Khi phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự công cộng (TTCC), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt), thời gian qua, UBND phường đã thành lập Đội tuần tra nhân dân nữ (Đội tuần tra nữ), gồm 20 thành viên là cán bộ đoàn thể công tác tại các khu vực và những phụ nữ mua bán nhỏ lẻ, công việc nhàn rỗi trên địa bàn phường tự nguyện tham gia. Qua hơn 10 năm thành lập, Đội tuần tra nữ phường Thốt Nốt đã góp phần ổn định tình hình ANTT và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Công an và các thành viên Đội tuần tra nữ phường Thốt Nốt đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Công an và các thành viên Đội tuần tra nữ phường Thốt Nốt đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Hơn 10 năm qua, nhờ được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ của công an phường trong công tác phối hợp tuần tra canh gác đảm bảo ANTT, trong tấn công tội phạm và tệ nạn xã hội; lập lại TTÐT, TTATGT và được trang bị kiến thức, phương thức, kỹ năng hòa giải, các chị em thường xuyên tuyên truyền, vận động phụ nữ kinh doanh, mua bán không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phơi nông sản gây ách tắc giao thông; quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, không chạy xe rú ga, nẹt pô gây mất ANTT... Các chị đã vận động hội viên, phụ nữ mạnh dạn tố giác tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp công an triệt phá thành công các tụ điểm đánh bài, ghi số đề... Qua đó góp phần làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là tình trạng vi phạm tệ nạn xã hội, mua bán lấn chiếm lòng, lề đường đã giảm khoảng 80% so với trước.

Trong 9 tháng qua, các thành viên Ðội tuần tra nữ phường Thốt Nốt đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự, bắt 5 vụ đánh nhau, gây rối TTCC với 13 đối tượng; công an phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng. Phát hiện và giải tán tại chỗ 25 đối tượng đánh bài, 78 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất TTCC. Nhắc nhở, giải tán 24 sòng nhậu với 144 đối tượng; 18 quán nhậu, 12 lượt cơ sở kinh doanh Internet hoạt động quá giờ quy định. Ngoài ra, các thành viên còn cung cấp cho công an phường 56 nguồn tin, trong đó 42 tin có giá trị, giúp công an phường triệt phá nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, đánh bài, số đề và đá gà…

Bà Lý Như Thảo, Ðội trưởng Ðội tuần tra nữ phường Thốt Nốt, cho biết: “Từ năm 2010 đến nay, mô hình Tổ tuần tra nữ đã được nhân rộng ra 4 khu vực của phường; đồng thời, nâng cấp Tổ tuần tra của phường lên thành Ðội tuần tra nữ. Hiện nay, thành viên các Ðội tuần tra đang tích cực phối hợp ra quân lập lại TTÐT trên địa bàn phường; phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ dân phố, cán bộ khu vực tăng cường tuần tra đêm tại các tuyến hẻm trọng điểm, phức tạp về ANTT, TTCC”.

Ðến nay, mô hình Ðội tuần tra nữ đã được nhân rộng ra 8/9 phường của quận Thốt Nốt. Qua thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội LHPN quận Thốt Nốt chỉ đạo các Ðội tuần tra nữ đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền cho phù hợp từng đối tượng và đặc điểm tình hình từng khu vực. Chị Ðồng Ngọc Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Thốt Nốt, cho biết: “Quận hội và Công an quận tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan đến TTÐT, TTCC, TTATGT để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định. Ðồng thời, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các thành viên trong gia đình nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện “4 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không vi phạm TTATGT); vận động các phụ huynh quan tâm đến các thành viên trong gia đình thường xuyên quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, ngừa và mạnh dạn tố giác tội phạm… Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, từng bước phát huy vai trò phụ nữ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia xã hội hóa tuần tra, góp phần giữ gìn ANTT, TTCC tại địa phương”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/khi-phu-nu-tham-gia-giu-gin-an-ninh-trat-tu-a127124.html