Khi nhan sắc bị 'ném đá' tơi tả

Cố nhiên, tiêu chí về sắc đẹp ở mỗi vùng miền, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có sự khác biệt. Lại có thêm câu: Mọi so sánh đều khập khiễng. Thế nhưng, nói gì thì nói, hoa hậu lẽ đương nhiên phải đẹp. Ít nhất cái sự đẹp ấy phải được phần đông công chúng công nhận.

Tuy nhiên, với các cuộc thi thì ai là người đánh giá cái sự đẹp ấy lại có vẻ như quan trọng hơn. Đã có không ít hoa hậu nổi tiếng chỉ vì... xấu! Nhìn lại ngay trong năm 2017, không thiếu những ví dụ trớ trêu và khôi hài xung quanh những cuộc thi nhan sắc trên khắp thế giới.

Hoa hậu Siêu quốc gia 2017

Ngày 1-12-2017 tại Ba Lan, Jenny Kim đã vượt qua 66 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ để trở thành người chiến thắng vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 (Miss Supranational). Điều đáng nói là tân hoa hậu 23 tuổi người Hàn Quốc này bị chê tơi tả vì gương mặt không mấy hài hòa, mũi khá to so với mặt và ngoại hình già hơn so với tuổi, kém lộng lẫy hơn nhiều so với Á hậu 1 người Colombia.

Jenny Kim - Hoa hậu Siêu quốc gia 2017.

Miss Supranational là cuộc thi sắc đẹp được Hiệp hội làm đẹp thế giới ở Panama tổ chức từ năm 2009, được đánh giá là 1 trong 6 cuộc thi nhan sắc thế giới lớn nhất, bên cạnh Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss International và Miss Grand International.

Hoa hậu Trái đất 2017

Ngày 4-11-2017, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2017 (Miss Earth) đã kết thúc tại Philippines với chiến thắng thuộc về nước chủ nhà. Karen Ibasco đã vượt qua 85 thí sinh thế giới để nhận vương miện từ người tiền nhiệm Katherine Espin. Dù có khả năng ứng xử thông minh và tự tin, nhưng ngay sau khi đăng quang, Karen Ibasco đã bị dân mạng “ném đá”.

Karen Ibasco - Hoa hậu Trái đất 2017.

Không ít người nghi ngờ đã có sự bất công xảy ra, bởi nhan sắc Karen quá chênh lệch so với các thí sinh khác. Vẻ ngoài của cô tuy có nét cá tính nhưng không rực rỡ, lộ vẻ già nua và đường nét khuôn mặt kém hài hòa. Cô gái mang hai dòng máu Philippines và Trung Quốc này từng dự thi Hoa hậu Philippines 2016 nhưng không thành công và cô đã đăng quang khi đại diện đất nước này trong cuộc thi quốc tế.

Hoa hậu Hong Kong 2017 và chuyện "cái răng, cái tóc"

Ngày 3/9/2017, tại đêm chung kết Hoa hậu Hong Kong (Miss Hong Kong) tổ chức tại trụ sở đài TVB danh tiếng, người mẫu, diễn viên Lôi Trang Nhi (Juliette Louie) đã vượt qua các đối thủ nặng ký khác để đăng quang ngôi vị hoa hậu, đồng thời đoạt giải Người đẹp ăn ảnh nhất.

Lôi Trang Nhi - Hoa hậu Hong Kong 2017.

Vương miện vừa đội lên, tân hoa hậu 23 tuổi này phải đối mặt với dông bão từ dư luận. Rất nhiều ý kiến cho rằng Lôi Trang Nhi chưa đủ tiêu chuẩn để giành ngôi hoa hậu. Ngoài việc nhắm vào các "điểm trừ" như không thạo tiếng Quảng Đông, thi ứng xử mờ nhạt, dư luận đặc biệt chú ý đến hình thể của Lôi Trang Nhi như vóc dáng thô cứng và hàm răng hô. Nhiều người đã so sánh hàm răng của Lôi hoa hậu với... cầu thủ bóng đá Ronaldinho. Một số ý kiến quá đáng còn nhận xét rằng tân hoa hậu có gương mặt giống "xú nữ" trong phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" của Châu Tinh Trì do Mạc Văn Úy đóng vai.

Những năm trước, ngôi vị Hoa hậu Hong Kong do khán giả bầu trực tuyến. Năm nay ban tổ chức thay đổi thể lệ chấm thi. Thành phần ban giám khảo là những nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz như Trịnh Du Linh, Trần Khải Lâm, Tuyên Huyên, Miêu Kiều Vỹ...

Trước những bình luận tiêu cực, Lôi Trang Nhi bình tĩnh cho hay cô không quan tâm. "Quan trọng là tôi thấy tự tin với bản thân. Làm sao tôi có thể đủ đẹp để hài lòng tất cả mọi người?" Cũng có ý kiến cho rằng thế mạnh của cô gái này là sự tự tin duyên dáng trước ống kính với vẻ đẹp hiện đại chứ không "chuẩn Á Đông".

Một nguồn tin khác thì cho rằng, Lôi Trang Nhi được vinh danh nhan sắc vì có bệ phóng vững chắc chính là cha cô - người trực tiếp tài trợ kinh phí tổ chức cuộc thi này. Theo tờ Minh báo, cha của Lôi Trang Nhi là tỷ phú Lôi Bảo Văn (Henry Lui), 66 tuổi, một trong 10 nhà thiết kế hàng đầu Hong Kong. Ông Lôi Bảo Văn phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Ma Cao, Canada, được giới thiệu trên Hiệp hội Thương mại mậu dịch thế giới (WTC).

Những bông hoa... khốn khổ

Lôi Trang Nhi chỉ là một trong rất nhiều trường hợp hoa hậu bị "ném đá".

Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 2012 là Trần Siêu Nhiếp bị dư luận chê tơi bời vì nhan sắc kém cỏi, khuôn mặt xơ cứng, vô duyên. Tiếp đó, trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2013 (Miss Universe China), cô gái Cận Diệp đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Nhưng vừa đội chiếc vương miện trị giá 3,3 triệu NDT (khoảng 11 tỷ VND), tân hoa hậu cao 1,78m, người Hà Bắc, này đã bị sốc vì dư luận phong tặng cho cô danh hiệu "Hoa hậu xấu nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Trung Quốc".

Rồi đến đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2014 cũng không được lòng khán giả. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc Hứa Nãi Thanh cũng bị chê vừa già vừa xấu, không xứng đáng đại diện nhan sắc của đất nước hơn 1,3 tỷ dân này. Nhiều ý kiến cho rằng các cuộc thi hoa hậu của Trung Quốc càng ngày càng kém chất lượng. Cư dân mạng cho rằng: "Lẽ nào quan niệm thẩm mỹ hiện nay đã thay đổi?".

Không riêng ở Trung Quốc, nhiều hoa hậu ở một số quốc gia khác cũng bị dư luận “chỉ trích” không thương tiếc.

Hoa hậu Hàn Quốc 2008: Seon Na Ri.

Hoa hậu Hàn Quốc 2008 là Seon Na Ri đăng quang lúc 22 tuổi nhưng có vẻ ngoài già nua hơn 30 do khóe miệng cô có đường rãnh khiến nụ cười nhăn nhúm, ngoại hình lại thô, thiếu tự nhiên.

Song Hwa Young - Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc 2014.

Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc 2014 Song Hwa Young cũng bị chỉ trích về nhan sắc là kém duyên dáng, không tự nhiên.

Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014 Rira Honggo thì bị cho rằng có khuôn mặt thô vụng.

Rira Honggo - Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014.

Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015 Ayano Yamada bị công chúng đánh giá là nhan sắc... dưới trung bình, đường nét khuôn mặt không cân đối, hàm răng khấp khểnh làm cho nụ cười kém duyên.

Người chiếm vương miện Hoa hậu Liên lục địa năm 2014 (Miss Intercontinental 2014) là Patraporn Wang. Cô gái đến từ Thái Lan có chiều cao 1,79m này bị đánh giá kém xa nhan sắc 2 á hậu.

Arianna Quan là thí sinh gốc Á đầu tiên đăng quang tại ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Michigan 2016. Nhưng ngay tại quê nhà là Trung Quốc, dư luận nước này đánh giá đây là "quyết định khó hiểu nhất trong một cuộc thi sắc đẹp". Arianna Quan bị chê có gương mặt thô già hơn nhiều so với tuổi 23, vóc dáng không chuẩn.

Hàn Phong

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/khi-nhan-sac-bi-nem-da-toi-ta-476588/