Khiển trách Phó chủ tịch huyện vì để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng

Liên quan đến vụ phá rừng ở Tiểu khu 19, Tiểu khu 35 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình vừa xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Cao Xuân Tín – Phó chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa.

Ngày 18/5, UBKT tỉnh Quảng Bình cho biết vừa xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Cao Xuân Tín – Phó chủ tịch huyện Tuyên Hóa.

Theo UBKT tỉnh Quảng Bình, ông Cao Xuân Tín với chức vụ Phó chủ tịch, được UBND huyện phân trực tiếp phụ trách lĩnh vực về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, nhưng ông Tín thiếu kiểm tra, đôn đốc cho các cơ quan, đơn vị nên để xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép ở 2 tiểu khu 19 và 35, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa trên địa bàn xã Thanh Hóa và Lâm Hóa.

Hàng trăm hộp gỗ trong rừng phòng hộ bị lâm tặc đốn hạ.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã gây bức xúc và dư luận không tốt trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ và cá nhân ông Tín. Xét nội dung, tính chất và mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Liên quan vụ phá rừng trên, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cũng xử lý kỷ luật cách chức đối với ông Cao Huy Lương – Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka-Tang, hạ bậc lương đối với ông Nguyễn Hữu Chiến – Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka-Tang và ông Cao Thanh Biên – Kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa.

Ông Cao Xuân Tín thiếu kiểm tra, đôn đốc cho các cơ quan, đơn vị nên để xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thích cảnh cáo đối với ông Hồ Ngọc Danh – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, kỷ luật khiển trách đối với ông Trương Khánh Bằng – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa.

Trước tết Nguyên Đán 2018, lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa phát hiện một số lượng lớn gỗ lậu gồm 429 hộp gỗ với khối lượng gần 100m3 bị lâm tặc đốn hạ tập kết trong rừng.

Trước khi vụ phá rừng lớn bị phát hiện, ông Nguyễn Hữu Sơn – Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa bị “mất tích” không rõ lý do. Công tác sắp xếp cán bộ điều hành, quản lý ở Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa bị buông lỏng, chậm trễ nên mới xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.

Thanh Hà

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/khien-trach-pho-chu-tich-huyen-vi-de-xay-ra-vu-pha-rung-nghiem-trong-post262735.info