương vị quản lý, Kris cho rằng con gái lộ clip nóng là tiềm năng. Trên thực tế, bà đã lợi dụng tai tiếng đó, đưa lần lượt các con tìm đến hào quang, từng bước tiến vào showbiz.

Khlóe cũng không ngoại lệ.

Năm 2007, sau khi show truyền hình Keeping Up with the Kardashian ăn khách toàn nước Mỹ, Khlóe tiếp tục cùng chị gái phát triển các show ăn theo gồm Kourtney và Khlóe đến MiamiKhlóe & Lamar.

Thành công tiếp nối, Khlóe cùng hai chị thành lập hãng thời trang, mỹ phẩm như Bebe, K-Dash, sản phẩm nhuộm da Kardashian Glamour Tan...

Khlóe nổi tiếng trong vai trò tác giả viết sách.

Thời điểm 2008-2010, phong trào dùng lông thú trong thời trang phát triển mạnh mẽ. Ngôi sao sinh năm 1984 đã tiên phong, chống lại điều đó. Khlóe với tư cách nhà hoạt động xã hội, xuất hiện trong chiến dịch "Tôi thà khỏa thân hơn mặc áo lông thú" của PETA, được nhiều người ủng hộ.

Không mãi bám đuôi Kim, Khlóe nhanh chóng tạo dựng sự nghiệp, tên tuổi riêng. Năm 2011, em gái Kim bắt đầu viết sách. Cô và chị cả Kroutney phát hành cuốn Kardashian Konfquil. Quyển sách được gắn mác Best Seller bởi The New York Times năm 2010.

Sau đó ít lâu, cô tiếp tục hoạt động với tư cách ngôi sao truyền hình thực tế, sáng tạo format chương trình cho riêng mình. Tiêu biểu có The Mix Up With Khlóe Kardashian Odom, Kocktails with Khlóe...

Tên tuổi của Khlóe tại Mỹ không thua kém Kim, thậm chí được xem trọng hơn, với tư cách "ít scandal", đi lên bằng thực lực. Năm 2015, Khlóe tiếp tục xuất bản quyển Strong Looks Better Nake, được The New York Times xếp vào danh sách bán chạy.

Từ một cô em gái dựa vào sự nổi tiếng của chị gái tai tiếng, Khlóe dần xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Giàu có, hai đời chồng

Sau thời gian phát triển sự nghiệp, Khlóe trở thành ngôi sao giàu có với tổng tài sản 40 triệu USD, theo Forbes. Phần lớn tiền đến từ việc bản quyền sách, quảng cáo, định giá thương hiệu. Thậm chí, thương hiệu quần jean của Khlóe cũng bán được 1 triệu USD sau ngày mở bán đầu tiên.

Hôm 27/5, Dailymail đưa tin Khlóe Kardashian đang rao bán bất động sản thuộc khu Calabasas sang trọng trị giá 18,95 triệu USD. Đây là biệt thự được em gái thứ 3 của Kim mua lại từ ca sĩ Justin Bieber hồi năm 2014 với giá 7,2 triệu USD.

Căn biệt thự đắt đỏ 19 triệu USD được em gái Kim rao bán.

Sau 6 năm, bất động sản tăng vọt với con số không tưởng. Đây là ngôi nhà được Khlóe mua sau khi ly hôn chồng cũ từ năm 2013. Hiện tại, cô sống cùng bạn trai và con gái.

Khlóe từng trải qua cuộc hôn nhân ồn ào với cầu thủ bóng rổ Lamar Odom.

Năm 2009, sau một tháng gặp gỡ, Odom và Khlóe kết hôn. Cô còn xóa tên đệm, theo họ chồng. Sau khi cưới, cả hai cùng kinh doanh, xuất hiện trên chương trình truyền hình.

Năm 2013, sau bao lục đục, Khlóe đệ đơn ly hôn Lamar Odom. Mãi đến 2 năm sau, cả hai mới đồng ý việc ly hôn. Tuy nhiên, vụ kiện không được thẩm phán thông qua khi Odom bị phát hiện bất tỉnh trong cơ sở mại dâm.

Cuối cùng, Khlóe đơn phương rút đơn kiện, đợi chồng cũ hồi phục mới tiếp tục giải quyết vụ án. Mãi đến năm 2016, vụ ly hôn mới được giải quyết xong xuôi.

Sau khi ly hôn với Lamar Odom, cô con gái thứ ba của bà Kris Jenner qua lại với cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson. Khlóe đã hạ sinh con gái đầu lòng cho bạn trai hồi năm 2018.

Dù bạn trai nhiều lần ngoại tình, Khlóe vẫn tha thứ và quyết định sống cùng.

Chuyện tình cảm của Khlóe đạt đỉnh điểm ồn ào khi Thompson bị phát hiện ngoại tình với Jordyn - bạn thân nhất của tỷ phú Kylie Jenner (đồng thời là em út của gia đình đông người).

Vụ lùm xùm trở thành một trong những scandal, nỗi ô nhục của gia đình Kardashian. Thomspon bị đuổi ra khỏi căn biệt thự 19 triệu USD. Jordyn cũng bị bạn thân Kylie Jenner từ mặt, yêu cầu rời khỏi cơ ngơi nguy nga của Kris Jenner.

Trước đó, Thompson từng nhiều lần phát hiện ngoại tình, dù Khlóe đang mang thai. Tuy nhiên, trải qua bao lùm xùm, Khlóe vẫn tha thứ cho bạn trai vì muốn con gái có bố.

"Tôi đã tha thứ cho cả hai. Tôi muốn Tristan và Jordyn được bình yên. Việc này sẽ khiến cho tinh thần của tất cả thoải mái hơn", em gái Kim viết trên Twiiter, thừa nhận quay lại với bạn trai trăng hoa.

Luôn khúc mắc vì tin đồn con ngoài giá thú

Trong số 6 chị em nhà Kardashian - Jenner, Khlóe là người có ngoại hình khác biệt nhất, từ gương mặt, chiều cao cho đến màu tóc. Không ít lần, truyền thông đặt nghi vấn Khlóe không cùng huyết thống với Kroutney và Kim.

Báo chí cho rằng bà Kris Jenner ngoại tình với cựu cầu thủ bóng bầu dục O.J Simpson - bạn thân của gia đình - trong lúc còn chung sống với Robert Kardashian.

Khlóe có ngoại hình khác biệt so với hai người chị Kardashian.

Tất nhiên, Khlóe luôn phủ nhận, cả bà Kris và các chị em đều lên tiếng cho đấy là tin đồn vô căn cứ, thiếu xác thực, gây lục đục nội bộ gia đình.

Cựu cầu thủ O.J Simpson, sau giai đoạn ra tòa vì cáo buộc giết vợ, ông cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn. Lúc này, bà Kris cũng đã ly hôn Robert và đến với chồng sau Bruce Jenner (nay đã chuyển giới thành Caitlyn Jenner).

"Tôi luôn xem Robert như anh em ruột. Tôi rất tiếc khi anh ấy và Kris ly hôn. Nhưng thực tế, tôi chưa bao giờ có ý định gì với Kris. Tất nhiên, Khlóe không phải con tôi. Tôi luôn thấy Khlóe giống với 2 người chị, giống cả anh Robert", ông chia sẻ với truyền thông.

Tuy phủ nhận, tin đồn này vẫn là khúc mắc khó gỡ, cũng là lý do khiến Khlóe bị chỉ trích vô cớ trong thời gian dài. Trong khi các cô chị đều sở hữu ngoại hình đồng hồ cát, gương mặt tỷ lệ chuẩn, Khlóe luôn gặp vấn đề về cân nặng, ngoại hình.

Năm 2007, giữa lúc chị em nhà Kim bắt đầu nổi lên như một hiện tượng, Khlóe tham gia game show do tỷ phú Donald Trump (nay là tổng thống Mỹ) sản xuất và dẫn dắt mang tên The Celebrity Apprentice.

Dù quyên góp được 40.000 USD, Khlóe vẫn bị loại. The Huffington Post đưa tin ông Trump không hài lòng về ngoại hình của cô, trách ê-kíp không mời "cô chị nóng bỏng - chỉ Kim" tham gia.

Để thoát khỏi mác con nuôi, ngoại hình cho bằng chị bằng em, Khlóe làm nhiều cách có thể. Cô vất vả giảm đến 18 kg, thực hiện các biện pháp thẩm mỹ như tiêm filler, botox để có thân hình, gương mặt chuẩn.

Khlóe luôn nỗ lực biến mình giống với các chị em nhất có thể.

Vài ngày trước, Khlóe tiếp tục đăng lên mạng hình ảnh photoshop theo kiểu "chuẩn" Kim với tông nâu đất, môi căng bóng... Gương mặt cô bị cho là khác lạ đến mức không nhận ra.

Sau bao năm, Khlóe vẫn mang trong mình khúc mắc "không phải chị em của Kim". Cô vẫn tìm mọi cách để mình Kardashian nhất có thể. Sống trong gia tộc tỷ USD, nhiều người cho đó là may mắn của Khlóe. Nhưng lúc nào cũng bị chê kém sắc, không bằng các chị em, đó lại là điều cô không hề muốn.

Trên thực tế Khlóe không hề thua kém chị em về tài năng, tư duy làm nghề, thậm chí còn nhỉnh hơn. Song, "người ta chỉ tin những gì mình muốn tin". Mọi nỗ lực, sự giàu có hay tài năng của Khlóe vẫn không hấp dẫn bằng thông tin "Khlóe không phải chị em ruột của nhà Kardashian".

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khloe-nguoi-dep-lac-long-trong-gia-toc-thi-phi-kardashian-jenner-post1089094.html