Khí thế huấn luyện ở 174

Đến Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) vào những ngày tháng 4, tôi được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị huấn luyện (HL) trong không khí nghiêm túc, hăng say.

Những khẩu lệnh dứt khoát, những tiếng hô vang cả một góc thao trường khiến tôi tò mò tìm đến. Trung đội 5, Đại đội 10 đang HL Điều lệnh Đội ngũ cho chiến sĩ mới. Trung úy Phạm Ngọc Quân, Trung đội trưởng đang uốn nắn động tác đi đều cho chiến sĩ Cứ A Chô vì mắc lỗi đi cùng tay cùng chân. Cứ A Chô được cho đứng tập riêng và có một tiểu đội trưởng trực tiếp làm mẫu để Chô làm theo. Sau chừng 10 phút lúng túng, Cứ A Chô cũng đã làm đúng, tuy chưa thật đều, đẹp. Tôi đến bắt chuyện, chàng chiến sĩ trẻ người dân tộc Mông, quê ở xã Sùng Đô (Văn Chấn, Yên Bái) thật thà chia sẻ: “Ở nhà em toàn leo núi, lên nương, chân bước, tay bám cây mà đi, vào đây phải tập đi đều, đi nghiêm, đúng điều lệnh, cũng thấy hơi khó! Nhưng em sẽ cố gắng, đồng đội làm được mà mình thua thì cái bụng không vui đâu”. Để thể hiện quyết tâm nhất định không thua đồng đội ấy, hễ lúc nào rảnh rỗi là Cứ A Chô tranh thủ luyện tập. Khi đồng đội nghỉ giải lao thì Chô không nghỉ mà tự giác đi ra một góc tập đi đều cho động tác thật thành thục. Thấy tôi chăm chú nhìn, Chô bẽn lẽn hỏi: “Chị thấy em làm tốt hơn chưa?”. Tôi giơ ngón tay cái lên tỏ ý “rất tốt” về phía Chô, cậu cười vui sướng.

 Chiến sĩ Trung đoàn 174 kiểm tra bài 3 súng đại liên bắn mục tiêu ban ngày. Ảnh: ĐIỂN HÂN

Chiến sĩ Trung đoàn 174 kiểm tra bài 3 súng đại liên bắn mục tiêu ban ngày. Ảnh: ĐIỂN HÂN

Nói về công tác HL của đơn vị, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 giải thích: Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đơn vị đã xây dựng kế hoạch HL sát với nhiệm vụ, đúng yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Đơn vị triển khai HL tại thao trường theo hình thức “chia nhỏ tập nhiều”. Việc chia nhỏ vừa bảo đảm khoảng cách từng người trong quá trình luyện tập, vừa khắc phục những mặt yếu, điểm yếu trong từng bài tập để chỉ huy kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa, giúp bộ đội tiến bộ đồng đều, chất lượng HL được nâng cao. “Chúng tôi tổ chức HL tập trung vào các nội dung có thể triển khai trong phạm vi đơn vị, tránh di chuyển, tiếp xúc với môi trường bên ngoài để bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả. Duy trì nghiêm chế độ HL tại đơn vị, chọn đúng nội dung luyện tập trọng tâm, trọng điểm, HL thành thục để sẵn sàng cho diễn tập khi điều kiện cho phép”, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Công tác giáo dục chính trị cũng được đơn vị tiến hành có nền nếp. Theo Thiếu tá Vũ Thanh Tuấn, Phó chính ủy Trung đoàn 174, đơn vị đã tổ chức cho bộ đội học tập chính trị đầy đủ theo chương trình giáo dục cơ bản, quân số tham gia luôn đạt 99,2% (riêng chiến sĩ mới đạt 100%). Các phân đội đều tổ chức phát động đăng ký giao ước thi đua trong HL, tổ chức các hoạt động cổ động thao trường phù hợp trong điều kiện dịch bệnh, qua đó giúp cho cán bộ, chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái trong học tập, HL. Đến nay, sau gần hai tháng ra quân HL, trình độ của đội ngũ cán bộ về công tác tham mưu tác chiến, chỉ huy, quản lý bộ đội tiếp tục được khẳng định. Đơn vị hiện có 100% cán bộ đảm nhiệm HL được theo phân cấp. Thời gian và quân số tham gia HL chiến sĩ mới đạt 100%, bảo đảm nắm được yếu lĩnh động tác bắn súng tiểu liên AK ở các tư thế.

Chúng tôi được biết, về HL các đối tượng chiến sĩ năm thứ hai của đơn vị, bộ đội đã nắm được lý thuyết và động tác thực hành bắn các bài đối với các loại vũ khí có trong biên chế; nắm được nguyên tắc, thứ tự hành động trong luyện tập đội ngũ chiến thuật cấp phân đội. Qua kiểm tra bắn súng bài 2 các loại súng như: Trung liên, đại liên, B41, kết quả đều đạt khá, giỏi. Trung đoàn đã tổ chức rút kinh nghiệm tháng đầu HL, kịp thời đánh giá đúng ưu điểm để tiếp tục phát huy, chỉ rõ khâu yếu, mặt yếu để khắc phục.

Dẫn chúng tôi đi dọc thao trường HL của đơn vị, tới từng vị trí, Thiếu tá Vũ Thanh Tuấn đều giới thiệu khá tỉ mỉ về hệ thống thao trường, bãi tập được xây dựng cơ bản của đơn vị. Chúng tôi nhận thấy, Trung đoàn 174 đóng quân tại địa bàn rừng núi, diện tích khá rộng, có lợi thế về địa hình, nên khá thuận lợi trong bố trí, triển khai các nội dung HL. Từ đó, kết hợp với phương pháp tổ chức HL sáng tạo, linh hoạt, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, nên kết quả HL của đơn vị nhiều năm qua luôn được cấp trên đánh giá cao cũng là điều dễ hiểu.

NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khi-the-huan-luyen-o-174-615911