Khi trẻ sơ sinh bị mua bán

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 8/3 vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người trong đường dây buôn bán trẻ em đưa sang Trung Quốc về tội 'mua bán người dưới 16 tuổi'. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định thêm một số đối tượng đang mang thai và nuôi con nhỏ liên quan đến đường dây này.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên chỉ qua điều tra sơ bộ ban đầu, từ việc lực lượng công an giải cứu một số trẻ sơ sinh đang được nhóm người trên thuê chăm nuôi khiến người ta rùng mình về một tệ nạn đang hủy hoại nhân cách con người, làm rối loạn trật tự, trị an xã hội.

Thời gian qua, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, xử lý không ít vụ buôn bán trẻ em, trong đó có trẻ sơ sinh. Các cấp tòa án, từ trung ương đến các địa phương cũng đã xử lý nhiều vụ, từng phải tuyên mức án 20 năm tù cho nhiều kẻ phạm tội. Dư luận xã hội cũng đã cảnh báo, lên án nhiều. Vậy nhưng những vụ mua bán trẻ em vẫn xảy ra, đặc biệt là với trẻ sơ sinh.

Đồng tiền, tất cả vì tiền mà người ta sẵn sàng biến con người thành thứ hàng hóa mua bán. Không chỉ từ người trưởng thành, mà ngay cả những trẻ thơ vô tội, non nớt vừa mới gia nhập vào thế giới con người. Oái oăm thay, ngay chính người mẹ, người nuôi dưỡng các em đã coi các em như món hàng để kiếm tiền.

Luật pháp rất nghiêm khắc với hành vi mua bán trẻ em. Điều 151 BLHS đã quy định tội mua bán trẻ em dưới 16 tuổi, sẽ bị xử phạt ít nhất cũng 7 năm tù. Còn như có việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng việc cho, nhận con nuôi, hay việc mua bán từ 2 trẻ trở lên, khung hình phạt sẽ từ 12-20 năm tù. Phạm tội có tổ chức, từ 6 trẻ em trở lên sẽ bị phạt từ 18-20 năm tù, cao nhất là chung thân.

So với luật pháp, luật đời càng nghiệt ngã hơn. Không chỉ quan niệm kiếp sau phải gánh trả, mà ngay kiếp này, dư luận xã hội, bản án lương tâm sẽ theo đuổi những kẻ vì tiền mà quên đi đạo đức, lương tâm suốt cả cuộc đời. Đặc biệt với những người mẹ, người cha đã rũ bỏ trách nhiệm, vì tiền mà mất hết tính người.

Để ngăn chặn tình trạng nói trên, không còn cách nào khác là phải tiếp tục rung hồi chuông cảnh báo đạo đức con người, đạo đức xã hội. Đồng thời luật pháp cần tiếp tục tăng nặng hình phạt. Từ người dân đến các cơ quan chức năng cần tích cực phát hiện, xử lý, để những kẻ không còn đạo đức, dù có lóa mắt vì đồng tiền cũng không dám làm.

Thiện Dân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/khi-tre-so-sinh-bi-mua-ban-555642.html