Khi nhân dân đồng thuận

Hệ thống chính trị xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, xác định việc xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Từ đó, xã đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng các công trình cầu, đường. Đến nay, những tuyến đường chính của xã đã được bê tông hóa, nhựa hóa khang trang. Chỉ tính riêng năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, nhân dân trong xã đã đóng góp xây dựng mới 9 cầu bê tông, 2 cầu sắt, xây dựng và sửa chữa khoảng 2km đường giao thông, trải cát núi 14.000m đường, với tổng số tiền gần 3 tỉ đồng và 3.400 ngày công lao động…

Nhiều tuyến đường giao thông của xã Trung Thạnh được xây dựng mới khang trang. Trong ảnh: Tuyến đường Kênh Giữa, ấp Thạnh Lộc do nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng khang trang.

Nhiều tuyến đường giao thông của xã Trung Thạnh được xây dựng mới khang trang. Trong ảnh: Tuyến đường Kênh Giữa, ấp Thạnh Lộc do nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng khang trang.

Tham quan tuyến đường Kênh Giữa (ấp Thạnh Lộc) rộng 3m, tráng bê tông khang trang, chúng tôi nghe bà con kể rằng trước đây tuyến đường này chỉ là lối mòn, rộng từ 0,8m-1m. Năm 2019, địa phương vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất để mở rộng tuyến đường ra 3m. Ông Nguyễn Phương Vinh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, kể: “Khi làm đường, chúng tôi bầu Ban Vận động, Ban Xây dựng và Hậu cần, gồm các chú bác có kinh nghiệm xây dựng, có uy tín trong cộng đồng”.

Qua họp bàn, bà con thống nhất mỗi mét tới đóng góp 400.000 đồng. Tính chung, nhân dân đóng góp 320 triệu đồng và 1.600 ngày công lao động để thực hiện công trình. Chú Huỳnh Văn Ngỗng, ngụ ấp Thạnh Lộc, nói: “Gia đình tôi hiến hơn 150m2 đất để mở rộng đường. Tôi và con trai còn góp công lao động để tuyến đường mau hoàn thành...”. Ông Nguyễn Phương Vinh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Thạnh Lộc, cho biết thêm: “Phát huy kết quả đạt được, năm 2020 chúng tôi tiếp tục vận động lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường, với tổng số tiền bà con đóng góp là 95 triệu đồng. Ðồng thời, phát động bà con trồng hoa, làm hàng rào, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trong năm 2019, Khối Dân vận xã đã vận động mạnh thường quân và bà con ấp Thạnh Phước đóng góp tiền, ngày công lao động bắc mới cầu Xẻo Dứa (cầu Hy vọng 41). Theo ông Ðỗ Hữu Hiền, Trưởng Khối Dân vận xã Trung Thạnh, qua họp dân, bà con thống nhất đóng góp toàn bộ vật tư, ngày công lao động để làm cầu. Ðịa phương cũng thành lập Ban Vận động, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng để giám sát quá trình thi công, tiến độ công trình. Chú Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Vận động, cho biết: “Tổng số tiền thực hiện công trình là 320 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Hy vọng 150 triệu đồng, nhân dân và mạnh thường quân đóng góp 170 triệu đồng và 500 ngày công lao động. Khi công trình hoàn thành, chúng tôi báo cáo thu chi rõ ràng nên bà con rất hài lòng”.

Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, xã Trung Thạnh đã huy động sức đóng góp của nhân dân xây dựng mới 9 cầu bê tông, 2 cầu sắt, xây dựng và sửa chữa khoảng 2km đường giao thông, trải cát núi 14.000m đường, với tổng số tiền gần 3 tỉ đồng và 3.400 ngày công lao động. Ông Ðỗ Hữu Hiền, Trưởng Khối Dân vận, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xã Trung Thạnh, chia sẻ: “Trước khi thực hiện các công trình công cộng, chính quyền địa phương đều tổ chức thăm dò ý kiến nhân dân, khi thấy bà con đồng thuận thì họp dân để bàn bạc công khai cách thức thực hiện. Các công trình đều đảm bảo công khai dân chủ, tạo được sự tin tưởng từ phía người dân”. Theo ông Hiền, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xã sẽ tiếp tục tham mưu Ðảng ủy lãnh đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế để công tác này hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Đồng Tâm

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/khi-nhan-dan-dong-thuan-a122639.html