Khích lệ phụ nữ miền núi, dân tộc thiểu số tự tin khởi nghiệp

Hội LHPN tỉnh Hà Giang vừa tổ chức chuỗi sự kiện 'Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2019'. Các hoạt động Thi ý tưởng khởi nghiệp; Diễn đàn biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi; trưng bày sản phẩm… đã góp phần khích lệ phụ nữ miền núi, dân tộc thiểu số tự tin bước vào khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngày hội biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình trong phát triển kinh tế; đồng thời khuyến khích, thúc đẩy tinh thần, khả năng tham gia hoạt động kinh tế của phụ nữ và tăng quyền, nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, có các hoạt động chính là: Thi ý tưởng khởi nghiệp; Diễn đàn biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi; trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của chị em phụ nữ. Cùng với đó, Ban tổ chức cũng đưa các đại biểu thăm hợp tác xã “Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp Hướng Dương”, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên và thăm mô hình Homestay gắn với Du lịch cộng đồng của phụ nữ tại thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng (đứng giữa), Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hà Giang cùng các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen

Ông Nguyễn Mạnh Dũng (đứng giữa), Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hà Giang cùng các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen

Đến thăm, động viên chị em phụ nữ tại các gian hàng trưng bày sản phẩm và dự Diễn đàn biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh.

Trong những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về phát triển kinh kế, xóa đói giảm nghèo và tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội và chính sách hỗ trợ vốn vay của tỉnh trong phát triển kinh tế. Đồng thời chú trọng công tác phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt và dạy nghề, giới thiệu việc cho lao động nữ. Đặc biệt là thực hiện một trong ba nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 “Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”.

Việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh được các cấp Hội chú trọng triển khai thực hiện đã hỗ trợ thành lập được các mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh phù hợp với điều kiện và tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong đó tiêu biểu như hỗ trợ thành lập được 7 HTX về lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất chế biến nông sản, sản xuất các mặt hàng thổ cẩm trên nền hoa văn của các dân tộc Mông, Lô Lô, Nùng U… Hỗ trợ 135 phụ nữ khởi sự kinh doanh theo loại hình kinh tế hộ; thành lập được 407 tổ “Phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”, tập trung vào các lĩnh vực như: Chăn nuôi lợn nái luân chuyển, chăn nuôi lợn thương phẩm, trồng rau an toàn, trồng cây ăn quả, thêu dệt thổ cẩm…

Chuỗi sự kiện “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2019” là dịp chị em được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế; trở thành ngày hội có ý nghĩa đối với chị phụ nữ, phụ nữ nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) động viên khích lệ chị em phụ nữ tiếp tục nỗ lực trong học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin trình bày về dự án khởi nghiệp làm Homestay của mình

Tại Diễn đàn biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế và trao giải thưởng cho 05 tác giả tiêu biểu nhất trong 23 tác giả tham gia Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp. Trong đó, giải Nhất được trao cho ý tưởng kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng Homstay của tác giả Lý Hồng Thu, thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ trị giá 30 triệu đồng. Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh đã trao giải thưởng cho 11 gian hàng tham gia trưng bày tại ngày hội.

Phùng Thương (Hội LHPN tỉnh Hà Giang)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/san-pham-hong/khich-le-phu-nu-mien-nui-dan-toc-thieu-so-tu-tin-khoi-nghiep-post65783.html