Khi Nga nói 'Không', ai sẽ xử lý Novichok Navalny?

Khi Nga nói không thì chính người kết tội Nga phải xử lý các rắc rối do họ tuyên bố…

Bất ngờ và cả không bất ngờ khi Đức chính thức tuyên bố công khai cáo buộc Nga đã dùng chất độc Novichok để đầu độc nhà đối lập người Nga là Navalny trên chuyến bay nội địa…

Ai muốn chơi con bài Navalny?

Navalny cùng vợ con đi trên chuyến bay nội địa thì đột nhiên hét to và ngất xỉu trước cửa vệ sinh. Máy bay phải hạ cánh và tại bệnh viện, các bác sỹ Nga đã điều trị, cứu chữa…rút ra kết luận anh ta không phải bị đầu độc.

Lúc này, các nhân viên của Bộ ngoại giao Đức đã liên lạc với Yulia Navalnaya (vợ Navalny) và đề nghị nhập viện cho Navalny tại một phòng khám ở Đức.

Yulia đồng ý và cô quay sang đề nghị Putin và đương nhiên nhận được sự đồng ý.

Tại sao Đức cứ muốn đưa Navalny sang Đức điều trị? Nga thừa biết cách chơi “con bài Navalny” của Đức:. Nhưng, Nga không bận tâm…cho nên đồng ý và Navalny được một chuyên cơ chở sang Đức và người Đức đón Navalny bằng 12 xe đến bệnh viện Charite.

Chất độc Novichok thuộc loại chất cực độc trong nhóm VKHH do Liên Xô sản xuất trước đây và cũng chỉ có Liên Xô sở hữu loại VKHH này. Chính vì nó là “đặc sản” của Liên Xô, được Nga thừa kế, cho nên khi đã phát hiện được Novichok ở đâu thì kẻ chủ mưu, sử dụng chúng chỉ có thể là Nga.

Đó là lý do vì sao Vương quốc Anh đã dùng chất độc Novichok để buộc tội Nga trước đây thì lần này Đức cũng gọi tên nó mà không như nhiều người nghĩ là Đức lặp lại sai lầm, lặp lại con bài cũ mà người Anh đã chơi…Không thể gọi tên chất độc nào đó mà Anh có, Mỹ có, Nga có…để buộc tội khẳng định chỉ duy nhất là Nga được.

Tất nhiên, trò chơi buộc tội này của phương Tây chống lại Nga cũng có yếu điểm là không thể có bằng chứng. Bởi khi Nga đã không sử dụng nó thì phương Tây có buộc tội như nào cũng không thuyết phục, vì không trưng ra được bằng chứng, trừ khi phương Tây sản xuất ra được nó.

Ai trúng độc Novichok?

Như đã nói, trong vụ cha con nhà đại tá người Nga cư trú tại Anh quốc “bị Nga đầu độc tại nhà bằng chất độc Novichok” (theo sự buộc tội của chính phủ Anh) nhằm để kích động toàn bộ NATO và EU chống lại Nga trả đũa vụ Nga làm “mất mặt” tại Đông Guta (Syria).

Lúc đó, Thủ tướng Anh bà Theresa May đã buộc tội với khẳng định chắc như đinh đóng cột “Nga sử dụng VKHH tấn công Anh Quốc – thành viên của NATO”. Rõ ràng ý bà là điều 5 NATO nên kích hoạt…

Nước Anh vui mừng vì đã có sự chia xẻ của đồng minh trong cuộc chiến ngoại giao với Nga khi có hơn 100 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi EU và đồng minh…nhưng điều lý thú nhất đã xảy ra: “chất độc Novichok” mà người Anh “gọi tên” không phát tác ở đó mà phát tác ngay vào điều 5 NATO – điều mà các nước nhỏ lấy đó để chen vào NATO bằng được, bị “trúng độc tê liệt”…

Triệu chứng của nó là: Nga “tấn công VKHH vào nước Anh” trong khi nước Anh là một thành viên “cứng” của NATO thì lẽ tất nhiên, điều 5 NATO phải được kích hoạt, chứ không thì nó có giá trị gì, thế nhưng, không thấy, không nghe rục rịch gì hết…Vậy chẳng phải nó bị “trúng độc Novichok” là gì…

Lần này Đức sử dụng độc Novichok để gây áp lực lên Nga về Belarus (Nga mũ ni che tai) và cả Nord Stream-2. Đã có nhiều chính trị gia, tổ chức ở Đức kêu gọi dừng Nord Stream-2 để trừng phạt Nga…

Bây giờ Đức l đã rơi vào tình cảnh “trúng độc Novichok” mà triệu chứng như sau:

Nếu tuyên bố rằng tội ác thế kỷ đã được thực hiện, rằng nhà đối lập vĩ đại của Nga đã bị đầu độc dã man bởi Novichok, thì Đức chỉ cần cắt đứt mọi quan hệ với Nga (cũng có nghĩa Nord Stream-2 bị “đóng băng”) và phải xuất trình bằng chứng.

Nhưng sẽ không thểcó bằng chứng (ngoại trừ Đức sản xuất ra Novichok). Và, cũng không thể đóng băng Nord Stream-2. Nếu không, các công ty Đức đã đầu tư vào đó sẽ “treo biểu ngữ phản đối” tại Đức.

Không lẽ vừa buộc tội Nga sử dụng Novichok vừa hoàn thành dự án Nord Stream-2. Nhưng trong bối cảnh chính trị châu Âu thì điều này là không thể.

Trong mọi trường hợp, đều chỉ có tác động xấu tới cuộc bầu cử sắp tới..

Đến đây câu hỏi mở ra, đảng SPD do ai lãnh đạo? Xin thưa đó là cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder - Chủ tịch hội đồng quản trị của Nord Stream-2. Ngài Gerhard Schroeder là ai? Hỏi Putin, vì trong lần nhậm chức, người bạn nước ngoài duy nhất, Putin mời chính là ông ấy.

Lê Ngọc Thống

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/khi-nga-noi-khong-ai-se-xu-ly-novichok-navalny-3418676/