Khí thế quyết thắng của lính thợ vượt biển, xuyên núi

Nhắc đến Tổng công ty (TCT) Xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng) là nhắc đến những công trình đặc biệt bởi độ khó khăn, phức tạp về địa hình, địa chất, kỹ thuật, trong đó có những đường hầm xuyên núi, những trụ điện sừng sững giữa biển khơi.

Trên công trường, những người lính thợ Lũng Lô hăng say khoét núi, mở đường... vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách.

 Thi công đổ móng trụ trên biển thuộc dự án đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Thi công đổ móng trụ trên biển thuộc dự án đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Giữa vùng sóng nước Kiên Lương-Phú Quốc (Kiên Giang), những trụ điện vươn lên từ mặt biển-bệ đỡ của đường dây thuộc dự án đường điện 220kV Kiên Bình (huyện Kiên Lương)-Phú Quốc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công trình này là kết tinh từ ý chí, nghị lực của người lính thợ Lũng Lô, với chiều dài hơn 80km nhằm đáp ứng đủ nguồn điện cho đảo Phú Quốc, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh cho vùng biển đảo phía nam Tổ quốc. TCT Xây dựng Lũng Lô đảm nhiệm thi công các móng trụ trên biển. Đây là hạng mục trọng yếu và khó khăn nhất, yêu cầu kỹ thuật cao, với khối lượng thi công lớn, tâm điểm quyết định đến tiến độ và khả năng hoàn thành của dự án. Vượt qua điều kiện tự nhiên khắc nghiệt khi thi công nơi đầu sóng, ngọn gió, các đơn vị tham gia dự án của TCT Xây dựng Lũng Lô luôn hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua, quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn.

"Thực mục sở thị" việc thi công các móng trụ trên biển thuộc các lô 2, 3, 4, 5 (từ trụ 48-135) của dự án đường dây 220KV Kiên Bình-Phú Quốc, chúng tôi càng hiểu hơn sự gian nan mà cán bộ, công nhân viên TCT Xây dựng Lũng Lô ngày đêm phải đối mặt. Đại tá Tăng Văn Chi, Tổng giám đốc TCT Xây dựng Lũng Lô chia sẻ: “Thách thức lớn trong việc đưa điện lưới ra các vùng biển, đảo xa chính là điều kiện để thực hiện thi công. Bởi mọi việc đều phải triển khai hoàn toàn trên mặt biển, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, độ chính xác rất cao. Nếu không có kinh nghiệm, kỹ thuật neo, hạ, chôn các cọc móng thì rất khó đưa các cọc móng xuống đúng vị trí bởi dòng hải lưu phía dưới chảy rất xiết, dễ làm sai lệch vị trí chôn móng, trong khi từ mặt nước xuống đáy biển sâu hàng trăm mét. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm tích lũy khi tham gia thi công nhiều công trình hạ tầng đưa điện ra đảo trước đây nên TCT Xây dựng Lũng Lô luôn hoàn thành tiến độ đề ra”.

Thi công trên biển đã khó, thi công ở các trọng điểm, "túi bom" cũng nhọc nhằn, gian lao không kém, bởi điều kiện đi lại khó khăn, núi non hiểm trở. Đại úy Đinh Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Xử lý bom, mìn, vật nổ (TCT Xây dựng Lũng Lô) tâm sự: “Nhiều dự án trung tâm đảm nhiệm thi công ở các địa hình phức tạp, rừng núi xa xôi, chỉ bảo đảm lương thực, thực phẩm cho bộ phận thi công cũng là bài toán thách thức. Ví dụ, việc rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ thi công dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn (Quảng Trị), lán trại đơn vị ở xa bản làng vài chục cây số, xuống đến chợ mất cả ngày đường, anh em đều phải nhờ người dân thồ gạo, nước vào khu lán, vài hôm lại chở vào một chuyến...”.

Càng trong gian nan, thử thách, tinh thần quyết tâm của cán bộ, công nhân viên, người lao động TCT Xây dựng Lũng Lô càng được phát huy mạnh mẽ hơn, trong đó, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) luôn được TCT xác định là động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt năng suất cao, chất lượng, hiệu quả, an toàn, bảo đảm tiến độ. Theo Đại tá Tăng Văn Chi, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua của TCT 5 năm qua luôn được triển khai chặt chẽ và có sự đổi mới tương đối toàn diện, từ xây dựng kế hoạch, mục tiêu, chương trình hành động đến nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện. Phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, mục tiêu cụ thể, rõ ràng trên từng công trình, trong từng nhiệm vụ.

Trong 5 năm qua, TCT đã trực tiếp thi công và bàn giao nhiều công trình có ý nghĩa kinh tế-chính trị-xã hội quan trọng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, như các thủy điện: Huội Quảng, Sông Bung 2, A Lin B1, A Lin B2, Đắc Mi 2, Nậm Toóng, Sử Pán, Nậm Củn; thi công đê chắn sóng nam sông Hậu và nạo vét luồng biển, công trình bảo vệ bờ thuộc dự án công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu; đê chắn sóng cảng Chân Mây… Đặc biệt, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, TCT Xây dựng Lũng Lô đã tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ thi công các công trình quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ Phong trào TĐQT, nhiều điển hình tiên tiến đã được phát hiện và nhân rộng. TCT luôn tạo điều kiện, môi trường để mỗi cá nhân phát huy năng lực của bản thân, khẳng định mình trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp. 5 năm qua, toàn TCT đã có hơn 500 lượt điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; hơn 100 điển hình tiên tiến cấp TCT và 1 tập thể, 2 cá nhân được tôn vinh cấp Bộ Quốc phòng. Qua đó đã khẳng định, công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giúp tạo động lực mạnh mẽ để khơi dậy trong mọi cán bộ, công nhân viên, người lao động ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, chung sức xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, Phong trào TĐQT của TCT luôn gắn với công tác chính sách-xã hội và hậu phương quân đội, với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, dân vận. Trong 5 năm qua, TCT đã xây dựng hơn 20 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, trường học, bệnh xá; tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Những nghĩa cử cao đẹp đó càng tô thắm thêm ý nghĩa, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua ở TCT Xây dựng Lũng Lô.

Bài và ảnh: HƯNG MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/khi-the-quyet-thang-cua-linh-tho-vuot-bien-xuyen-nui-606206