Khiến cả Đông Nam Á dè chừng nhưng không cầu thủ Việt nào lọt top 10 đắt nhất AFF Cup

Mới đây, những thống kê mới về 10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018 được công bố. Đáng buồn là trong danh sách top 10, Việt Nam không có cái tên nào trong khi đó, Philippines là đội có số lượng áp đảo.

Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt thì thủ thành Neil Etheridge của Philippines chính là cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018.

10. Stefano Lilipaly (Indonesia)

Stefano Lilipaly sinh ra ở Arhem, Hà Lan nhưng lại khoác áo tuyển Indonesia do đây là quê gốc của mẹ anh. Sự nghiệp của tiền đạo 28 tuổi khá nổi bật khi từng chơi cho những đội bóng như FC Utrecht (Hà Lan), Consadole Sapporo (Nhật Bản), Persija Jakarta, Telstar và SC Cambuur. Hiện khoác áo CLB Bali United ở Liga 1 (giải VĐQG Indonesia).

Giá trị hiện tại: 405.000 bảng Anh

9. Javier Patino (Philippines)

Javier Patino là tiền đạo người Philippines gốc Tây Ban Nha nhưng Javier Patino khoác áo tuyển Philippines theo quê hương mẹ.

Trước khi đến Thái Lan khoác áo Burinam United, chân sút 30 tuổi từng chơi cho các CLB ở Tây Ban Nha. Tuy rất nổi tiếng nhưng kỳ AFF Cup này Javier không có mặt bởi bị chấn thương.

Giá trị hiện tại: 450.000 bảng Anh

8. Theerathon Bunmathan (Thái Lan)

Mặc dù rất nổi tiếng ở Thái Lan nhưngTheerathon Bunmathan không có mặt tại AFF Cup lần này bởi HLV Milovan Rajevac, đã quyết định chỉ gọi những cầu thủ đang thi đấu trong nước để tham dự AFF Cup 2018. Điều này dẫn đến việc hậu vệ tài năng đang khoác áo Vissel Kobe, Nhật Bản không thể góp mặt.

Giá trị hiện tại: 495.000 Bảng Anh

7. Daisuke Sato (Philippines)

Mặc dù chỉ mới 24 tuổi nhưng Daisuke Sato đã có tới 36 lần khoác áo Azkals, kể từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 2014. Daisuke Sato đang chơi bóng cho câu lạc bộ Sepsi OSK Sfantu Gheorghe ở giải vô địch Quốc gia Romania.

Giá trị hiện tại: 495.000 Bảng Anh

6. Teerasil Dangda (Thái Lan)

Teerasil Dangda là chân sút tốt nhất của ĐT Thái Lan tại AFF Cup với 15 bàn nhưng cũng giống như Bunmathan, Dangda cũng không có mặt tại AFF Cup lần này bởi anh hiện khoác áo CLB Sanfrecce Hiroshima ở J.League 1.

Trước đây, anh từng chơi bóng ở Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Thậm chí, anh từng được Manchester City ký hợp đồng một năm vào mùa giải 2007-2008.

Giá trị hiện tại: 585.000 Bảng Anh

5. Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

Songkasin được nhiều tờ báo quốc tế gọi là "Messi Thái" bởi dù thể hình nhỏ con nhưng rất khéo léo và kỹ thuật. Mặc dù mới chỉ 25 tuổi nhưng Songkasin đã gặt hái được rất nhiều vinh quang trong màu áo CLB và tuyển quốc gia, điển hình là hai lần vinh dự nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup vào năm 2014 và 2016.

Giá trị hiện tại: 630.000 Bảng Anh

4. Kawin Thamsatchanan (Thái Lan)

Thủ môn Kawin Thamsatchanan là người gác đền số 1 tuyển Thái Lan nhiều năm qua nhưng cũng giống như "số phận" của các đồng đội khác là Dangda, Songkrasin và Bunmathan, Kawin không thể tham dự AFF Cup cùng tuyển Thái Lan vì chơi bóng ở nước ngoài. Cầu thủ 28 tuổi đã có 65 lần khoác áo đàn voi chiến kể từ năm 2010

Giá trị hiện tại: 720.000 Bảng Anh

3. Natxo Insa (Malaysia)

Natxo Insa là sự tự hào của người Malaysia mặc dù anh có quốc tịch Malaysia thông qua... bà ngoại của mình. Trong quá khứ, cầu thủ 32 tuổi đã từng chơi cho một số câu lạc bộ Tây Ban Nha như Valencia, Villareal, Celta Vigo, và Levante. Đến năm 2017, Insa mới trở về quê nhà khoác áo Johor Darul Ta'zim và tiền vệ nổi tiếng này mới chỉ duy nhất 1 lần khoác áo "Harimau Malaya" trong năm 2018.

Giá trị hiện tại: 720.000 Bảng Anh

2. Alvaro Silva (Philippines)

Với khán giả Việt Nam, Alvaro Silva không phải là cái tên quá xa lạ khi trung vệ này từng có một mùa giải khoác áo CLB Hà Nội tại V.League 2017. Hiện tại, cầu thủ 34 tuổi đang chơi bóng cho CLB Kedah ở giải VĐQG Malaysia.

Giá trị: 720.000 bảng Anh

1. Neil Etheridge (Philippines)

Sinh ra ở Enfield, thủ đô London (Anh), Etheridge bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình bằng việc thi đấu cho các đội trẻ của Chelsea và Fulham. Hiện tại, cầu thủ 28 tuổ này đang chơi cho Cardiff City. Trên bảng xếp hạng, đội bóng chủ quản của Etheridge xếp thứ 18 ở Ngoại hạng Anh và bản thân thủ môn sinh năm 1990 phải nhận tới 25 bàn thua chỉ sau 12 vòng đấu

Giá trị hiện tại: 3.150.000 Bảng Anh

M.Thư

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/khien-ca-dong-nam-a-de-chung-nhung-khong-cau-thu-viet-nao-lot-top-10-dat-nhat-aff-cup-100921.html