Khi so bó đũa mà vẫn không chọn được cột cờ

Danh hiệu Hoa hậu, Nam vương hay quán quân vốn là mơ ước của nhiều người, bởi trong mỗi cuộc thi chỉ có duy nhất một vị trí quán quân, trừ giải từ nhì trở đi còn có thể chia 5 xẻ 7. Nhưng tại đêm chung kết mới đây, quán quân Mister Việt Nam 2019 lại chia giải thưởng trị giá 1 tỉ đồng chia cho tới 2 người mẫu. Việc cuộc thi có tới 2 Nam vương khiến không ít khán giả 'bật cười'.

Khởi động từ cách đây 6 tháng, cuộc thi Người mẫu nam Việt Nam - Mister Việt Nam 2019 được quảng cáo là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia duy nhất dành cho nam giới Việt Nam, được tổ chức hướng tới mục đích tìm kiếm những gương mặt nam có hình thể đẹp, năng động, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, có khát vọng chinh phục những đấu trường nhan sắc quốc tế. Mới đây, cuộc thi đã đi đến chặng cuối cùng với đêm chung kết diễn ra tối 14-9. Với hơn 400 thí sinh đăng ký dự thi, trải qua 2 cuộc thi bán kết, ban tổ chức đã chọn được 30 thí sinh tốt nhất vào vòng cuối cùng.

Trong đêm chung kết, 30 thí sinh trải qua các phần thi trình diễn hình thể, trình diễn trang phục thể thao. Từ đó, ban giám khảo đã chọn ra top 10 + 1 thí sinh được khán giả bình chọn qua mạng vào thi trình diễn áo dài.

Sau màn trình diễn áo dài của top 11, Ban giám khảo chọn được top 5 gồm các thí sinh Lê Hữu Đạt, Phạm Đình Lĩnh, Trần Quang Thắng, Nguyễn Hoài Nam và Phạm Minh Quyền. Sau đó, cả 5 thí sinh này đã trình bày về những dự án cộng đồng của mình từng tham gia hoặc sẽ thực hiện.

Chốt lại, Ban giám khảo đêm chung kết cuộc thi Người mẫu nam Việt Nam 2019 đã không thể phân định thắng thua nên đành trao giải đồng Quán quân cho 2 thí sinh Phạm Đình Lĩnh (Hà Nội) và Phạm Minh Quyền (Đồng Nai). Không chỉ vậy, giải Á quân 2 cũng được trao cho cả hai thí sinh. Vì vậy top 5 thí sinh cuối cùng đều có giải: A quân 1 thuộc về Trần Quang Thắng (Quảng Trị), hai Á quân 2 được trao cho Lê Hữu Đạt (Hải Phòng) và Nguyễn Hoài Nam (Hà Nội).

Trưởng Ban giám khảo Đàm Lưu Ly cho biết: “Thực sự có chút thay đổi vì hai bạn xứng đáng, để chọn một người thì người còn lại rất thiệt thòi. Họ có số điểm về mọi mặt như nhau, Ban giám khảo không thể chọn được nên quyết định chọn hai bạn, không nhích lên hơn 1 điểm nào. Ban giám khảo chúng tôi rất khó xử nhưng rồi quyết định thì vẫn phải quyết định thôi”.

Trước câu hỏi có sợ vi phạm quy chế khi có hai quán quân, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn - người sáng lập cuộc thi khẳng định: “Kết quả không vi phạm quy chế. Vì quy chế quy định trao quán quân cho người có điểm cao nhất. Do đó 2 thí sinh bằng điểm nhau thì phải có 2 quán quân. Cả 5 thí sinh lọt vào phần thi thuyết trình sau cùng đều có sự chênh lệch điểm rất ít. Ban giám khảo là những người chịu trách nhiệm về bảng điểm đó. Trước khi công bố kết quả, Ban giám khảo có quyền lấy bảng điểm chấm theo ý mình. Tôi nghĩ, nếu tôi được quyết định như tôi đã nói các bạn ở đây đều rất xứng đáng. Ban giám khảo quyết định và chịu trách nhiệm với bảng điểm của họ”.

Ban tổ chức trao giải đồng quán quân cho 2 thí sinh Phạm Đình Lĩnh (Hà Nội) và Phạm Minh Quyền (Đồng Nai).

Ban tổ chức trao giải đồng quán quân cho 2 thí sinh Phạm Đình Lĩnh (Hà Nội) và Phạm Minh Quyền (Đồng Nai).

Tuy nhiên, điều này lại không được lòng khán giả bởi họ cho rằng, sau 6 tháng tổ chức, việc không chọn ra được một gương mặt xuất sắc nhất khiến nhiều người hụt hẫng, không tin tưởng vào kết quả cuộc thi.

Thậm chí, một số khán giả còn đánh giá không cao Mister Việt Nam – Người mẫu nam Việt Nam 2019, cuộc thi này chỉ ở mức “ao làng”. Một người khác bày tỏ sự băn khoăn: “Có ai đồng ý rằng thà khỏi tổ chức Mr. Việt Nam mà hàng năm thấy chọn người đại diện đi quốc tế vẫn xuất sắc hơn là tổ chức như thế này không?”.

Việc chia giải thưởng cho hai quán quân cũng khiến dư luận băn khoăn, bởi trước đó, Ban tổ chức đã công bố các thí sinh đạt giải tại Mister Việt Nam 2019 sẽ đại diện Việt Nam dự thi 3 đấu trường nhan sắc lớn dành cho nam giới trên thế giới là Manhunt Internetional, Mister Internetional và Mister Globle. Việc có tới 5 thí sinh đạt giải Quán quân và Á quân, tuy nhiên đơn vị tổ chức chỉ nắm giữ bản quyền đưa 3 thí sinh dự thi quốc tế cũng khiến không ít khán giả đặt câu hỏi: “Những ai sẽ đại diện Việt Nam dự thi quốc tế?”.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khi-so-bo-dua-ma-van-khong-chon-duoc-cot-co-162708.html