Khi phụ nữ trên khắp thế giới được trao quyền bầu cử

Hầu hết các quốc gia trên thế giới, phụ nữ chỉ được trao quyền bầu cử vào khoảng 100 năm trước. Ở một số quốc gia, điều này mới chỉ xảy ra gần đây. Và ở một số quốc gia khác, việc phụ nữ bỏ phiếu vẫn còn phức tạp, chẳng hạn như ở Ả Rập Xê Út.

Phụ nữ Hà Lan được trao quyền bầu cử vào năm 1919. Hình ảnh cho thấy đường chân trời của The Hague vào ban đêm.

Phụ nữ Hà Lan được trao quyền bầu cử vào năm 1919. Hình ảnh cho thấy đường chân trời của The Hague vào ban đêm.

Các góa phụ và mẹ của các thành viên phục vụ chiến tranh thiệt mạng trong Thế chiến I được cấp quyền bỏ phiếu ở Bỉ vào năm 1919, và tất cả phụ nữ được cho phép bầu cử từ năm 1948. Trong ảnh là cựu Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmes.

Phụ nữ Đức được trao quyền bầu cử vào năm 1918. Trong ảnh là nhà xã hội chủ nghĩa Đức Karl Liebknecht, người đồng sáng lập Liên đoàn Spartacist, phát biểu tại Berlin khi cuộc cách mạng Đức bùng nổ.

Tại Canada, những phụ nữ có người thân là nam giới phục vụ trong quân đội được cấp quyền bầu cử ở cấp liên bang vào năm 1917. Năm 1918, hầu hết phụ nữ được cấp liên bang cho phép bỏ phiếu. Từ năm 1950, phụ nữ thổ dân được phép bỏ phiếu nếu họ được miễn giảm thuế. Năm 1969, Quebec trở thành tỉnh cuối cùng mở rộng quyền nhượng quyền cho tất cả người da đỏ bản địa ở cấp tỉnh. Trong ảnh là một nhóm nữ sĩ quan Chữ thập đỏ đến từ Canada vào năm 1917.

Phụ nữ Estonia được trao quyền bầu cử vào năm 1918, năm nhà nước giành được độc lập từ Đế quốc Nga. Trong ảnh là Nhà thờ Alexander Nevsky ở Tallinn, Estonia.

Phụ nữ được trao quyền bầu cử ở Phần Lan vào năm 1906.

Một số phụ nữ được trao quyền bầu cử vào năm 1907 ở Na Uy, với những điều kiện cụ thể liên quan đến tài sản và thu nhập của đối tác của họ. Những hạn chế này đã được gỡ bỏ vào năm 1913.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, phụ nữ được trao quyền bầu cử vào năm 2006.

Phụ nữ ở Mỹ được trao quyền bầu cử vào năm 1920. Trong ảnh, một số phụ nữ đang xếp hàng để bỏ phiếu ở New York khi lần đầu tiên được cho phép.

Phụ nữ chính thức được trao quyền bầu cử ở Mexico vào năm 1947. Tuy nhiên, phụ nữ được phép bỏ phiếu trong một số cuộc bầu cử địa phương và tiểu bang vào một ngày trước đó.

Phụ nữ được trao quyền bầu cử ở Tây Ban Nha vào năm 1931.

Phụ nữ trên 30 tuổi được cấp quyền bầu cử ở Vương quốc Anh và Ireland vào năm 1918, tùy thuộc vào các điều khoản liên quan đến tài sản và thu nhập của họ. Năm 1928, phụ nữ ở Anh, xứ Wales và Scotland được cấp quyền bầu cử như nam giới.

Phụ nữ được trao quyền bầu cử ở Áo vào năm 1918. Nhà nước khi đó được gọi là Đức-Áo, một thuật ngữ không chính thức để chỉ các khu vực của đế chế do người Đức gốc Áo sinh sống.

Ở nước Cộng hòa Ireland, phụ nữ trên 30 tuổi có thể bỏ phiếu từ năm 1918. Năm 1922, Nhà nước Tự do Ireland trao quyền bầu cử bình đẳng cho nam giới và phụ nữ. Trong ảnh là Tổng thống đầu tiên của Ireland, Eámon De Valera, đang phát biểu trước một đám đông ở Dublin.

Phụ nữ được trao quyền bầu cử vào năm 1934 ở Brazil.

Phụ nữ Bồ Đào Nha được trao quyền bầu cử vào năm 1931, với điều kiện họ phải hoàn thành giáo dục đại học hoặc trung học cơ sở. Hạn chế này đã được dỡ bỏ vào năm 1934, cho phép tất cả phụ nữ được quyền bầu cử. Bức ảnh chụp một nữ tu bỏ phiếu bầu của mình vào năm 1969.

Phụ nữ Úc được cấp quyền bầu cử vào năm 1902. Tuy nhiên, 60 năm sau, phụ nữ thổ dân mới được cấp quyền này.

Phụ nữ được trao quyền bầu cử ở Argentina vào năm 1947. Trong ảnh là Eva Peron, người có công trong việc đảm bảo quyền bầu cử cho phụ nữ, phát biểu trước đám đông.

Phụ nữ được trao quyền bầu cử ở Luxembourg vào năm 1919. Hình ảnh cho thấy quốc huy của Luxembourg trên Cung điện Grand Ducal ở thành phố Luxembourg.

Phụ nữ Trung Quốc được trao quyền bầu cử vào năm 1949.

Phụ nữ Colombia được trao quyền bầu cử vào năm 1954.

Phụ nữ được trao quyền bầu cử ở Ecuador vào năm 1929.

Phụ nữ được quyền bầu cử ở Đan Mạch vào năm 1915. Chính quyền địa phương được phép bỏ phiếu từ năm 1908.

Phụ nữ Nga được trao quyền bầu cử vào năm 1918.

Phụ nữ Thụy Điển được quốc hội trao quyền bầu cử vào năm 1919, quyền này được xác nhận vào năm 1921.

Phụ nữ được trao quyền bầu cử ở Ukraine vào năm 1919.

Phụ nữ Pháp được trao quyền bầu cử vào năm 1944.

Phụ nữ được trao quyền bầu cử ở Cameroon vào năm 1946.

Phụ nữ ở Afghanistan được trao quyền bầu cử vào năm 1965.

Theo Stars Insider

Linh Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/khi-phu-nu-tren-khap-the-gioi-duoc-trao-quyen-bau-cu-555447.html