Khi tỷ phú gặp thời

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều nền kinh tế lao đao, số người lâm vào cảnh nghèo khó ở một số khu vực trên thế giới được dự báo sẽ gia tăng chóng mặt. Nhưng có vẻ như các tỷ phú USD đã biết biến cuộc khủng hoảng này thành cơ hội để giúp khối tài sản mà họ sở hữu ngày càng phình to hơn.

Reuters mới đây dẫn kết quả nghiên cứu do ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS và hãng kiểm toán hàng đầu thế giới PwC thực hiện cho thấy, tính đến cuối tháng 7 năm nay, tổng tài sản của 2.189 tỷ phú trên toàn thế giới đã chạm mức 10.200 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục 8.900 tỷ USD được ghi nhận vào cuối năm 2017. So với cách đây 3 năm, số người được gọi là “tỷ phú USD” trên toàn cầu cũng đã tăng thêm 31 người.

Đặc biệt, trong giai đoạn được coi là đỉnh của đại dịch Covid-19 từ tháng 4 đến tháng 7 vừa qua, trong khi hàng triệu người trên khắp thế giới mất việc làm hoặc phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh hằng ngày, tài sản của các tỷ phú nói trên đã tăng tới 27,5%. Cụ thể, tài sản của tỷ phú thuộc tất cả các ngành công nghiệp được UBS và PwC khảo sát đều tăng. Đáng chú ý, khối tài sản của các tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ đã tăng 42,5%, đạt 1.800 tỷ USD, còn tổng tài sản của các tỷ phú trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thậm chí đã tăng tới 50,3%, ước tính vào khoảng 658,6 tỷ USD.

 Chỉ tính riêng trong năm 2020, tài sản của tỷ phú Jeff Bezos đã tăng thêm 74 tỷ USD. Ảnh: Getty Images

Chỉ tính riêng trong năm 2020, tài sản của tỷ phú Jeff Bezos đã tăng thêm 74 tỷ USD. Ảnh: Getty Images

Cũng theo Reuters, đây là lần đầu tiên tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới vượt cột mốc 10.000 tỷ USD. Đến nay, châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có nhiều tỷ phú nhất thế giới (831 người), tiếp đó là châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn thương mại điện tử Amazon là nguời giàu nhất hành tinh với khối tài sản lên tới 189 tỷ USD. Theo số liệu từ hãng tin Bloomberg, riêng trong năm nay, tài sản của tỷ phú này đã tăng thêm 74 tỷ USD.

Tờ The Guardian dẫn lời Josef Stadler, người đứng đầu bộ phận tư vấn các khách hàng gia đình toàn cầu của ngân hàng UBS nhận định, các tỷ phú làm ăn cực kỳ tốt trong đại dịch Covid-19 và sở dĩ những người thuộc giới “siêu giàu” kiếm được bộn tiền giữa cuộc khủng hoảng này là do họ biết chớp thời cơ mua lại cổ phiếu từ các công ty khi các thị trường cổ phiếu trên thế giới lao dốc.

Tương tự, nhà kinh tế học người Nga Vladimir Rozhankovsky cho rằng, lý do khiến tài sản của các tỷ phú thế giới tăng trưởng kỷ lục trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn là nhờ thị trường chứng khoán. “Thực tế này chỉ liên quan đến một điều duy nhất, đó là sự tăng trưởng của các chỉ số chứng khoán. Các tỷ phú tạo nên tài sản trên sàn chứng khoán mà họ đầu tư. Những tỷ phú này là ai? Jeff Bezos, Mark Zuckerberg... Vận may của họ đang được định hình bởi sự gia tăng giá cổ phiếu”, ông Vladimir Rozhankovsky nói.

Các chuyên gia kinh tế khác thì cho rằng, đại dịch Covid-19 đã và đang đẩy nhanh xu hướng phát triển của các doanh nghiệp về công nghệ, chăm sóc sức khỏe cũng như những người có tư duy đổi mới trong kinh doanh và bởi vậy, tài sản của các tỷ phú trong các lĩnh vực này tăng lên mức kỷ lục cũng là điều dễ hiểu.

Nghiên cứu do UBS và PricewaterhouseCoopers cũng chỉ ra rằng, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, hơn 200 tỷ phú trên thế giới đã cam kết đóng góp khoảng 7,2 tỷ USD để giúp phòng, chống đại dịch Covid-19. Trên thực tế, số tiền mà họ bỏ ra nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng y tế, tình trạng hỗn loạn kinh tế và xã hội do Covid-19 gây ra có thể cao hơn thế.

Việc thế giới có thêm nhiều tỷ phú và tài sản của họ tăng lên chóng mặt trong thời kỳ đại dịch hoành hành có thể khiến người ta thêm lo ngại về khoảng cách giàu-nghèo đang bị nới rộng, cũng như những tác động tiêu cực về mặt chính trị, xã hội của tình trạng này. Song nghĩ cho cùng, có lẽ không nên trách các tỷ phú chỉ vì họ ngày càng giàu.

TRUNG DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/khi-ty-phu-gap-thoi-640337