Khí thế mới, động lực mới!

(HNM) - Năm mới 2020 đã bắt đầu. Thời điểm chuyển giao lịch sử cũng là lúc chúng ta cùng nhìn lại năm cũ - một năm đầy khó khăn và thử thách, đầy trở ngại và lo âu; để cùng xác định mục tiêu phấn đấu cho năm mới 2020 trong tràn đầy niềm tin, hy vọng và thôi thúc trách nhiệm vươn tới những thành công mới, thắng lợi mới.

Với năm 2019 có thể thấy, mặc dù tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, sát sao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Nhờ đó, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, tính đến 12h ngày 31-12-2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% so với dự toán, tăng 82,1 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội. Kết quả này là điều kiện thuận lợi, là bước tạo đà quan trọng để chúng ta triển khai và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 cũng như hoàn thành các mục tiêu tài chính - ngân sách giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, góp phần tích cực vào ổn định vĩ mô và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016-2020.

Cùng với các địa phương trong cả nước, 2019 cũng là một năm đầy thử thách, khó khăn với thành phố Hà Nội, đặc biệt là việc phải ứng phó với các thách thức của một “siêu đô thị” ngày càng rõ. Song, vượt lên tất cả thách thức đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết một lòng, cộng đồng trách nhiệm, cùng nhau quyết tâm gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ tới nay, thu hút đầu tư tiếp tục dẫn đầu cả nước; trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 đạt 7,62%, là mức cao nhất trong 10 năm qua; đóng góp 19,37% tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu tăng 20,3% so với năm 2018; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 8,5 tỷ USD, năm thứ hai cao nhất cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,42%. Công tác đối ngoại được tiếp tục đẩy mạnh, phối hợp bảo đảm tốt mọi điều kiện cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, từng bước nâng cao vị thế Thủ đô. Hà Nội chính thức trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và lần thứ hai liên tiếp được Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới đề cử bình chọn là 1/19 thành phố “Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới”.

Thành công của năm 2019 là tiền đề, động lực quan trọng để chúng ta tự tin bước vào năm 2020 - năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thành phố đã đề ra 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 7,5% trở lên. Cùng với đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức trên cơ sở tận dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu, quảng bá và phát triển du lịch. Đồng thời, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo chiều sâu; khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về thí điểm mô hình quản lý chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Để thực hiện, thành phố Hà Nội đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu; chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, dứt điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm kỳ và chỉ tiêu tại các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2020 được Thành ủy đề ra là “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 hướng tới tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp”, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Mỗi cá nhân đáp ứng tốt vị trí công tác của mình đồng nghĩa với việc hệ thống chính trị của Thủ đô phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần cùng người dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020 nói riêng và nhiệm kỳ 2015-2020 nói chung.

Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động và sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng cả nước vững bước tiến tới giành lấy những thành tựu mới to lớn hơn!

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/954384/khi-the-moi-dong-luc-moi