Khiển trách Bí thư Đảng ủy xã gây tai nạn rồi bỏ chạy

Ông Dương Quốc Việt, Bí thư xã ủy Hồ Thị Kỷ (Thới Bình, Cà Mau) gây tai nạn, bỏ chạy đã bị khiển trách do rời khỏi hiện trường, điều khiểu phương tiện khi trong người có rượu bia.

Trụ sở ông Dương Quốc Việt đang làm cán bộ chủ chốt

Ngày 14/12, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình triển khai quyết định kỷ luật ông Dương Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ với hình thức khiển trách.

Trước đó, Công an huyện Thới Bình phạt hành chính 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe máy trong thời gian 3 tháng đối với ông Việt do chạy xe thiếu quan sát, không giữ nguyên hiện trường sau khi gây tai nạn giao thông.

Như báo Tiền Phongthông tin, tối 22/8, ông Dương Quốc Việt đi dự họp Huyện ủy Thới Bình việc ra mắt Bí thư mới chuyển về và Bí thư cũ chuyển đi lên Ban tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau. Sau cuộc họp, Văn phòng Huyện ủy Thới Bình tổ chức ăn cơm có rượu bia.

Sau đó, ông Dương Quốc Việt chạy xe máy về nhà, trên đường Xuyên Á, thuộc địa bàn xã Thới Bình, va quẹt với xe máy đậu lề đường, làm bé Nguyễn Phạm Trung Nguyên, 6 tuổi, bị lôi kéo, chấn thương sọ não.

Sau khi gây tai nạn, ông Dương Quốc Việt chạy xe rời khỏi hiện trường, rớt chiếc cặp làm việc, có giấy tờ tùy thân.

Rất may, nạn nhân được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) chữa trị tụ máu bầm màng cứng dẫn đến hôn mê, đã hồi phục, xuất viện. Người thân ông Dương Quốc Việt cùng với gia đình bé Trung Nguyên chăm sóc, lo chi phí cho nạn nhân.

Nguyên Hương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/khien-trach-bi-thu-dang-uy-xa-gay-tai-nan-roi-bo-chay-1356722.tpo