Khi vũ trụ cung đấu nhà Thanh đi thi 'Producer 101', Châu Tấn - Xa Thi Mạn và Đới Xuân Vinh ai sẽ là center?

Gần đây, những bộ phim truyền hình cung đấu không ngừng làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, một nhân vật có đến mấy diễn viên tranh nhau diễn. Cuộc chiến đấu, đụng độ quyết liệt nhất từ trước đến nay chính là nhà 'Huy Phát Na Lạp Thị'.

Mặc dù cùng là một vai diễn nhưng lại ở trong những bộ phim truyền hình khác nhau, nhân vật được xây dựng cũng hoàn toàn không giống nhau. Vì để phân tài cao thấp, hôm nay chúng tôi đã mời đến Càn Long làm người chế tác của chương trình Thanh cung 101 kỳ này.

Thái hậu Chân Hoàn là Tôn Lệ đặc biệt được mời đến

Dưới sự giám sát của hai nhân vật lớn này cùng với quý khán giả, ba vị được tuyển chọn này sẽ bắt đầu màn đối chọi vô cùng quyết liệt.

Tuyển thủ đầu tiên là vị Hoàng hậu đến từ công ty Hoàn Châu Cách Cách

Nhìn qua sơ yếu lý lịch thì đây là một vị lão tiền bối, xuất đạo đã nhiều năm. Hôm nay cũng đã đến hiện trường cuộc thi đấu của chúng tôi, cùng nhau tìm hiểu sơ yếu lý lịch của vị khách đầu tiên này nào:

Nghe nói Hoàng hậu là tuyển thủ ở vị trí Center -Trung tâm (C) trong đội tuyển 3000 giai lệ, không những không thể thống lĩnh đoàn đội của mình phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, ngược lại còn thường đem những người mới trong công ty ra ức hiếp, làm thú vui tiêu khiển.

Con người này thường dùng một số thủ đoạn tiêu biểu như: cáo mật, vu oan giá họa…. để hãm hại một số thành viên khác trong công ty. Không biết với lần tham gia tuyển chọn lần này, liệu rằng Hoàng hậu có mang tới những sự thay đổi mới lạ hay không, chúng tay hãy cùng chờ xem!

Tuyển thủ được mời đến tiếp theo là Nhàn phi đến từ công ty Diên Hi công lược

Nhàn phi mặc dù thời gian xuất đạo không lâu, nhưng lại nhận được rất nhiều sự khen ngợi của khán giả, lý lịch cũng tạm ổn.

Nghe nói tuyển thủ Nhàn phi này từng trong đội “Đại Lục Diệp”, tính cách rất tốt nhưng thường bị ăn hiếp, bắt nạt. Sau này, lại chịu cảnh nhà tan cửa nát nên đã đi theo con đường chủ nghĩa đấu tranh.

Tuyển thủ cuối cùng được chúng tôi mời đến chính là Như Ý đến từ Như Ý truyện

Chúng ta cùng nhau khám phá thử lý lịch của tuyển thủ này nào!

Từ khi Hậu cung Như Ý truyện bắt đầu tuyên truyền đến nay, tuyển thủ Như Ý nhận được rất nhiều lời khen của các vị minh tinh cũng như một số bạn trong ngành, nhưng có lẽ vì đã buff quá độ nên dẫn đến việc hình tượng bị giảm sút, gần đây đã nhận được một số ý kiến tranh luận của nhiều khán giả.

Sau khi xem xong lý lịch của ba vị tuyển thủ, có thể nói mỗi người có một ưu điểm khác nhau, hy vọng họ sẽ mang đến cho chúng ta một trận cầu đầy hấp dẫn và kịch tính.

Trận PK của chúng tôi gồm 7 phần, lần lượt là: PK nhan sắc, PK độ yêu thích của Hoàng thượng, PK thực lực (thủ đoạn), PK độ yêu thích của khán giả, PK chỉ số cp giữa người đó và Hoàng thượng, PK độ thời thượng và cuối cùng là PK câu chuyện. Mỗi một trận PK chúng tôi sẽ chọn ra một vị đảm nhận vị trí trung tâm.

Trận đấu xin được phép bắt đầu

Đi được nửa chẳng đường chắc hẳn mọi người cũng đã mệt rồi, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút với bài hát: I Become You When I Grow Updo hai ca sĩ “Hoàng hậu” và “Nhàn phi” trình bày.

Cảm ơn màn biểu diễn đặc sắc của hai vị, chúng ta tiếp tục trở thành trường đua Thanh cung 101!

Trận thi đấu của chúng ta hôm nay vô cùng đặc sắc! Hiện trường trận PK cũng đã kết thúc, sau khi thông qua tham khảo của hội đồng chấm thi, cuối cùng ai mới là người chiến thắng trong cuộc đua của “Huy Phát Nạp La Thị” hôm nay, vẫn là tự bạn đoán đi.

Kính thưa các vị nương nương, mặc dù cung đấu quỷ kế đa đoan, quyền lực vô hạn thế nhưng hôm nay đến phiên các vị chế tác toàn dân đến quyết định danh thứ của họ.

Mời các bạn hãy dùng tấm phiếu quý báu trong tay mình, không ngừng cổ vũ cho tuyển thủ vị trí trung tâm trong lòng mình.

Chế tác toàn dân, xin hãy chiếu cố nhiều hơn!

Bảo Duyên (Theo Twitter + Weibo)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/khi-vu-tru-cung-dau-nha-thanh-di-thi-producer-101-chau-tan-xa-thi-man-va-doi-xuan-vinh-ai-se-la-center-3573158.html