Khiển trách cô giáo ở Sài Gòn bắt học sinh tự tát vì nói chuyện

Sau thời gian bị đình chỉ giảng dạy tạm thời vì đặt ra quy định học sinh tự tát nếu nói chuyện riêng, cô N.T.T. nhận mức kỷ luật khiển trách.

Chiều 7/11, trao đổi với báo chí, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình, TP.HCM, cho hay Hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Trần Văn Ơn thống nhất mức kỷ luật khiển trách đối với cô N.T.T., giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2.

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: M.N.

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: M.N.

Ông Huy cho biết cô T. có sai phạm nhưng không đến mức phải đuổi việc. Phòng GD&ĐT tạo điều kiện để cô quay lại giảng dạy, nhưng việc phân công nữ giáo viên dạy lớp nào thì phải bàn bạc thêm.

"Đa số phụ huynh lớp 5/2 đều muốn cô T. tiếp tục làm chủ nhiệm và giảng dạy. Tôi yêu cầu nhà trường tiếp tục lấy ý kiến phụ huynh và học sinh về vấn đề này. Nếu phụ huynh đồng thuận cao, nhà trường sẽ tạo điều kiện để cô T. quay lại dạy lớp cũ", ông Huy nói.

Sau khi nhà trường lấy ý kiến học sinh lớp 5/2, 36 học sinh mong được cô T. dạy. Nếu hơn 30 phụ huynh đồng ý với phương án trên, nữ giáo viên sẽ quay lại giảng dạy lớp 5/2. Nếu phụ huynh không đồng ý, trường sẽ có phương án xử lý khác.

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh, cô N.T.T., đặt ra quy định học sinh nói chuyện phải tự tát 2 cái. Em thứ hai bị phát hiện tự tát 4 cái. Em tiếp theo 6 cái. Cứ lần lượt như thế, em bị phát hiện nói chuyện sẽ tự động cộng thêm 2 cái tát.

Sự việc kéo dài một thời gian, học sinh trong lớp đều phải tự tát nhưng các em sợ, không dám nói với bố mẹ. Khi biết hình phạt này diễn ra ở lớp học của con, phụ huynh bức xúc phản ánh sự việc với nhà trường.

Minh Nhật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khien-trach-co-giao-o-sai-gon-bat-hoc-sinh-tu-tat-vi-noi-chuyen-post890512.html