Khi nào mùa đông năm nay có lạnh kéo dài?

Theo dự báo thời tiết mới nhất, các đợt rét đậm, rét hại sẽ xảy ra trong thời kỳ khoảng giữa tháng 12/2020 đến tháng 2/2021.

Dù đã bước vào mùa đông song nhiều tỉnh thành ở Bắc Bộ và Trung bộ vẫn có nhiệt độ dao động từ 29-30 độ C vào thời điểm trưa và chiều, thời tiết nắng hanh vô cùng khó chịu.

Ngày 22/11, theo thông tin trên báo chí ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng, năm nay mùa đông đến sớm và khả năng một số đợt lạnh sẽ mạnh hơn so với mọi năm.

"Đúng như vậy, rõ ràng là từ giữa tháng 10 đã có một đợt lạnh, tất nhiên cảm nhận của người dân Hà Nội là đã lạnh nhưng chưa đến mức mạnh và đến giữa tháng 11, chúng ta trải qua một đợt lạnh có thể xem như khá mạnh, nhiệt độ ở Hà Nội giảm dưới 20 độ C.

Theo dự báo mà chúng tôi nhận định là sẽ có một đợt lạnh mạnh hơn nữa tiếp theo đó, khi đó chúng ta hoạt động ngoài trời phải có áo ấm.

Đợt lạnh đó khả năng rơi vào khoảng giữa tháng 12. Nhận định sớm của chúng tôi là thời kỳ lạnh nhất của năm 2020 là vào cuối tháng 12 cho đến tháng 2/2021", ông Mai Văn Khiêm nói.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/khi-nao-mua-dong-nam-nay-co-lanh-keo-dai-3422994/