Khi người dân đồng thuận

Hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thời gian qua, quận 3 đã triển khai nhiều chương trình kế hoạch như: Ngày hội hiến đất mở rộng hẻm; quy chế quản lý, sử dụng vỉa hè;… Sự thành công của các hoạt động này đều có sự tham gia đóng góp, xây dựng của đông đảo người dân.

Một phần vỉa hè thông thoáng dành cho người đi bộ trên đường Ðiện Biên Phủ, quận 3.

Một phần vỉa hè thông thoáng dành cho người đi bộ trên đường Ðiện Biên Phủ, quận 3.

Hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thời gian qua, quận 3 đã triển khai nhiều chương trình kế hoạch như: Ngày hội hiến đất mở rộng hẻm; quy chế quản lý, sử dụng vỉa hè;… Sự thành công của các hoạt động này đều có sự tham gia đóng góp, xây dựng của đông đảo người dân.

Những kết quả đạt được

Là một trong các quận trung tâm của thành phố, quận 3 có nhiều cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước của Trung ương, thành phố. Ðịa phương này cũng có nhiều công trình, di tích lịch sử văn hóa lâu đời. Những năm qua, quận đã có những bước chuyển mình trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội để nâng cao vai trò, vị thế của mình. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng quận 3 trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình được xem là nhiệm vụ xuyên suốt nhiều năm qua của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận. Còn nhớ, cách đây gần hai năm, khi quận tổ chức "Ngày hội nhân dân quận 3 hiến đất mở rộng hẻm" tại nhiều tuyến hẻm được phát động đã lập tức nhận được sự đồng thuận của người dân. Ðáng nói, giá đất tại quận luôn được xem là rất đắt đỏ nhưng khi các cơ quan, ban, ngành vận động, giải thích về những hiệu quả trong việc mở rộng hẻm, nhiều hộ dân đã sẵn sàng hiến những "tấc đất tấc vàng" để chính quyền mở rộng hẻm, chỉnh trang đô thị.

Bà Phạm Thị Mùi, ngụ nhà số 443/41 đường Ðiện Biên Phủ, quận 3, một trong những hộ dân tiên phong hiến đất trong phong trào này cho biết: Dù tổng diện tích nhà ở của gia đình bà chỉ khoảng 11 m2 nhưng đã tình nguyện hiến gần 2 m2 đất của gia đình để quận có thể cải tạo tuyến hẻm. Nhìn thấy hành động đó của bà Mùi, nhiều người dân trong tuyến hẻm này đã hưởng ứng theo. Bà Phạm Thị Mùi cho biết: Dù biết diện tích nhà mình ở sẽ chật thêm nhưng hẻm được cải tạo sẽ thông thoáng hơn, bà con trong hẻm đi lại, sinh hoạt cũng sẽ tốt hơn, cho nên khi quận vận động tôi đã hưởng ứng ngay. Với cách làm hiệu quả đó, thời gian qua, quận đã vận động được 1.425 hộ hiến 8.535 m2 đất, trị giá khoảng 400 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng 37 hẻm.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả này, tại buổi làm việc với Quận ủy quận 3 mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Giá trị mà quận thực hiện được không chỉ là mở rộng tuyến hẻm mà còn là giá trị về sự đồng thuận của người dân, huy động sức dân. Mô hình hiệu quả này cần được nhân lên ở nhiều nơi để nhân dân đồng hành xây dựng và phát triển thành phố".

Ðề cao ý kiến người dân

Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên cho biết: Ðại hội Ðảng bộ quận 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra hai chương trình hành động là: Xây dựng quận xanh, sạch và thân thiện môi trường; chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn quận. Ngay sau Ðại hội, Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã khẩn trương thảo luận và thông qua các chương trình, quy chế làm việc nhằm cụ thể hóa các chương trình hành động. Ðối với chương trình "Chỉnh trang và phát triển đô thị", quận đã thực hiện Ðề án Quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè. Trọng tâm là lấy ý kiến nhân dân để phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe ý kiến góp ý của người dân cũng như phát huy tính tự giác của người dân trong lập lại trật tự đô thị quận 3 để hoàn chỉnh quy chế quản lý, sử dụng vỉa hè. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 3 Huỳnh Gia Giang, hội nghị lấy ý kiến của nhân dân về đề án này đã ghi nhận rất nhiều ý kiến xây dựng tâm huyết, đúng đắn từ phía người dân. Ðây là cơ sở tham khảo rất quan trọng để quận tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện đề án. Việc lấy ý kiến người dân sẽ được thực hiện ở tất cả các phường của quận 3. Người dân không chỉ đóng góp ý kiến cho đề án của quận mà còn góp ý cho kế hoạch quản lý, sử dụng tạm đối với từng đoạn, tuyến đường cụ thể nơi người dân sinh sống. Việc triển khai đề án này của quận được MTTQ quận và nhân dân tham gia giám sát phản biện rất chặt chẽ.

Theo UBND quận 3, hiện nay trên địa bàn có 52 tuyến đường thực hiện theo chương trình hành động chỉnh trang và phát triển đô thị, trong đó có nội dung sắp xếp lại việc sử dụng vỉa hè. Mục tiêu của đề án là: quản lý, sử dụng tạm lòng, lề đường nhằm sắp xếp, bố trí các địa điểm được đỗ ô-tô dưới lòng đường; vỉa hè được tạm sử dụng một phần để xe hoặc để kinh doanh buôn bán nhằm giải quyết nhu cầu của người dân mà vẫn không gây ảnh hưởng đến giao thông. Phó Chủ tịch UBND quận 3 Trần Thanh Bình khẳng định: Trong quá trình thực hiện các kế hoạch về chỉnh trang đô thị, quận luôn quan tâm giải quyết phúc lợi, an sinh xã hội cho người dân. Trong công tác lập lại trật tự lòng, lề đường, quận thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như xử lý, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trái phép; tuyên truyền vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Tuy nhiên, đây là công tác cần thực hiện thường xuyên và kiên trì để đạt kết quả như mong muốn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 3 Huỳnh Gia Giang cho biết: Quận sẽ lấy ý kiến của người dân qua nhiều kênh như: tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tuyến qua các ứng dụng trên in-tơ-nét. Quan trọng hơn, qua đề án này, quận luôn muốn nhận được sự đồng hành, đóng góp của người dân để đề án được thực hiện và triển khai dài hạn, bền vững.

Bài và ảnh: XUÂN PHÚ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/khi-nguoi-dan-dong-thuan-646477/