Khi nào vụ án Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm sẽ được đưa ra xét xử?

Chánh án TAND TP Hà Nội cho biết, vụ án Vũ Huy Hoàng cùng đồng bọn dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 1/2021, còn vụ án Đinh La Thăng dự kiến xét xử trước Tết Nguyên đán.

Trong báo cáo tại kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV diễn ra sáng 7/12, ông Nguyễn Hữu Chính - Chánh án TAND Thành phố Hà Nội cho biết, hiện TAND TP Hà Nội đang thụ lý một số vụ án về phòng chống tham nhũng thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trong số đó, có vụ án Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Công Thương và đồng phạm bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây lãng phí, thất thoát xảy ra tại ộ Công Thương và Sabeco Sài Gòn.

Vụ án này đang được TAND TP Hà Nội thụ lý, dự kiến sẽ đưa ra xét xử công khai vào đầu tháng 1/2021. Trước đó, VKSND Tối cao cũng đã ban hành cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm.

Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Theo cáo trạng, bị can Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng (nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ thuộc Bộ Công Thương) bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng, quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cho tội danh này lên tới 20 năm tù.

Ngoài ra, TAND TP Hà Nội cũng đang thụ lý vụ án Đinh La Thăng (giai đoạn 2) và các đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về việc đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ. Dự kiến, vụ án này sẽ được TAND TP Hà Nội xét xử trước Tết Nguyên đán.

Một thông tin khác cũng được đưa ra trong bản báo cáo của ông Nguyễn Hữu Chính đó là, TAND TP Hà Nội dự kiến sẽ đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc CDC Hà Nội) về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội từ ngày 10 đến 12/12.

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính. Ảnh: Vietnamnet

Ông Chính cho biết, TAND hai cấp TP Hà Nội đã thụ lý tổng cộng 38.017 vụ án, trong đó giải quyết 34.157 vụ (đạt được tỷ lệ 89,85%) trong khoảng thời gian từ 1/10/2019 - 30/9/2020.

Riêng trong năm 2020, TAND hai cấp TP Hà Nội đã thụ lý 53 vụ/157 bị cáo bị truy tố về tội tham nhũng, trong đó giải quyết được 44 vụ/135 bị cáo, ngoài ra 9 vụ/22 bị cáo đang được tiến hành giải quyết.

Đáng lưu ý, một số vụ án trọng điểm, phức tạp đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, kịp thời, nhận được sự đánh giá cao từ dư luận, công tác thu hồi tài sản tham nhũng nhờ hoạt động xét xử cũng đạt được nhiều kết quả tốt.

Vì sao phải xử kín phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Đức Chung?

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/khi-nao-xet-xu-vu-an-dinh-la-thang-vu-huy-hoang-24808.html