Khi người trẻ học cách yêu

Sự thay đổi của lối sống hiện đại khiến nhiều bạn trẻ nhìn nhận về tình yêu hay xây dựng mối quan hệ lành mạnh, trong sáng chưa đúng đắn.

Gia đình hạnh phúc là hạt nhân bền vững của xã hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Gia đình hạnh phúc là hạt nhân bền vững của xã hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Không ít người cho rằng, tình yêu trong giới trẻ ngày nay hời hợt, yêu cuồng sống vội và thực dụng nhiều hơn là chân thành. Tuy nhiên, cũng không ít bạn trẻ bắt đầu tìm hiểu và học cách để yêu thương hoàn thiện nhất có thể.

Tại tọa đàm “Tình yêu và hôn nhân trong giới trẻ ngày nay” tại Nhà văn hóa Phụ nữ mới đây, nhiều bạn trẻ bày tỏ muốn được… học cách yêu. Đi cùng với người yêu, Nguyễn Hữu Huy (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chia sẻ: “Tôi rủ bạn gái cùng tới đây để có thể học cách lắng nghe và yêu thương nhiều hơn. Tụi mình quen nhau hơn 3 năm nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi những cãi vã do không hiểu hết ý của đối phương”.

Cùng ý kiến với Huy, Kim Ngân (27 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết: “Tôi và bạn trai quen nhau 8 năm và đã lên kế hoạch cho đám cưới, nhưng tôi nghĩ, trong tình cảm lúc nào cũng cần phải học cách yêu và càng yêu lâu dài thì càng học cách yêu nhiều hơn để giữ cho tình cảm hai bên không bị phai nhạt”. Đặc biệt, vấn đề kết hôn muộn trong giới trẻ cũng được nhiều khách mời quan tâm.

Theo TS Tô Nhi A, trong xã hội hiện đại ngày nay, có nhiều bạn trẻ thường lập gia đình muộn, thậm chí e ngại khi nhắc đến việc kết hôn. Giống như chia sẻ của Mỹ Uyên (25 tuổi, ngụ quận 7): “Tôi nghĩ chuyện kết hôn khó mà đưa ra một quy ước cụ thể. Trong xã hội ngày nay, tôi cho rằng, chuyện tình cảm cần phải được xây dựng vững chắc trước và khi bản thân cảm thấy đủ niềm tin vào mối quan hệ đó thì người ta sẽ kết hôn thôi”.

Không chỉ với những người trẻ đã tốt nghiệp và đi làm, nhiều bạn sinh viên tham gia cũng nêu lên những suy nghĩ, trăn trở trong câu chuyện đi tìm tình yêu và kết hôn của bản thân. Nói về việc kết hôn, Ngọc Anh (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TPHCM) chia sẻ: “Tôi nghĩ trước khi kết hôn, mỗi người cần dành thời gian xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc về kinh tế và công việc, để cuộc sống vợ chồng không quá vất vả vì chuyện cơm áo gạo tiền, nên kết hôn muộn cũng không hẳn là không tốt”.

“Tôi khuyên bạn trẻ khi đã yêu và nghĩ đến chuyện lập gia đình hãy nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối và các bạn đừng vội nghĩ, môn đăng hộ đối là liên quan đến tiền bạc hay vật chất. Môn đăng hộ đối ở đây có nghĩa là hai người xứng với nhau về nhiều mặt, nhất là tư tưởng, suy nghĩ, bởi khi người này nói mà người kia không đồng điệu thì chuyện cãi vã sẽ như cơm bữa và hôn nhân khó mà hạnh phúc bền vững”, TS Tô Nhi A chia sẻ.

THIÊN THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khi-nguoi-tre-hoc-cach-yeu-669733.html