Khiển trách nhiều cán bộ liên quan vụ 84 học sinh nhập viện sau súc miệng ngừa sâu răng

Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã kỷ luật khiển trách hai viên chức có liên quan đến việc hàng loạt học sinh trường tiểu học nhập viện sau khi súc miệng ngừa sâu răng.

Ngày 22/2, thông tin từ trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã kỷ luật khiển trách hai viên chức có liên quan đến việc hàng loạt học sinh trường tiểu học 1 Khánh Bình (ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời) nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch fluor.

Cụ thể, y sĩ Trần Trọng Tiên (viên chức trạm Y tế xã Khánh Bình) bị kỷ luật khiển trách vì là viên chức phụ trách chương trình "nha học đường" nhưng không xây dựng kế hoạch phối hợp với nhà trường trong việc triển khai cho học sinh súc miệng bằng fluor; khi thấy học sinh nôn ói được cho uống bằng nước nóng chanh, đường nhưng không đề nghị dừng lại thay thế bằng uống sữa mà chỉ định bằng cách cho uống Oresol.

Khiển trách y sĩ Dương Công Hiếu (viên chức trạm Y tế xã Khánh Bình) vì khi nhận được tin báo của nhà trường tổ chức triển khai cho học sinh súc miệng bằng fluor nhưng không báo cáo lại cho Trưởng trạm y tế này biết, để chỉ đạo mà chỉ trả lời không phụ trách chương trình "nha học đường".

Các em học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch fluor.

Các em học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch fluor.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng 11/1, trường tiểu học 1 Khánh Bình tổ chức cho các em học sinh súc miệng bằng dung dịch fluor để phòng ngừa sâu răng. Sau khi súc miệng ít phút, nhiều em học sinh bắt đầu có biểu hiện bị đau bụng, nôn ói,… nên các giáo viên của trường đã nhanh chóng đưa các em vào bệnh viện. Tổng số học sinh nhập viện là 84/89 học sinh.

Nói về nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc, trung tâm Y tế huyện thông tin, tại thời điểm các em học sinh súc miệng chưa được ăn uống nên dễ bị kích thích dạ dày gây nôn ói; sau khi súc miệng xong, các em không được giám sát chặt chẽ nên tự uống nước liền (quy định 30 phút sau mới được ăn uống) dẫn đến nuốt phải dung dịch fluor gây nôn ói, đau bụng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khien-trach-nhieu-can-bo-lien-quan-vu-84-hoc-sinh-nhap-vien-sau-suc-mieng-ngua-sau-rang-a423129.html