Khích lệ bộ đội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân

Đối thoại dân chủ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của mỗi quân nhân, đồng thời kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng... trong Ngày sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần, đó là nền nếp luôn được Lữ đoàn 113 (Binh chủng Đặc công) quan tâm, duy trì thường xuyên.

Vào thứ năm tuần cuối tháng, các phân đội trong lữ đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa, các đồng chí phụ trách chuyên môn khối cơ quan đến dự, trả lời mọi ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của bộ đội. Quá trình đối thoại trực tiếp giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cấp trên với cấp dưới nhằm thực hiện và phát huy đầy đủ quyền dân chủ của quân nhân, từ đó thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến tư tưởng, hành động của bộ đội, góp phần giúp đơn vị luôn ổn định. Nhất là ở đơn vị đặc thù có tính chiến đấu cao và tỷ lệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đông thì việc sinh hoạt đã, đang trở thành nhu cầu không thể thiếu, là nơi học tập, giao lưu, cầu nối đoàn kết thống nhất đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn.

Thượng tá Vũ Văn Kích, Chính ủy Lữ đoàn 113 cho biết: “Chúng tôi thường xuyên quán triệt cho các cơ quan, phân đội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của Ngày chính trị, văn hóa tinh thần nhằm tạo niềm tin, khích lệ cán bộ, chiến sĩ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân. Đây còn là biện pháp góp phần xây dựng đơn vị có môi trường chính trị tư tưởng, văn hóa ổn định, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

HÀ THIỆN HÙNG

(Lữ đoàn 113, Binh chủng Đặc công)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khich-le-bo-doi-bay-to-tam-tu-nguyen-vong-cua-ban-than-572248