Khi người đẹp thi hoa hậu trả lời ứng xử!

Càng ngày càng có nhiều người đẹp có những phát ngôn ngô nghê tại các cuộc thi sắc đẹp. Vấn đề này lại tiếp tục nóng lên qua cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm 2017 vừa qua. Điều này có nguyên nhân từ đâu?

Dở khóc dở cười

Phần trả lời ứng xử mới đây nhất của các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm 2017 đang gây “sốt” vì hài hước. Ngoài việc hoa hậu Lê Âu Ngân Anh có phần ứng xử vụng về, một thí sinh nằm trong top 5 khác là Võ Ngọc Lụa đã có màn trả lời “dở khóc dở cười”. Cô nhận được câu hỏi từ hoa hậu Ngô Phương Lan rằng nếu cô là chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 thì cô sẽ làm gì để truyền thông điệp bảo vệ môi trường biển?

Ngọc Lụa trả lời: “Nếu em may mắn trở thành tân hoa hậu, đầu tiên em sẽ trở về nhà ôm cha mẹ một cái (cười). Việc kế đến là đi về vòng vòng xóm của em (cười), kêu mấy đứa nhỏ trong xóm lại để dạy cách nhặt rác và cách bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, sẽ kêu gọi các người bạn đồng trang lứa với em chung tay bảo vệ môi trường”.

Trước đó, rất nhiều câu trả lời “không thể tin nổi” liên tục xuất hiện trong các cuộc thi hoa hậu. Chẳng hạn, cũng trong cuộc thi Hoa hậu Đại dương ở năm 2014, thí sinh Phạm Thị Thu Phương đã nhận được câu hỏi từ giám khảo Elizabeth Thủy Tiên: "Trước hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, em có suy nghĩ và thái độ như thế nào?".

Trước câu hỏi này, cô chia sẻ: "Là một công dân yêu nước, khi biết Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương vào vùng biển Việt Nam, em rất bức xúc, nó xâm phạm vào lãnh thổ, vùng kinh tế của đất nước Việt Nam mình. Em muốn người Trung Quốc hãy... mở giàn khoan đó ra... để cho đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp hơn!"

Năm 1999, thí sinh Vũ Thúy Vy đã đăng quang ngôi Hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhờ màn ứng xử được xem là quá chân chất của mình. Khi lên ứng xử, cô nhận được câu hỏi là: “Em hãy giới thiệu về bản thân và quê hương mình”.

Sau một hồi “kính thưa” tất cả mọi người, cô đã khiến toàn bộ khán giả bật cười với câu giới thiệu đầu tiên. “Em tên là Vũ Thúy Vy. Đó là cái tên mà bố em đã đặt cho em”. Sau đó, cô tiếp tục giới thiệu: “Có lẽ là do mẹ em có cái tên là Thúy Anh, mà nó tượng trưng cho một loài cỏ thơm cho nên bố em muốn em là một bông hoa. Thế nhưng mà em lại thích bay hơn. Đúng ra thì có lẽ em là chim. Thế nên em đã chọn đường hàng không...”.

Sau màn giới thiệu vòng vèo quê mẹ cũng là nơi mình sinh ra ở Tiền Giang, cô tiếp tục giới thiệu luôn…quê bố: “Đó chỉ là quê hương của mẹ em thôi! Em còn 1 quê hương nữa, đó là quê hương của bố em. Vịnh Hạ Long là một danh lam thắng cảnh rất lớn của nước ta. Quảng Ninh có một mỏ than rất lớn! Các bạn có hỏi mình là yêu Mỹ Tho hay Quảng Ninh hơn thì mình sẽ nói là mình yêu cả hai bằng nhau. Em xin cám ơn các bạn đã lắng nghe cái tâm sự của em!”.

Top 3 cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Độc Lập

Nền tảng kiến thức yếu

Theo thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An - Ủy viên Hội tâm lý học xã hội Việt Nam - tri thức là vô hạn, kiến thức thì hữu hạn nên đòi hỏi người trẻ cần luôn trau dồi và tự hoàn thiện bản thân mình không những qua sách vở mà còn ở nhiều nguồn thông tin khác để làm đầy thêm độ sâu của nội lực. Việc trả lời một cách ngô nghê chứng tỏ nền tảng kiến thức về vấn đề ấy của thí sinh còn quá yếu hoặc không có thói quen cập nhật thường xuyên tri thức cho mình. Đây là điều dễ dàng bắt gặp khi người trẻ chỉ phần nhiều quan tâm đến bề nổi mà chưa chú tâm đầu tư chiều sâu.

Theo luật sư Lê Ngọc Lam Điền, người chuyên nói chuyện tại các lớp học kỹ năng cho giới trẻ, nếu như xét về trình độ học vấn của các bạn trẻ tham gia các cuộc thi sắc đẹp thì rõ ràng các bạn đều đã tốt nghiệp THPT, có nghĩa đã tương đối được đào tạo cơ bản về học vấn, đạo đức và giao tiếp. Nhìn các cuộc thi khác của học sinh sinh viên (không phải là cuộc thi sắc đẹp) thì các bạn lại rất giỏi, giao tiếp khéo léo linh hoạt và ứng xử rất đúng mực. Như vậy, cùng trên một lứa tuổi để phân tích đánh giá, rõ ràng không phải các bạn trẻ hiện nay thiếu sự đào tạo về giao tiếp hay bị khuyết đi mảng ứng xử do không được giáo dục.

“Tôi nghĩ là do chính bản thân các em và giáo dục gia đình mà ra 2 hướng như vậy. Nếu một đứa trẻ lớn lên trong sự khen tặng chỉ về sắc đẹp hình thể và được nuông chiều bởi vì có hình thể đẹp thì sẽ khó có một mục tiêu cho bản thân về phát triển trí tuệ và lý tưởng sống. Nhất là trong việc tiếp cận nhanh với xã hội như hiện nay, thấy rõ chỉ cần đẹp là dễ dàng có mọi thứ hơn là cặm cụi dùi mài nghiên cứu và học tập. Học tập ở đây bao gồm cả học tập kiến thức và học tập các kỹ năng mềm”, bà Điền nói.

Đăng Nguyên - Đăng Nguyên

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/gioi-tre/khi-nguoi-dep-thi-hoa-hau-tra-loi-ung-xu-895655.html