Khi 'tiến sỹ rơm' Trạch Thiên Lâm ăn cắp luôn luận văn của đồng nghiệp Trần Khôn

Trạch Thiên Lâm nghi ngờ sao chép luận văn của Trần Khôn khi có nhiều chỗ giống nhau đến bất ngờ.

Truyền thông Sina đưa tin, theo báo cáo của trang Tân Kinh mấy ngày trước Trạch Thiên Lâm vì lý do gì đó bị “cư dân mạng có hiểu biết” tiết lộ việc sao chép luận văn đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Ngày 14 tháng 2 năm 2018, truyền thông phát hiện luận văn học vị thạc sĩ ở học viên điện ảnh Bắc Kinh của Trạch Thiên Lâm (“Anh hùng” vốn là “người bình thường”- Hình tượng và nhân tính người anh hùng trong thí luận sáng tác biểu diễn) theo như điều tra của vị cư dân mạng trên phát hiện số từ trùng lặp cho thấy rõ vượt quá ngàn chữ.

Sự trùng lặp lên đến hơn 36.2&, trong đó những chữ quan trọng trùng lập 5.5% và quan trọng là bài luận văn này của Trạch Thiên Lâm được nghi ngờ là sao chép từ luận văn tốt nghiệp của Trần Khôn. Ngay sau khi sự việc này được đăng tải thì ký giả Tân Kinh cũng đã liên lạc với đoàn đội Trần Khôn để xác nhận mọi chuyện thì đối phương cho biết sẽ không có bất cứ câu trả lời nào cho chuyện này.

Được biết, Trần Khôn tốt nghiệp học viện điện ảnh Bắc Kinh từ năm 2000 trong khi đó luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của Trạch Thiên Lâm là tháng 5 năm 2013. Trong đó, theo báo cáo điều tra cho thấy bài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của Trạch Thiên Lâm có số chữ lặp lại là 1791 chữ, bắt nguồn từ luận văn tốt nghiệp của Trần Khôn. Khi so sánh toàn bộ bài thì bài của Trạch Thiên Lâm và Trần Khôn có đến tổng cộng 13 chỗ giống nhau, ngoài 5 chỗ sử dụng văn hiến ngoại ra thì có 8 chỗ có sự trùng lập cao độ.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/khi-tien-sy-rom-trach-thien-lam-an-cap-luon-luan-van-cua-dong-nghiep-tran-khon-4593929.html