Khi nào quân đội Nga sẽ được trang bị thiết bị hỗ trợ xe tăng 'Terminator'?

Hợp đồng cung cấp của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga với các cỗ xe hỗ trợ xe tăng 'Terminator' sẽ được thực hiện vào đầu năm 2019, trong đó lô hàng đầu tiên sẽ có trong tháng Ba hay tháng Tư. Sputnik trích nguồn tin từ bộ phận báo chí của tập đoàn 'Uralvagonzavod', nhà sản xuất loại xe này cho hay.

Ảnh minh họa Sputnik/Sergey Mamontov

Đây là hợp đồng đầu tiên với lực lượng vũ trang Nga về xe "Terminator", trước đây những cỗ xe này chỉ dành riêng cho xuất khẩu. Không tiết lộ có bao nhiêu cỗ xe cần được giao cho quân đội Nga.

"Hợp đồng dài hạn, và số lượng xe mà Bộ Quốc phòng mua thì vào đầu năm 2019 sẽ được bàn giao", đại diện tập đoàn nói.

Theo lời ông, lô xe đầu tiên sẽ được xuất xưởng vào tháng Ba-tháng Tư năm nay. Việc lắp ráp tiến hành ở Nizhny Tagil, những cỗ xe "đang đứng trên băng chuyền", nguồn tin cho biết.

Hệ thống điều khiển hỏa lực của xe chiến đấu chủ yếu cho phép nó phát hiện và xác định mục tiêu cỡ nhỏ ở tầm xa vào ban ngày cũng như ban đêm và cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Hiện diện của ba nhà thao tác khiễn cỗ xe chiến đấu có khả năng nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt đồng thời ba mục tiêu khác nhau trong khu vực 360 độ.

Xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng của Nga (BMPT) đã được thử nghiệm trong thực tế chiến sự ở Syria, ông Andrey Terlikov Tổng GĐ kiêm nhà thiết kế chính của Công ty cổ phần "Cục Thiết kế chế tạo máy giao thông Ural” cho biết.

"BMPT đã được thử thách trong điều kiện chiến sự ở Syria, vận chuyển nó tới đó không phải là để tham gia diễu hành mà xe thực sự góp phần chiến đấu chống IS (tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga). Đã nhận được những kết quả nhất định. Đó là những thông tin hữu ích dành cho Bộ Quốc phòng, trong đó những dữ liệu thử nghiệm đã thành cơ sở cho việc ký kết hợp đồng tại diễn đàn "Quân đội-2017", ông Ternikov cho biết.

Trước đó, ông Alexandr Shevchenko đứng đầu Cục Thiết giáp của Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố rằng trong năm nay hệ trang bị của lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp nhận mẫu xe nội địa mới về nguyên tắc, đó là xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng kiểu "Terminator".

Theo lời ông, hiện có nhiều nước, mà trước hết là Israel và Syria đã tỏ ra quan tâm mua xe "Terminator".

LÊ HẰNG

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/khi-nao-quan-doi-nga-se-duoc-trang-bi-thiet-bi-ho-tro-xe-tang-terminator-3433704.html