Khi nào Việt Nam mới được chọn đăng cai VCK U.19 và U.16 châu Á?

Ủy ban tổ chức thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa họp ở Hà Nội đã quyết định lựa chọn Uzbekistan và Bahrain là chủ nhà đăng cai tổ chức vòng chung kết (VCK) giải U.19 châu Á năm 2020 và VCK giải U.16 châu Á năm 2020.

U.16 Việt Nam đang tranh vòng loại giải U.16 châu Á 2020

U.16 Việt Nam đang tranh vòng loại giải U.16 châu Á 2020

Chủ tịch Ủy ban Tổ chức thi đấu AFC Trần Quốc Tuấn cho biết “ Xuất phát từ sự luân phiên đăng cai tổ chức giữa các khu vực nên 2 giải đấu trẻ quan trọng này của châu Á năm tới sẽ dành cho Trung và Tây Á. Vì năm rồi cả 2 giải đã diễn ra ở Đông Nam Á. Cụ thể là Malaysia tổ chức VCK U.16 còn Indonesia là VCK U.19.

"Phù thủy trắng" Philippe Troussier dùng 13 trợ lý tạo hứng khởi cho U.19 Việt Nam

Hơn thế việc tổ chức VCK U.19 châu Á sẽ là cơ hội để hỗ trợ sự phát triển cho bóng đá Uzbekistan vốn cũng đã có sẵn các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhưng quốc gia này chưa từng đăng cai VCK U.19 mà chỉ tổ chức VCK U.16 hồi năm 2008 và 2010. Còn với Bahrain do có kinh nghiệm từng tổ chức rất thành công VCK U.19 năm 2016 nên đã nhận được những đánh giá rất cao của AFC trong đợt khảo sát điều kiện phục vụ công tác tổ chức giải U.16 châu Á. Do vậy AFC quyết định trao 2 giải trẻ này cho 2 quốc gia kể trên”

Ông Trần Quốc Tuấn

Giải thích việc khi nào Việt Nam mới được chọn đăng cai VCK 2 giải đấu này, ông Trần Quốc Tuấn cho biết “Nếu luân phiến thì cơ hội có thể đên với Việt Nam sau 4 năm hoặc 8 năm nữa còn tùy có bao nhiêu quốc gia xin đăng cai. Hiện cơ sở vật chất của chúng ta nhìn chung là cơ bản tốt, nhưng để đáp ứng mọi yêu cầu của AFC thì nếu được trao quyền chúng ta cũng phải cải tạo, nâng cấp thêm một số hạng mục cho phù hợp. Trong quá khứ, Việt Nam từng tổ chức VCK U.16 năm 2000 tại Đà Nẵng, còn VCK U.19 châu Á thì từ khi hội nhập đến giờ vẫn chưa đăng cai nên hy vọng trong tương lai gần chúng ta sẽ được chọn”.

Vua phá lưới U.17 Quốc gia và lần đầu lên đội tuyển U.19

Bên cạnh việc giai quyền tổ chức, AFC cũng ấn định luôn thời gian thi đấu VCK U.16 châu Á 2020 là từ 16/9 đến 3/10/2020. Hiện các trận đấu thuộc vòng loại đang diễn ra tại các nước đăng cai các bảng đấu. Bảng H do Việt Nam tổ chức đang diễn ra tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trong đó U16 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U16 Timor Leste ở trận ra quân.

U 16 Việt Nam đang tranh vòng loại châu Á

Còn VCK U.19 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 14/10 đến 31/10/2020. Giai đoạn vòng loại sẽ được tổ chức từ 2/10 đến 6/10/2019 (bảng C) và từ 6/11 đến 10/11/2019 (các bảng còn lại). Đội tuyển U.19 Việt Nam ở bảng H cùng với các đối thủ: Nhật Bản, Mông Cổ và Guam. Hiện U.19 Việt Nam đang tập trung tại PVF dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier sẽ tham dự một giải giao hữu tại Thái Lan, sau đó sẽ trực chỉ TP.HCM tranh tài với các đối thủ nhằm giành vé dự VCK.

4 đội dẫn đầu giải U.16 và 4 đội dẫn đầu giải U.19 châu Á sẽ giành quyền tham dự FIFA World Cup U 17 năm 2021 và FIFA World Cup U 20 năm 2021.

Một ngày với trợ lý ngôn ngữ ở tuyển U.19 nữ Việt Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/khi-nao-viet-nam-moi-duoc-chon-dang-cai-vck-u19-va-u16-chau-a-105464.html