Khí thế thi đua sản xuất ở ngành Than

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dịp 30/4 và 1/5 năm nay, một số đơn vị ngành Than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã khuyến khích công nhân ở lại tham gia sản xuất trong 2 ngày lễ. Mục tiêu lớn nhất của ngành đó là đảm bảo sản xuất an toàn, năng suất; chung tay phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và cộng đồng…

Những ngày này công trường mỏ Công ty CP Than Cọc 6 nhộn nhịp các chuyến xe tải vận chuyển than.

Những ngày này công trường mỏ Công ty CP Than Cọc 6 nhộn nhịp các chuyến xe tải vận chuyển than.

Dưới nắng đầu hè của những ngày cuối tháng 4, trên khai trường mỏ Công ty CP Than Cọc 6 vẫn nhộn nhịp tiếng xe, máy khoan hoạt động. Khí thế thi đua ở các tổ, đội sản xuất đang diễn ra sôi động và khẩn trương.

Từ đỉnh khai trường nhìn xuống đáy moong độ sâu -290 mét (mức khai thác than lộ thiên sâu nhất trong Tập đoàn hiện nay) lấp lánh ánh than đen bám trên các vỉa. Từng đoàn xe tải nối nhau vượt qua những khúc cua dốc chở than về kho, bãi tập kết.

Với đặc thù khai thác than lộ thiên, đây là những ngày cao điểm nhất huy động nhân lực, máy móc lấy than dưới đáy moong trước khi bước vào mùa mưa bão. Bởi vậy, dịp 30/4 và 1/5 năm nay, Công ty CP Than Cọc 6 đã vận động, khuyến khích công nhân làm việc cả những ngày nghỉ lễ để đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Sơn Hà, Phó Giám đốc Công ty CP Than Cọc 6, cho biết: Mặc dù là dịp nghỉ lễ nhưng trong ca 1 sáng nay, hầu hết cán bộ, công nhân lao động của Công ty vẫn miệt mài, tập trung lao động sản xuất. Để bù đắp lại doanh nghiệp sẽ trả cho người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ hưởng lương ít nhất 300% tiền lương và bố trí ngày nghỉ bù phù hợp.

Tất cả công nhân đăng ký ở lại làm việc dịp này đều trên tinh thần tự nguyện, mọi người đều rất hào hứng, phấn khởi. Bên cạnh đảm bảo cho doanh nghiệp tăng gia sản xuất, đáp ứng sản lượng than cho thị trường, đây cũng là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng công nhân về quê ồ ạt tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Công trường Đào lò 5, Công ty Than Khe Chàm kiểm tra thân nhiệt cho công nhân trước khi xuống lò sản xuất.

Riêng 4 tháng đầu năm 2020, Công ty đã bốc xúc hơn 10 triệu m3 đất đá (đạt 36,5% kế hoạch năm). Than nguyên khai sản xuất hơn 1 triệu tấn (đạt 35,5% kế hoạch năm). Dự kiến tháng 5/2020 Công ty khai thác 248.000 tấn than nguyên khai; duy trì nhịp độ sản xuất an toàn gắn với phòng chống dịch hiệu quả là 2 mục tiêu song hành mà Công ty phấn đấu trong 2 ngày lễ.

Tương tự tại Công ty Than Khe Chàm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, hơn 3.100 cán bộ, công nhân đã tình nguyện ở lại Công ty làm việc cùng thi đua lập thành tích giúp đơn vị sớm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2020. Đây là năm đầu tiên Công ty này tổ chức làm việc trong dịp lễ.

6 năm gắn bó làm việc với Công ty Than Khe Chàm, đây là năm đầu tiên thợ lò Ngân Văn Hoài (quê Thanh Hóa) Công trường Khai thác 1, quyết định lựa chọn phương án bám lại khai trường làm việc cả 2 ngày lễ thay vì về quê sum họp gia đình giống như mọi năm.

Anh Ngân Văn Hoài chia sẻ: "Do nhà xa, phương tiện đi lại trong thời điểm dịch Covid-19 khó khăn nên ngay sau khi được Công ty vận động tôi đăng ký ở lại làm việc trong 2 ngày lễ. Đi làm dịp lễ có mức thưởng ngày công cao nên anh em trong công trường đều phấn khởi thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều quan trọng nhất khi ở lại công trường làm việc dịp lễ anh em chúng tôi sẽ hạn chế việc đi lại, tránh tiếp xúc đông người, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả".

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công ty Tuyển Than Cửa Ổng bố trí công nhân làm việc ở các vị trí cần thiết để đảm bảo công tác bốc rót than cho khách hàng. Ảnh do Công ty cung cấp.

Theo ông Vũ Quang Tuyến, Phó Giám đốc Công ty Than Khe Chàm, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi Công ty tăng tốc chạy đua với thời gian thực hiện các mục tiêu sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt trong 2 ngày lễ 30/4 và 1/5, khí thế thi đua sản xuất chẳng kém mấy so với những ngày bình thường.

Năm 2020, Công ty phấn đấu sản xuất 1,5 triệu tấn than. Mặc dù quý I/2020, do phải chuyển diện sản xuất nên việc ra than bị ảnh hưởng, sản lượng của đơn vị mới hoàn thành được hơn 17% kế hoạch sản lượng năm. Tuy nhiên bước vào quý II, Công ty phấn đấu 450.000 tấn.

Đặc biệt riêng tháng 4, Công ty đã bứt phá khai thác được hơn 165.000 tấn than (vượt 15.000 tấn than so với kế hoạch). Hiện nay, Công ty đang bám sát kế hoạch điều hành, giữ nhịp độ sản xuất, đồng thời thực hiện giải pháp vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo sản xuất an toàn, kinh doanh hiệu quả.

Ngoài 2 đơn vị trên, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, từ vùng Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí một số đơn vị khai thác than lộ thiên và hầm lò như: Công ty CP Than Cao Sơn, Công ty Than Thống Nhất… vẫn ra quân duy trì hoạt động sản xuất bình thường. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu than cho thị trường, Công ty Tuyển Than Cửa Ông; Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; Công ty Kho Vận Đá Bạc cũng bố trí công nhân thay phiên trực, tổ chức bốc rót than cho khách hàng.

Thời điểm này, các mỏ lộ thiên khu vực TP Cẩm Phả tranh thủ thời tiết thuận lợi để lấy than dưới moong. Ảnh chụp ngày 29/4, moong than Công ty CP Than Cọc 6.

Được biết ngày 21/4 vừa qua, Tập đoàn đã có công văn số 1892/TKV-TCNS về việc nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2020. Theo đó, với những đơn vị, bộ phận duy trì sản xuất kinh doanh trong dịp lễ do nhu cầu thị trường, thời tiết thuận lợi thì tiếp tục bố trí tối đa lao động làm việc trên cơ sở đảm bảo an toàn; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

Đồng thời bố trí lao động nghỉ bù vào thời gian thích hợp. Đối với lao động nghỉ làm việc dịp lễ, Tập đoàn yêu cầu các doanh nghiệp khuyến cáo công nhân tiếp tục hạn chế tối đa di chuyển, tiếp xúc xã hội trong dịp này để phòng, chống dịch Covid-19.

Quý I/2020 vừa qua, các chỉ tiêu chính của Tập đoàn đã hoàn thành từ 22-25% kế hoạch năm. Trong đó, than nguyên khai sản xuất đạt 10,4 triệu tấn, bằng 25,7% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt 11,63 triệu tấn, bằng 24% kế hoạch.

Bước vào Quý II, Tập đoàn phấn đấu sản xuất 10,2 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 12 triệu tấn. Riêng tháng 4/2020, TKV phấu đấu sản xuất 3,8 triệu tấn; tiêu thụ 4,1 triệu tấn; bốc xúc đất đá 48 triệu m3; đào lò 64.800 mét.

Với tinh thần làm việc hăng say, khí thế thi đua trên các công trường đang diễn ra sôi nổi đã và đang góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn năm 2020.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202005/khi-the-thi-dua-san-xuat-o-nganh-than-2481632/