Khi trường học trở thành 'sàn diễn thời trang': Teen diện trang phục siêu độc đáo

Một trong số những hoạt động không thể thiếu ở trường học hiện nay đó chính là thực hiện các bộ trang phục tái chế nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo của học sinh.

Mỗi ngày, hàng trăm tấn rác bị thải ra môi trường, vì vậy, thời đi học, tái chế rác thải nhựa chính là một trong những chủ đề thiết kế thời trang hot nhất, vừa nâng cao ý thức bảo vệ mội trường, vừa thể hiện sức sáng tạo của học sinh. Chỉ bằng những đồ vật rất đơn giản như bao tải, túi ni lông, cốc nhựa... các teen biến hóa chúng thành những bộ đồ sáng tạo, bắt mắt, và cũng không kém phần hài hước.

Mới đây, bộ ảnh thời trang tái chế mang hơi hướng thanh xuân vườn trường được chia sẻ trên group Trường Người Ta đang trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng.

Công chúa bao tải được cư dân mạng nhận xét rất có thần thái. Bộ trang phục còn có điểm nhấn là đôi dép màu xanh "chói lọi".

Công chúa bao tải được cư dân mạng nhận xét rất có thần thái. Bộ trang phục còn có điểm nhấn là đôi dép màu xanh "chói lọi".

Sinh viên trường "báo".

Mặc bộ này đi chợ thì tiện phải biết!

Phong cách Mã Lệ Phi Xuân với đôi tông xanh nõn chuối.

Vũ điệu hoang dã Hồ Quỳnh Hương.

Big bim bim boy.

Tuổi hồng thơ ngây.

Thướt tha trong làn váy hoa tím, nam sinh táo bạo phối đồ với dép tổ ong neon.

KHÁNH THƯ - Ảnh: Group Trường Người Ta

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hoa-hoc-tro/khi-truong-hoc-tro-thanh-san-dien-thoi-trang-teen-dien-trang-phuc-sieu-doc-dao-1726164.tpo