Khi V.League 'ăn đòn' vì SEA Games

Sau khi SEA Gams 29 kết thúc, Toyota V.League 2017 đã trở lại và đối diện với thực trạng nhiều đội bóng đã bị ảnh hưởng, tác động nặng nề bởi quãng nghỉ quá dài, sau khi gián đoạn liên tục ở mùa giải này.

Giống như nhiều CLB, SLNA cũng “phát khổ” vì quãng nghỉ dài của V.League 2017. Ảnh: H.A

Phong độ cầu thủ chưa trở lại 100%

Theo đánh giá của nhiều HLV, chuyên gia thì sau khi Toyota V.League 2017 trở lại sau quãng nghỉ dài đến 2 tháng để U22 Việt Nam chuẩn bị và thi đấu SEA Games 29, một số trận đấu có chất lượng không cao.

Nhiều đội bóng đã bị ảnh hưởng bởi quãng nghỉ quá dài này là điều không tránh khỏi. Vừa trở về sau trận thua B.Bình Dương 0-2 ở vòng 18 Toyota V.League 2017, HLV Chu Đình Nghiêm - CLB Hà Nội cho biết: “Sau một thời gian nghỉ quá lâu nên khi các cầu thủ trở lại thi đấu không có được phong độ tốt nhất.

Một giải đấu bị gián đoạn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Các CLB rất muốn thi đấu liên tục để giữ được nhịp, còn cứ thi đấu 3-4 trận lại nghỉ một thời gian, thậm chí gián đoạn đến 2 tháng như vậy thì phong độ cầu thủ giảm sút, quá nhiều thứ bị xáo trộn.

Tôi nghĩ, khi các ĐTQG tập trung chuẩn bị cho giải đấu nào đó thì cũng nên có kế hoạch cụ thể cho V.League để làm sao ít bị gián đoạn hơn. Việc V.League bị ngắt quá dài cũng ảnh hưởng đến cả kinh tế của CLB”.

Thực ra, không phải sau quãng nghỉ dành cho SEA Games 29, nhiều đội bóng mới “kêu Trời” vì sự ảnh hưởng. Ngay khi có kế hoạch nghỉ dài này, các đội bóng ở nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng đã bày tỏ sự lo lắng khi sự hưng phấn đang lên cao có thể sẽ bị đánh mất, do các cầu thủ phải trải qua một quãng thời gian không thi đấu đến 2 tháng. 2 đội dẫn đầu đã đều mất điểm sau khi trở lại, nếu như vòng 17 chứng kiến cuộc ngã ngựa của Thanh Hoá trước trận thua Sài Gòn thì đến vòng 18 đến lượt Hà Nội thua thất vọng trước Bình Dương.

Bên cạnh đó thì lực lượng của các đội cũng bị ảnh hưởng không chỉ về mặt phong độ mà còn cả tâm lý thi đấu. Hà Nội là một trong những đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ cho ĐT U22 Việt Nam. Theo HLV Chu Đình Nghiêm thì khi trở lại chỉ có Quang Hải là hoà nhập tốt nhất. Trong khi đó Duy Mạnh vẫn điều trị chấn thương, Văn Hậu khi trở về từ đợt tập trung gần nhất với U18 Việt Nam cũng gặp chấn thương nhẹ.

CLB HAGL là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho U22 Việt Nam cũng không tránh khỏi việc bị “ăn đòn”. Sau khi trở về từ SEA Games 29, đã có 6 cầu thủ trụ cột HAGL bị đặt dấu hỏi lớn liệu có thể vượt qua rào cản tâm lý để chơi tốt trong trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng 17. Chính vì vậy, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ sử dụng duy nhất Công Phượng trong đội hình xuất phát còn Văn Toàn và Đông Triều dự bị, Văn Thanh, Tuấn Anh và Hồng Duy không đăng ký thi đấu.

Có cần “hy sinh” quãng nghỉ dài cho các đội trẻ?

Đây cũng là mùa giải mà V.League bị gián đoạn nhiều nhất và kéo dài nhất trong lịch sử. Trước đó, giải cũng phải tạm nghỉ 2 tháng để U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017. Điều nghịch lý được các HLV chỉ ra ở chỗ không có nhiều cầu thủ U20 nằm trong đội hình thi đấu chính thức ở các CLB tại V.League. Tiền vệ Quang Hải là cái tên duy nhất thường xuyên góp mặt trong đội hình chính thức của Hà Nội.

Thực tế, việc V.League tạm nghỉ ở một số giai đoạn để dồn sức cho các ĐTQG tập trung đã được lên kế hoạch từ trước một cách tỉ mỉ. Chính lãnh đạo VFF sau mỗi giải đấu cũng đã rất ghi nhận sự phối hợp, tạo điều kiện của các CLB khi chấp nhận vấn đề này. Việc các CLB dồn sức cho các ĐTQG tập trung là cần thiết. Thế nhưng rõ ràng điều này cũng có ảnh hưởng đến chất lượng của V.League. Vậy nên, nếu việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khoa học và kỹ lưỡng hơn có thể giúp VFF và VPF có được những giải pháp hợp lý, vừa không làm ảnh hưởng quá nhiều đến V.League, vừa giúp ĐTQG có sự chuẩn bị hiệu quả.

Nếu như Toytota V.League phải nghỉ đến 2 tháng để U22 Việt Nam tập trung thì giải VĐQG Thái Lan vẫn đang diễn ra đến sát ngày SEA Games 29 khởi tranh. U22 Thái Lan chỉ có một tuần tập trung và sau đó, họ vẫn giành HCV.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/khi-vleague-an-don-vi-sea-games-565191.ldo