Khiếu nại, tố cáo của ông Lê Quốc Tuấn không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết

Báo An Giang liên tục nhận được đơn của ông Lê Quốc Tuấn và Nguyễn Thế Hà (ngụ phường Mỹ Bình,TP. Long Xuyên). Hai ông cho rằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất cố ý làm trái quy định nhà nước, gây thiệt hại quyền lợi vật chất và tinh thần cho họ trong nhiều năm qua.

Theo trình bày ông Tuấn và ông Hà, cuối năm 2006, do giải tỏa xây dựng cầu Nguyễn Trung Trực, căn nhà số 38A Trần Hưng Đạo (do họ là đồng thừa kế từ bà Nguyễn Thị Vàng, mẹ ông Tuấn) bị giải tỏa trắng. Tuy nhiên, không biết từ đâu, bà Nguyễn Thị Nở (nhà số 35A) phát sinh tranh chấp. “Khi vụ việc chưa ngã ngũ, lẽ ra nhà nước phải gửi số tiền bồi thường này vào kho bạc, chờ giải quyết xong, tiền thuộc về ai thì người đó nhận. Đằng này vụ việc còn đang tranh chấp mà Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên đã tự ý đưa số tiền trên cho bà Nở, làm cho chúng tôi phải sống cảnh mất nhà, khó khăn khổ sở về vật chất lẫn tinh thần suốt mười mấy năm qua. Yêu cầu các cơ quan chức năng sớm giải quyết cho chúng tôi nhận được phần tiền này, đồng thời bố trí cho chúng tôi có nền đất để có nơi ở ổn định như bao nhiêu hộ dân khác đã được giải quyết tại thời điểm đó” - ông Tuấn và ông Hà đề nghị.

Về vấn đề này, UBND TP. Long Xuyên cho biết, ngày 20-6-2016, ông Lê Quốc Tuấn gửi đơn đến UBND TP. Long Xuyên, tố cáo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cố ý làm trái quy định nhà nước trong việc đền bù giải tỏa căn nhà số 38A đường Trần Hưng Đạo (thực hiện giải tỏa để làm cầu Nguyễn Trung Trực). Sau khi các cơ quan chuyên môn thẩm tra xác minh vụ việc, được biết năm 2006, UBND tỉnh có chủ trương giải tỏa di dời nhà đất của các hộ dân để thực hiện xây dựng cầu Nguyễn Trung Trực. Đội giải phóng mặt bằng thành phố (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố) tiến hành kiểm kê tài sản căn nhà số 38A đường Trần Hưng Đạo (do bà Nguyễn Thị Nở đứng ra kê khai). Nguồn gốc nhà đất do bà Nguyễn Thị Vàng (em bà Nở) mua lại của bà Huỳnh Thị Năm. Sau đó, bà Vàng bán lại cho bà Nở vào ngày 20-9-1993 (có làm giấy mua bán tay).

Các đơn khiếu nại, tố cáo của ông Tuấn và ông Hà

Ngày 20-12-2006, UBND thành phố ban hành Quyết định số 536 và 537/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ cho bà Nở. Tại thời điểm ông Tuấn có gửi đơn tranh chấp tại UBND phường Mỹ Bình, ngày 26-12-2006 UBND phường Mỹ Bình tổ chức hòa giải tranh chấp tài sản giữa ông Tuấn với bà Nở. Kết quả: ông Tuấn tự làm đơn xin rút yêu cầu tranh chấp với bà Nở; đồng ý cho bà Nở nhận số tiền bồi thường nhà, đất. Căn cứ kết quả hòa giải của phường, UBND thành phố đã thực hiện chi trả số tiền bồi thường trên cho bà Nở. Đến năm 2009, ông Lê Quốc Tuấn và ông Nguyễn Thế Hà khởi kiện dân sự tại Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên, yêu cầu bà Nở trả lại tài sản nhà và đất. Ngày 10-9-2013, TAND thành phố ban hành Bản án số 80/2013/DS-ST tuyên xử: bà Nguyễn Thị Nở có nghĩa vụ hoàn trả số tiền 751.825.000 đồng cho người thừa kế quyền và nghĩa vụ của bà Vàng là ông Hà và ông Tuấn. Buổi làm việc ngày 3-10-2016 tại Thanh tra thành phố, ông Tuấn trình bày, tại thời điểm UBND phường Mỹ Bình mời hòa giải tranh chấp giữa ông với bà Nở, do bà Nở hứa dùng tiền bồi thường để mua nhà và gửi tiết kiệm cho ông nên ông đồng ý rút yêu cầu tranh chấp. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Nở không thực hiện lời hứa, nên ông Hà khởi kiện bà Nở, đồng thời yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất phải có trách nhiệm liên đới trong việc bà Nở không trả tiền cho ông do đã chi tiền sai đối tượng.

Căn cứ Khoản 3, Điều 2 Luật Tố cáo năm 2011 quy định, ngày 18-4-2017, UBND thành phố ra thông báo số 26/TB-UBND về việc thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo của ông Tuấn, do hộ ông Tuấn tại thời điểm hòa giải tranh chấp đã thừa nhận đồng ý rút đơn tranh chấp và cho bà Nở nhận tiền. Việc thỏa thuận giữa ông Tuấn và bà Nở là hoàn toàn tự nguyện, có xác nhận của cơ quan nhà nước. Từ thỏa thuận giữa ông Tuấn và bà Nở, Trung tâm Phát triển quỹ đất mới tiến hành chi tiền cho bà Nở, đảm bảo theo quy định. Do đó, ông Tuấn tố cáo “Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cố ý làm trái quy định nhà nước, chi tiền sai đối tượng và liên đới chịu trách nhiệm” là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Đến ngày 27-11-2018, ông Tuấn tiếp tục gửi đơn tố cáo với nội dung cũ. Do đó, ngày 14-2-2019, UBND TP. Long Xuyên ký văn bản số 563/UBND.TT về việc trả lời đơn của ông Lê Quốc Tuấn với nội dung: theo nội dung và chứng cứ do ông Tuấn cung cấp ngày 27-11-2018 thì không có tình tiết mới làm thay đổi nội dung Thông báo số 26/TB-UBND ngày 18-4-2017 của UBND TP. Long Xuyên. Do vậy, khiếu nại tố cáo của ông Tuấn không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết.

Bài, ảnh: K.N

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/khieu-nai-to-cao-cua-ong-le-quoc-tuan-khong-du-dieu-kien-de-thu-ly-giai-quyet-a242972.html