Khi nào Mỹ có thể chuyển hàng triệu liều vaccine thừa cho Ấn Độ?

Giờ đây hàng triệu liều vaccine chưa được sử dụng ở Mỹ cũng còn tồn lại rất nhiều.

Vaccine Pfizer-BioNTech. Ảnh: Bloomberg

Trước nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, Trung Quốc đang xuất khẩu vaccine Covid-19 nhiều nhất thế giới, nâng tầm vị thế trước quốc tế cũng như gia tăng ảnh hưởng của mình. Câu hỏi đặt ra là, liệu Mỹ có nên tiếp tục mua và phân phối hàng triệu liều vaccine mRNA cho những người đã tiêm chủng và thuộc nhóm nguy cơ thấp hơn để để thu lợi nhuận, hay là chuyển đơn hàng đã đặt cho những quốc gia khác đang thực sự có nhu cầu một cách miễn phí?

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tổng hợp, Mỹ đang có hơn 27 triệu liều Moderna Inc. và 35 triệu liều Pfizer chưa sử dụng. Nhiều người kêu gọi Mỹ chuyển số lượng còn lại đến những nơi thiếu thốn vaccine và có dịch bệnh hoành hành như Ấn Độ.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế việc đóng gói và gửi vaccine đến nơi khác lại phức tạp hơn rất nhiều. Phần vaccine còn lại của Mỹ đang nằm rải rác trên hàng chục nghìn địa điểm như cơ sở tiểu bang, hiệu thuốc địa phương, địa điểm tiêm chủng..., chứ không phải đều tập trung một chỗ ở trong kho dự trữ. Vì thế sẽ không quản lý được việc thu thập và gửi vaccine ra các nước khác.

Mặc dù không thể thu thập vaccine Pfizer và Moderna Inc., nhưng có thể trong vài tuần tới, Mỹ sẽ gửi hàng triệu liều Johnson&Johnson và AstraZaneca Plc chưa sử dụng tới những nơi đang cần.

Hoài Phương (Theo Bloomberg)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khi-nao-my-co-the-chuyen-hang-trieu-lieu-vaccine-thua-cho-an-do-419495.html