Khiêu vũ hiện đại phát triển rộng khắp

Những năm gần đây, phong trào nhảy hiphop, khiêu vũ thể thao đã nổi lên như một xu hướng, đam mê của giới trẻ kéo theo sự ra đời của nhiều đội nhảy, nhóm nhảy trên địa bàn tỉnh.

Một tiết mục tại Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại và khiêu vũ thể thao tại huyện Tiên Yên.

Một tiết mục tại Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại và khiêu vũ thể thao tại huyện Tiên Yên.

Từ 10 năm trước đây, Tỉnh Đoàn đã bắt đầu tổ chức liên hoan các nhóm nhảy thanh niên với mong muốn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của giới trẻ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng lối sống văn hóa, văn minh cho thanh niên. Trong 10 năm qua, liên hoan được tổ chức thường xuyên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã tiếp tục khuyến khích hình thành và phát triển các nhóm nhảy, nhóm múa trong học sinh, sinh viên.

Tiết mục trong giải khiêu vũ thể thao thành phố Uông Bí mở rộng lần thứ V năm 2020.

Liên hoan các nhóm nhảy thanh niên tỉnh Quảng Ninh năm nay đã thu hút gần 100 dancer là thành viên của 13 nhóm nhảy đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Liên hoan các nhóm nhảy là hoạt động mang màu sắc rất riêng của thanh niên, góp phần định hướng, giáo dục thẩm mỹ, âm nhạc trong thanh niên; xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ lành mạnh; từ đó, phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Liên hoan các nhóm khiêu vũ hiện đại tại Tiên Yên.

Không chỉ ở cấp tỉnh, các tổ chức Đoàn địa phương cũng tích cực tổ chức liên hoan các nhóm nhảy linh hoạt qua nhiều hình thức để tạo sân chơi hấp dẫn cho đoàn viên thanh niên. Từ năm 2019, Thành Đoàn Hạ Long còn thường xuyên tổ chức chương trình âm nhạc, nghệ thuật đường phố vào các tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần với sự tham gia nhiệt tình của các nhóm nhảy.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 70 nhóm nhảy tập trung chủ yếu tại các trường cao đẳng, đại học, trung cấp. Tiêu biểu như: Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Uông Bí, Trường Đại học Hạ Long. Các điệu nhảy, bài hát trẻ trung, sôi động đã thu hút đông đảo khán giả là đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh không chỉ người Việt mà cả các sinh viên Lào đang học tập tại Uông Bí.

Nhiều cơ quan, đơn vị, phường, xã và trường phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức được những câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, các nhóm nhảy hiện đại hay câu lạc bộ dân vũ. Các câu lạc bộ khiêu vũ trường học đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh.

Đối với phong trào dân vũ, ngay cả chị em phụ nữ ở các thôn bản đã không còn e ngại mà đã tích cực đăng ký tham gia các câu lạc bộ. Việc giao lưu với các câu lạc bộ ở các thôn, khu phố khác để các thành viên trao đổi, học hỏi được những điệu nhảy đẹp, cách phối trang phục phù hợp.

Biên đạo múa Trần Minh Ngọc, Giám đốc Trung tâm Thực hành nghệ thuật, Trường Đại học Hạ Long, nhìn nhận: Hiện nay, do điều kiện kinh tế, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân được nâng cao nên các nhóm nhảy các câu lạc bộ dân vũ, rumba đã có cơ hội phát triển mạnh. Đi kèm với đó là sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của tỉnh, các thiết chế văn hóa thể thao từ tỉnh đến cơ sở đều tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện biểu diễn của bà con nhân dân mọi lứa tuổi.

Liên tiếp trong những tháng cuối năm 2020, hàng loạt sân chơi khiêu vũ quy mô cấp tỉnh, toàn quốc được tổ chức. Tại Hạ Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi vũ điệu thể thao tỉnh Quảng Ninh năm học 2020 – 2021 với chủ đề "Học sinh tỉnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển". Tham dự hội thi có hơn 700 thí sinh đến từ 39 đơn vị trường có cấp THPT trên địa bàn tỉnh.

Hay như Cúp khiêu vũ thể thao mở rộng toàn quốc năm 2020 diễn ra tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ (phường Đại Yên, TP Hạ Long) do Sở Văn hóa -Thể thao đã phối hợp với Liên đoàn Thể dục Việt Nam tổ chức. Sân chơi này đã thu hút gần 400 vận động viên đến từ 50 đơn vị tỉnh thành, câu lạc bộ, trung tâm khiêu vũ thể thao trên toàn quốc; tranh tài ở 24 nội dung vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia và 120 nội dung Cúp khiêu vũ thể thao mở rộng toàn quốc. Kết quả chung cuộc, đoàn vận động viên khiêu vũ thể thao Quảng Ninh đã xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn.

Khiêu vũ thể thao tại thị xã Đông Triều.

Gần đây nhất, tại Nhà thi đấu thể thao TX Đông Triều đã diễn ra giải vô địch đồng diễn các vũ điệu thể thao tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2020 với sự tham gia của 718 vận động viên đến từ 30 CLB trong và ngoài tỉnh. Đây là hoạt động nhằm đánh giá chất lượng và phát triển phong trào khiêu vũ thể thao trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng con người Quảng Ninh.

Tại huyện Tiên Yên, liên hoan các nhóm nhảy hiện đại, khiêu vũ thể thao thường xuyên được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho những người đam mê thể thao nghệ thuật thể hiện bản thân, là cơ hội cho thanh, thiếu niên, nhân dân được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng, đưa các môn thể thao nghệ thuật đến gần với cuộc sống thường ngày.

Mỗi đợt liên hoan đều có khoảng 20 nhóm nhảy và khiêu vũ tiêu biểu, đại diện cho 14 đơn vị trên địa bàn huyện Tiên Yên. Các nhóm nhảy đã mang đến liên hoan những bước nhảy đẹp, tràn đầy sức sống và không kém phần chuyên nghiệp, tạo sức hút với người dân và du khách.

Việc ra đời các nhóm nhảy, câu lạc bộ khiêu vũ hiện đại phát triển rộng khắp đã thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Huỳnh Đăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202012/khieu-vu-hien-dai-phat-trien-rong-khap-2513150/