Khi trai làng giải quyết mâu thuẩn bằng...hung khí

Mâu thuẩn với nhau trên bàn nhậu, không ai chịu nhường ai nên hẹn nhau địa điểm 'giải quyết'. Kết quả người bị bắn, kẻ bị chém mang thương tật và đều chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Vụ án xảy ra tại địa bàn huyện Bố Trạch giữa hai nhóm trai làng mà khi đi sâu vào tìm hiểu mới thấy hết tính chất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng trong cuộc.

Vào khoảng 21 giờ ngày 11-6-2020, khi tổ chức ăn nhậu tại xã Lý Trạch, giữa Nguyễn Thanh T. (SN 1997) quê quán xã Nhân Trạch và Nguyễn Văn H. (SN 1997) ở xã Nam Trạch phát sinh mâu thuẫn. Để giải quyết mâu thuẫn, cả hai hẹn nhau đến cầu Nam Trạch “phân tài cao thấp” bằng cách đánh nhau.

Nguyễn Thanh T. rủ các bạn là Lương Văn B., Nguyễn Ch., Nguyễn Lương K.; Nguyễn Lương K. gọi thêm Nguyễn Bá Đ., Phan Hoàng Th., Trần Ngọc L., Bùi Đức Tr., Nguyễn H. và Nguyễn Minh Ph. (tất cả đều ở xã Nam Trạch) tham gia cùng. Trên đường đi, Nguyễn Bá Đ. ghé nhà cầm theo một con dao; Nguyễn Thanh T. về nhà lấy một thanh kiếm giao cho Nguyễn Ch. cầm còn mình thủ một khúc gỗ bạch đàn; Lương Văn B. cầm theo một cây mía tươi.

Còn Nguyễn Văn H. thì gọi điện cho Võ Văn N., Nguyễn Chí T., Nguyễn Khắc H. H. nhờ N. và T. về nhà mình lấy một khẩu súng giấu trong tủ quần áo.

Lúc 22 giờ 30 phút, nhóm Nguyễn Thanh T. đến trước, ngồi giữa cầu Nam Trạch chờ nhóm Nguyễn Văn H.. Khoảng 5 phút sau, Võ Văn N., Nguyễn Chí T. xuất hiện. N. đưa súng và một túi đạn cho T.. Sau khi lên đạn xong, T. đưa súng và số đạn thừa lại cho N. còn bản thân chạy qua phía bên kia cầu xem xét tình hình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong lúc này, Võ Văn N. bị Nguyễn Bá Đ. trong nhóm Nguyễn Thanh T. dùng dao khống chế không cho tham gia đánh nhau. Khi Nguyễn Chí T. quay về thấy Võ Văn N. bị khống chế thì lấy súng, khi gặp Nguyễn Văn H. thì trao súng cho H. bảo “súng đã có đạn rồi”.

Nguyễn Văn H. thấy gần giữa cầu có nhóm thanh niên đang khống chế Võ Văn N., H. chủ động bắn một phát đạn, đạn trúng vào thành cầu đổi hướng rồi găm vào ngực Phan Hoàng Th.. Nghe tiếng súng nổ và có người kêu bị trúng đạn, Nguyễn Ch. cầm kiếm, Lương Văn B. cầm cây mía, Nguyễn Thanh T. xách gậy bạch đàn xông về phía Nguyễn Văn H.. Nguyễn Văn H. tiếp tục lên đạn, bắn tiếp một phát súng trúng vào ngón tay út và áp út Nguyễn Ch.

Nguyễn Lương K. trong nhóm T. nhận ra H. là người quen nên giằng lấy súng không cho H. bắn tiếp. Quá trình K. và H. giằng co, Nguyễn Chí T. chạy đến giật lấy súng.

Nguyễn Thanh T. xáp đến bên Nguyễn Văn H. dùng gậy gỗ đánh H. 2 gậy rồi lui ra. Nguyễn Ch. cầm kiếm chém H. 5 nhát, chém xong ngồi xuống đất vì mất máu do trúng đạn. Nguyễn Bá Đ. xông vào lấy dao chém tiếp 3 nhát vào người H. Nguyễn Lương K. thấy Nguyễn Văn H. bị nhiều người đánh nên chủ động kéo H. ra khỏi đám đông, nhờ đó H. tìm được đường thoát thân.

Thấy nhóm Nguyễn Văn H. chạy hết, nhóm Nguyễn Thanh T. vứt hung khí lại hiện trường rồi giải tán. Khi nhóm T. chạy qua vị trí cách Nguyễn Chí T. đứng khoảng 70m, T. bắn liền 3 phát súng về phía nhóm T., rất may đạn không trúng ai. Sau khi bắn xong, Nguyễn Chí T. giao súng lại cho Võ Văn N. còn mình chở Nguyễn Văn H. vào bệnh viện cấp cứu.

Về khẩu súng, Võ Văn N. nhờ Nguyễn Văn Th. trú tại thôn Sao Sa, xã Nam Trạch cất giấu, Th. mang khẩu súng giấu phía vườn tre sau nhà sát sông Dinh. Sáng ngày 12-6-2020, khi nghe tin lực lượng công an đang điều tra vụ việc liên quan đến Nguyễn Văn H., Nguyễn Văn Th. đang bận hút cát trên sông Dinh nên điện thoại nhờ Nguyễn Bá T. (chú ruột Nguyễn Văn H.) đến chỗ giấu súng lấy giao nộp cho công an. Nguyễn Bá T. không làm theo lời Nguyễn Văn Th. do sợ cháu mình nặng tội nên đã ném khẩu súng xuống sông Dinh nhằm cản trở hoạt động điều tra của cơ quan chức năng. Mặc dù, cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện nhiều biện pháp truy tìm khẩu súng nhưng không thu giữ được.

Tại các bản giám định pháp y kết luận: tỷ lệ tổn thương cơ thể của Phan Hoàng Th. là 2%; Nguyễn Ch. 7%; Nguyễn Văn H. bị tổn thương 10% do 5 vết chém Nguyễn Ch. dùng kiếm gây nên và 10% tổn thương cơ thể khác do 3 vết thương Nguyễn Bá Đ. dùng dao gây ra.

Từ hành vi nguy hiểm của những đối tượng trên, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh truy tố Nguyễn Văn H., Nguyễn Chí T., Võ Văn N. về tội “Giết người” theo khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thanh T., Nguyễn Bá Đ., Nguyễn Ch. về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Bá T. về tội “Che giấu tội phạm” theo khoản 1, Điều 389 Bộ luật Hình sự.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm công khai xét xử 7 bị cáo trên.

Trước Hội đồng xét xử (HĐXX), các bị cáo thành khẩn khai báo về những hành vi phạm tội của mình; đồng thời, xin HĐXX xem xét tạo cơ hội giúp các bị cáo hưởng sự khoan hồng pháp luật, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo sớm trở về làm người lương thiện, có ích cho xã hội.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, cáo trạng, quá trình tranh tụng tại tòa và trên cơ sở xem xét, đánh giá, phân tích hành vi phạm tội từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn H. 4 năm tù; Võ Văn N. 3 năm tù; Nguyễn Chí T. 3 năm tù; Nguyễn Thanh T. 18 tháng tù; Nguyễn Bá Đ. 15 tháng tù; Nguyễn Ch. 9 tháng tù và Nguyễn Bá T. 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Ngoài 7 bị cáo trong vụ án lãnh án tù, các đối tượng còn lại trong hai nhóm của Nguyễn Thanh T. và Nguyễn Văn H. cũng đã bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính tùy theo mức độ, hành vi nặng nhẹ khác nhau.

Hồ An

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/202106/ky-su-phap-dinh-khi-trai-lang-giai-quyet-mau-thuan-banghung-khi-2190183/