Khiển trách Phó Chủ tịch huyện Tuyên Hóa để mất rừng

Ngày 18-5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Cao Xuân Tín, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa do để mất rừng với khối lượng lớn.

Hiện trường vụ phá rừng tại hai xã Thanh Hóa và Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Theo đó, là Phó Chủ tịch UBND huyện được phân công trực tiếp phụ trách lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng nhưng ông Cao Xuân Tín đã thiếu kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép tại xã Thanh Hóa và xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ và cá nhân ông Cao Xuân Tín. Xét nội dung, tính chất, nguyên nhân và mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Cao Xuân Tín.

Trước đó, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa phát hiện vụ phá rừng xảy ra tại lâm phận của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa, với khối lượng gần 100m3. Đến nay, toàn bộ tang vật vụ phá rừng đã được vận chuyển về nơi quy định song đối tượng phá rừng vẫn chưa tìm ra.

Liên quan vụ phá rừng này, năm cán bộ, nhân viên kiểm lâm huyện Tuyên Hóa sai phạm trong công tác bảo vệ rừng đã bị kỷ luật với các hình thức: cách chức, cảnh cáo, khiển trách và hạ một bậc lương.

* Sớm làm rõ, xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ ở Quảng Bình

HOÀNG PHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/36426002-khien-trach-pho-chu-tich-huyen-tuyen-hoa-de-mat-rung.html