Khi nào tòa án tiếp tục xét xử vụ án '7 năm chưa xử xong'?

Sáng 7-7, sau phần thủ tục, TAND quận 3 (TP HCM) quyết định tiếp tục tạm hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh Minh về tội Giao cấu với trẻ em. Như Báo Người Lao Động thông tin, đây là vụ án chưa có hồi kết sau 7 năm điều tra, truy tố, xét xử

HĐXX thông báo sẽ tiếp tục xét xử vụ án vào ngày 30-7. Tại tòa, luật sư tiếp tục đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa với nhiều lý do, như: cần triệu tập điều tra viên đến tòa, tạo điều kiện cho luật sư tiếp cận hồ sơ…

Cùng một ngày, hồ sơ vụ án có hai hiện trường - một hiện trường theo lời khai bị hại, một hiện trường trong biên bản khám nghiệm hiện trường

Cùng một ngày, hồ sơ vụ án có hai hiện trường - một hiện trường theo lời khai bị hại, một hiện trường trong biên bản khám nghiệm hiện trường

Vụ việc xảy ra từ năm 2013 nhưng mãi đến năm 2015, CQĐT mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Từ đó đến năm 2019, VKSND quận 3 đã 7 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đến năm 2019, TAND quận 3 tuyên phạt Nguyễn Đức Anh Minh 4 năm tù về tội "Giao cấu với trẻ em". Sau đó, TAND TP HCM hủy bản án sơ thẩm này, giao hồ sơ về TAND quận 3 xét xử lại. Hồi cuối tháng 6-2020, TAND quận 3 đã mở phiên tòa xét xử vụ án này. Tuy nhiên, HĐXX thông báo xét xử đến hôm nay (ngày 7-7).

Theo cáo trạng mới nhất, Nguyễn Đức Anh Minh và P.N.P.M (SN 1999) có quan hệ tình cảm từ cuối năm 2012. Đến ngày 24-2-2013, cả hai quan hệ tình dục tại một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3). Khoảng 2 tuần sau, 2 người tiếp tục quan hệ ở quán này. Theo lời khai của M. với cán bộ điều tra, Minh đã 5 lần quan hệ với M. (trong đó có 2 lần ở nhà riêng vào cuối tháng 3-2013). Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y không tìm ra chủ nhân ADN nam trong người nạn nhân. Trong quá trình điều tra, gia đình nạn nhân cung cấp một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại với nội dung có người (được cho là Minh) thừa nhận có quan hệ tình dục với M. Kết quả giám định giọng nói xác định trong đoạn ghi âm là Minh. Theo kết luận của VKSND quận 3, Minh không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng lời khai nạn nhân phù hợp với kết quả điều tra hiện trường. Ngoài ra, CQĐT thu thập kết quả giám định giọng nói, nhật ký điện thoại giữa cha nạn nhân và Minh; 2 gia đình từng thỏa thuận đền bù (có công an phường chứng kiến). Từ đó, VKSND quận 3 xác định từ ngày 24-2-2013 đến 26-4-2013, Minh 5 lần thực hiện hành vi giao cấu với M. khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khi-nao-toa-an-tiep-tuc-xet-xu-vu-an-7-nam-chua-xu-xong-20200707114017576.htm