Khi nào Đức chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine?

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo nước này sẽ chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine trước cuối tháng 3.

Vào ngày 26-1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo nước này sẽ chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine chậm nhất là vào cuối tháng 3, theo đài RT.

Ông Pistorius đưa ra thông báo trên trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở bang Saxony-Anhalt.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước xe tăng Leopard 2. Ảnh: Fabian Bimmer/REUTERS

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước xe tăng Leopard 2. Ảnh: Fabian Bimmer/REUTERS

“Tôi không cho rằng điều đó là quá muộn. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ giao những chiếc Leopard chậm nhất là vào cuối tháng 3” - ông Pistorius trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu ông có lo ngại việc chuyển giao chậm trễ xe tăng Leopard 2 đến Ukraine hay không, nhất là trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tiến công vào mùa xuân này.

Ngược lại, ông còn khẳng định thời hạn trên là "kịp thời”, đồng thời nhấn mạnh việc cung cấp xe tăng do Đức sản xuất là "biện pháp rất quan trọng để hoàn thiện tính toàn vẹn của hệ thống phòng thủ của Ukraine và giúp nước này đối phó với quân đội Nga”.

Trước đó, vào hôm 25-1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo Đức sẽ gửi lô hàng đầu tiên gồm 14 xe tăng Leopard 2 tới Ukraine và cho phép các đồng minh khác gửi xe tăng cho Kiev.

Quyết định của Đức mở đường cho các quốc gia khác như Ba Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Hà Lan và Na Uy cung cấp các xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine, dự kiến có thể lên tới hàng trăm chiếc mà Kiev cần, theo hãng tin Reuters.

Trong khi đó, phát biểu trước quốc hội vào hôm 26-1, quan chức hàng đầu phụ trách mua sắm vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Anh Alex Chalk nói rằng London hy vọng sẽ chuyển giao xe tăng Challenger 2 cho Ukraine vào cuối tháng 3.

Trước đó, chính phủ Anh cam kết viện trợ cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2 và pháo binh. Ông Chalk cho hay từ nay cho đến lúc London gửi xe tăng cho Kiev, nước này sẽ huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng Ukraine về cách vận hành và bảo dưỡng các phương tiện trên.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 25-1 cũng thông báo sẽ gửi 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine để chống lại quân Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow xem việc Đức, Mỹ và Anh cam kết chuyển giao xe tăng chiến đấu cho Ukraine là “sự can dự trực tiếp” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào cuộc xung đột ở Ukraine và "sự can dự này đang gia tăng".

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/khi-nao-duc-chuyen-xe-tang-leopard-2-cho-ukraine-post717552.html