Khi Nga đã ra tay, khủng bố sẽ không có đường thoát

Ngay cả khi bầu cử đang diễn ra, các chiến dịch truy quét khủng bố ở khu vực miền trung của Syria vẫn diễn ra vô cùng dữ dội.

Các chiến dịch trấn áp khủng bố được liên tục triển khai.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện hơn 70 cuộc không kích trong vài ngày trước Ngày bầu cử 26/5. Các cuộc không kích nhằm vào thị trấn Ithriyah và vùng ngoại ô của nó ở phía đông Hama, thị trấn Resafa và vùng ngoại ô ở phía nam Raqqa, khu vực biên giới giữa Raqqa và Deir Ezzor. Năm tên khủng bố IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích.

Trước các hoạt động gia tăng của Nga, các chiến binh đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội chính phủ và thường dân ở ở Aleppo và Raqqa.

Quân đội Ả Rập Syria và sự hỗ trợ của Nga phần lớn đã ngăn chặn được các nỗ lực tấn công của IS, nhưng những kẻ khủng bố vẫn cố gắng mở rộng ảnh hưởng ở khu vực tam giác Hama-Aleppo-Raqqa.

Để củng cố vị trí và nâng cao năng lực của mình tại Syria, gần đây Nga đã hoàn thành việc tái thiết căn cứ không quân Hmeimim. Bây giờ, căn cứ này có khả năng tiếp nhận tất cả các loại máy bay quân sự của Nga, bao gồm cả hạng nặng.

Ba máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã hạ cánh xuống căn cứ Không quân Hmeimim của Nga trên bờ biển Syria vào ngày 25/5. Ngay sau đó, chúng được phát hiện thực hiện các chuyến bay huấn luyện trên Biển Địa Trung Hải.

Đoạn video về các chuyến bay được công bố cho thấy, các máy bay ném bom có tốc độ âm thanh này được trang bị tên lửa tầm xa Kh-22/32. Loại vũ khí này có thể là “quá nặng” trong các chiến dịch trấn áp các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố IS ở miền trung Syria. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời, ai sẽ là “nạn nhân” của Kh-22/32?. Đến hiện tại, Kh-22/32 có thể là cách “đe dọa” hữu hiệu đối với "phe đối lập ôn hòa" ở Idlib.

Trong khi đó, ở nước láng giềng Iraq, cuộc chiến chống khủng bố IS lại đang bị gián đoạn.

Quân đội Iraq cho biết, Qasim Muslih đã bị bắt tại Baghdad. Ông Qasim Muslih là người đứng đầu PMU. Đây là các lực lượng huy động nhân dân Iraq ở tỉnh Anbar, nhóm dân quân chủ yếu là người Shiite thân Iran. Mỹ coi PMU là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh Trung Đông.

Người đàn ông này được cho là đã tham gia vào một số cuộc tấn công, bao gồm cả các cuộc tấn công gần đây nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Assad, nơi có các lực lượng Mỹ và quốc tế khác. Sau vụ bắt giữ, căng thẳng đã leo thang trong thành phố.

Các lực lượng PMU được cho là đã kiểm soát một trong những lối vào Khu vực Xanh và không cho phép bất cứ ai vào khu vực này. Họ thề rằng Qasim Muslih sẽ nhanh chóng được thả.

Các tay súng chưa rõ danh tính cũng đã lái xe đến xung quanh Khu vực Xanh, nơi có các đại sự quán nước ngoài và các tòa nhà chính phủ. Các tay súng cũng liên tục phô trương lực lượng.

Trên đường phố Baghdad, xe bọc thép của quân đội Iraq đã được điều đến để ngăn chặn các cuộc đụng độ có thể xảy ra giữa PMU và cảnh sát, lực lượng thuộc phòng chống khủng bố.

Mỹ cáo buộc PMU thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên vào các đoàn xe và các vị trí quân sự của họ. Thế nhưng, nhóm này đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại IS và với căng thẳng hiện tại, các chiến dịch truy quét khủng bố đang bị gián đoạn.

HÒA AN (Theo SF)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khi-nga-da-ra-tay-khung-bo-se-khong-co-duong-thoat-a515801.html