Khi ý Đảng hợp lòng Dân

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên. Xã có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao; kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ,… Đây là những kết quả nổi bật nhất trong thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dân xã Thới Hưng chuyển ruộng sang vườn trồng cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhân dân xã Thới Hưng chuyển ruộng sang vườn trồng cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Quẹt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ và cán bộ, đảng viên bám ấp, bám dân để tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Xã đã mở hàng chục lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, quy tụ nhiều người dân tham gia. Nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng, với sự tín chấp của các đoàn thể xã, đã hỗ trợ người dân vay hàng trăm tỉ đồng làm ăn.

Chúng tôi ghé thăm mô hình rau màu của anh Nguyễn Văn Nhanh, ở ấp 2. Anh Nhanh khoe: “Được Hội Nông dân hỗ trợ vay 30 triệu đồng, tôi chuyển 3ha ruộng lúa lên liếp. Mỗi năm tôi làm 3 vụ bầu, bí và mướp, thu vào hơn 250 triệu đồng”. Còn anh Huỳnh Hữu Lộc, ở ấp 8, cho biết, gia đình anh có hơn 3ha ruộng, được xã hỗ trợ kỹ thuật và vay vốn, anh chuyển ruộng lên bờ trồng gần 1.000 gốc xoài cát Hòa Lộc và xoài Đài Loan, mỗi năm thu hơn 40 tấn trái, huê lợi hơn 300 triệu đồng.

Trong 5 năm qua, nhân dân đã chuyển ruộng sang vườn trồng cây ăn trái được 900ha; bình quân mỗi năm nhân dân gieo trồng 2.332ha rau màu, thả nuôi 3.498ha thủy sản. Từ đó, nâng giá trị sản xuất mỗi héc-ta đất năm 2019 đạt hơn 167 triệu đồng, tăng hơn 37 triệu đồng so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 51 triệu đồng, tăng hơn 26 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,72%, giảm 8,82% so với băm 2015...

Thực tiễn ở xã Thới Hưng cho thấy, khi “ý Đảng hợp lòng Dân” không chỉ tạo nên sự bứt phá ngoạn mục trong phát triển kinh tế, mà còn tạo ra bước nhảy vọt trên các lĩnh vực khác. Từ trung tâm xã về các ấp đều có cầu đường bê tông rộng từ 3,5m-4m sạch đẹp. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Nguyễn Văn Quẹt, để khơi dậy sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Mỗi tuyến đường, cây cầu triển khai xây dựng đều tổ chức tổ chức họp dân, bàn bạc, công khai cách làm, mức đóng góp... Từ năm 2015 đến nay, nhân dân đã đóng góp 5,38 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông 63,8km đường, bắc 23 cây cầu.

Trong quá trình phát triển, Đảng ủy, chính quyền xã Thới Hưng rất chú trọng chăm lo đời sống nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo xã khẳng định, hiện nay, xã không còn gia đình nào phải sinh sống trong nhà lá xiêu vẹo, bởi khi kinh tế phát triển, nhân dân đã có tích lũy xây dựng lại nhà cửa. Riêng 62 gia đình chính sách, hộ nghèo không có khả năng tự lực xây dựng, xã đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương...

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Đến nay, hầu hết cán bộ, công chức xã có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Trong 5 năm qua, xã có 73 quần chúng ưu tú đã được chăm bồi kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ xã hiện nay lên 271 đồng chí; có 6 đảng viên vi phạm đã bị thi hành kỷ luật, 9 đảng viên bỏ sinh hoạt và không tha thiết với Đảng được xóa tên khỏi danh sách đảng viên và cho ra khỏi Đảng. Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị... Việc thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chính là xung lực mới giúp Đảng bộ xã Thới Hưng chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 13 chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, xã đạt chuẩn nông thôn mới. 5 năm liền Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2015 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quẹt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, tin tưởng nói: “Với nền tảng, kinh nghiệm sẵn có, 5 năm tới xã sẽ thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực mà ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đưa xã phát triển lên tầm cao mới, nâng cao đời sống của nhân dân”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/khi-y-dang-hop-long-dan-a121217.html