Khi người Việt đi du lịch tại Việt Nam

Có thể nói chương trình kích cầu du lịch nội địa là giải pháp hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay; thể hiện tính chủ động, kịp thời khôi phục du lịch, hướng đến kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch tại một điểm đến an toàn và hạn chế di chuyển.

Chương trình nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động du lịch nội địa trên toàn quốc, cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động du lịch quốc tế khi Chính phủ cho phép. Dự báo của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy, từ nay đến cuối năm 2020, khách du lịch nội địa sẽ chiếm tới 95% tổng lượng khách trong năm 2020.

Do đó, ngành du lịch cần kích cầu du lịch nội địa bù đắp cho việc sụt giảm nghiêm trọng số lượng khách quốc tế, giảm bớt thiệt hại cho DN du lịch, Cty lữ hành; tạo việc làm cho người lao động trong các ngành du lịch, khách sạn, hàng không...

Dự báo của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy, từ nay đến cuối năm 2020, khách du lịch nội địa sẽ chiếm tới 95% tổng lượng khách trong năm 2020.

Dự báo của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy, từ nay đến cuối năm 2020, khách du lịch nội địa sẽ chiếm tới 95% tổng lượng khách trong năm 2020.

Việc thúc đẩy du lịch nội địa ngay trong mùa hè và nghiên cứu lộ trình từng bước mở cửa du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép, trước mắt là với các nước, vùng đã kiểm soát tốt dịch bệnh, là lựa chọn tối ưu để phục hồi hoạt động du lịch.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Trùng Khánh cho rằng đây là thời điểm thích hợp để các tập đoàn, DN thể hiện vai trò dẫn dắt. Sự bắt tay của các DN sẽ góp phần hiệu quả vào việc kích cầu du lịch.

Hiện Việt Nam đang được truyền thông quốc tế đánh giá cao vì đã kiểm soát thành công dịch COVID-19, do đó cần tranh thủ hiệu ứng này và kết quả hiện tại để quảng bá hình ảnh, nâng cao hiệu quả du lịch Việt Nam và chúng ta nên bắt đầu từ những vị khách đặc biệt mang quốc tịch Việt, có làm tốt được điều đó thì chúng ta sẽ có một tâm thế vững chắc nhất để đón thêm những vị khách ngoại quốc khác...

Nguyễn Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khi-nguoi-viet-di-du-lich-tai-viet-nam-195568.html