Thân thiện với môi trường

Sau khi thí điểm xây dựng “Phường thân thiện môi trường” (PTTMT) thành công tại 3 phường Hải Châu 1, Phước Ninh và Thuận Phước, Q. Hải Châu (Đà Nẵng) đã xây dựng bộ 21 tiêu chí, trong đó có các tiêu chí cụ thể như: Trên 95% hộ gia đình, hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp phí thu gom rác thải sinh hoạt đúng quy định, 100% số tổ dân phố đạt chuẩn “Tổ dân phố không rác”, 100 % tuyến đường/đoạn đường đã đăng ký và được công nhận đạt chuẩn “Tuyến đường văn minh đô thị”, Ít nhất 30% tuyến đường 5,5m trở lên có đăng ký chăm sóc cây xanh của người dân... để đưa về các phường tự đánh giá và có hoạt động kiểm tra, giám sát và chấm điểm.

Cán bộ và người dân P. Hải Châu 1 trang trí hoa trên tuyến đường Trần Phú để chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Cán bộ và người dân P. Hải Châu 1 trang trí hoa trên tuyến đường Trần Phú để chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên môi trường Q. Hải Châu, trong năm, quận đã in hơn 11.000 tờ rơi, tờ gấp với các nội dung về 21 tiêu chí để đưa đến tay người dân đồng thời lắp đặt các bảng nội dung cơ bản về xây dựng PTTMT tại trụ sở 13 phường và 65 nhà văn hóa, nhà cộng đồng trên địa bàn. Ngoài ra, Hải Châu còn tổ chức các buổi hội nghị tại 13 phường, để tuyên truyền nội dung về xây dựng PTTMT với các bộ chủ chốt khu dân cư và truyền đạt đến người dân. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, nội dung thực hiện PTTMT cũng được đưa vào sinh hoạt, tuyên truyền. Hoạt động tuyên truyền trực quan còn được thực hiện thông qua các lễ phát động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, hưởng ứng chương trình “Thành phố 4 an”, 100 ngày cao điểm thực hiện chương trình “4 an”, tổng dọn vệ sinh trước Tuần lễ Cấp cao APEC... Đặc biệt, với chủ trương không để các điểm ô nhiễm, tồn đọng rác thải, xà bần quá 24 tiếng, UBND Q. Hải Châu đã kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực vệ sinh môi trường của quận và phường.

Qua quá trình kiểm tra, đã tiến hành xử phạt 133 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 120 triệu đồng và nhắc nhở hơn 150 trường hợp khác. Trong năm, toàn quận cũng đã tiếp nhận hơn 250 kiến nghị của tổ chức, công dân thông qua đường dây nóng, email của lãnh đạo thành phố, quận liên quan đến lĩnh vực môi trường và đã nhanh chóng xử lý, trường hợp chậm nhất không quá 3 ngày làm việc. Q. Hải Châu cũng chủ động làm việc, đề xuất với Cty Môi trường đô thị thành phố thực hiện các giải pháp cơ giới hóa, ưu tiên thay thế thùng rác mới, tăng cường thêm các xe cuốn, ép rác để nâng cao năng lực thu gom, tránh tồn động rác trên đường phố, vỉa hè đồng thời xóa bỏ 18/31 điểm tập kết thùng rác nhếch nhác, lắp đặt 10 panô che chắn tại các điểm tập kết rác để đảm bảo mỹ quan. Ngoài công tác bảo vệ môi trường, Q. Hải Châu còn tập trung vào công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hàng quán ăn uống, nhà hàng. Quận cũng yêu cầu các nhà hàng, quán ăn trang bị thùng rác, nhắc nhở thực khách bỏ rác đúng nơi quy định. Qua đó, hầu hết các quán ăn, nhà hàng đã chấp hành tốt. Qua đánh giá, Ban chỉ đạo PTTMT Q. Hải Châu đã tham mưu cho UBND Q. Hải Châu công nhận danh hiệu PTTMT đối với 10 phường trên địa bàn.

Ông Bùi Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho biết, qua một năm thực hiện, nhìn chung việc xây dựng PTTMT trên địa bàn quận đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nổi trội đó là bề mặt cảnh quan môi trường đô thị Q. Hải Châu xanh, sạch, đẹp hơn, đem lại sự hài lòng của phần lớn người dân và khách du lịch. Điều đó cho thấy, chủ trương của Quận ủy, UBND Q. Hải Châu về việc xây dựng mô hình PTTMT là đúng đắn và hơn hết đó là sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo chặt chẽ từ quận đến phường và sự ủng hộ của người dân.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_176422_khi-nga-tro-lai-trung-dong.aspx