Khi Meghan Markle được so sánh với Công nương Diana

Sau buổi phỏng vấn, nhiều người đặt câu hỏi liệu Harry có hợp lý khi so sánh bà xã Meghan Markle với Công nương Diana.

“Tôi thấy lịch sử lặp lại. Mẹ và vợ tôi rõ ràng rất giống nhau. Sự thù ghét càng đáng sợ hơn khi chúng ta sống giữa thời đại mạng xã hội và vấn đề phân biệt chủng tộc càng nghiêm trọng”.

Harry - Công tước xứ Sussex bảo vệ vợ trong buổi trò chuyện với Oprah Winfrey. Anh cho rằng sự công kích của truyền thông, việc phân biệt đối xử của hoàng gia với vợ là không công bằng, giống với những gì mẹ anh - cố Công nương Diana từng gặp trong quá khứ.

Một bên là cố Công nương đi đầu trong các hoạt động đại diện cho hoàng gia, “phá vỡ” các quy tắc thời trang, lối sống nhưng theo hướng tích cực. Về phía Meghan - cô là công nương có quá nhiều yêu sách: đòi từ bỏ tước vị, không thực hiện nhiệm vụ hoàng gia nhưng đòi hỏi đặc quyền từ cung điện.

Harry đã quá tâng bốc vợ?

Harry đã quá tâng bốc vợ?

Diana - Công nương tài hoa, bạc mệnh

Năm 20 tuổi, Diana chính thức trở thành vợ của Thái tử Charles. Cũng từ ngày ấy, Công nương bước vào con đường bạc mệnh. Người đàn ông mà cô gọi là chồng - khi ấy đang tơ tưởng đến người bạn gái lâu năm Camilla Parker Bowles - người hiện tại là Công tước phu nhân xứ Cornwall.

Dù chuyện tình về Công nương Diana - Thái tử Charles được thêu dệt đến mấy, họ có yêu nhau hay không, đến cuối cùng, mối quan hệ này cũng tan vỡ bởi sự ngoại tình của Charles.

Công nương Diana có cuộc phỏng vấn với nhà báo Martin Bashir từ năm 1995. Bà diện vest đen, ngồi trịnh trọng tại Cung điện Kensington để thực hiện buổi ghi hình cho Panorama, chính thức “luận tội” Thái tử Charles.

“Có ba người xuất hiện trong cuộc hôn nhân này”, Diana ám chỉ Camilla Parker Bowles.

Từ ngày về làm dâu hoàng gia, cuộc đời công nương Diana rơi vào bế tắc.

Sau khi biết chồng ngoại tình, công nương mắc chứng cuồng ăn. Buồn bã và tuyệt vọng, bà chọn thức ăn làm bạn thân. “Tôi ăn hơn 5 buổi/ngày. Điều đó làm tôi thấy thoải mái. Tôi giống như được ai đó ôm ấp, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất. Sau đó tôi lại ghét chính mình và tiếp tục ăn nhiều hơn”, bà nói.

Vừa đối mặt với chứng cuồng ăn, công nương lại bị các thành viên hoàng gia chê bai vì lãng phí thức ăn. Trong buổi trò chuyện, Diana thậm chí đặt câu hỏi liệu Thái tử Charles có “tư cách” làm vua hay không sau những chuyện đã làm, theo Washington Post.

Không chịu được sự lạnh nhạt của chồng, Diana tuyên bố ly thân. Sự chia cắt được chính John Major, khi ấy là thủ tướng Anh tuyên bố trước hạ viện.

Trong cuốn sách The Diana Chronicles tác giả Tina Brown, chính Nữ hoàng Elizabeth là người yêu cầu cả hai sớm chấm dứt mối quan hệ vì nhận thấy đây là cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Sau khi ly hôn, công nương để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Diana thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện, thành lập các tổ chức vì cộng đồng.

Theo Washington Post, Công nương xứ Wales làm nhiều việc vì người vô gia cư, người nhiễm HIV/AIDS và trẻ em gặp khó khăn. Thậm chí, bà còn lên tiếng nâng cao nhận thức về về sự nguy hiểm của bom mìn còn sót lại ở Angola do bị chiến tranh tàn phá…

Di sản của công nương Diana vẫn còn tiếp tục đến hiện tại. Năm 2007, William và Harry tôn vinh mẹ bằng buổi hòa nhạc nhân dịp lần thứ 46 của bà. Số tiền sau buổi diễn được chuyển đến các tổ chức từ thiện do bà lập ra trước đó.

Váy báo thù trở thành biểu tượng của giới thời trang.

Quỹ tưởng niệm Diana, Công nương xứ Wales vẫn còn được tiếp tục sau khi bà qua đời nhằm hỗ trợ các vấn đề về tị nạn và phân biệt chủng tộc. Diana là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không cần danh hiệu cao quý là vợ của Thái tử nhưng vẫn được yêu mến vì những hoạt động vì cộng đồng.

Mặt khác, Diana được xem là biểu tượng thời trang bất diệt của thế giới. Bà thường xuyên “phá vỡ” các quy tắc hoàng gia, nhất là việc từ chối sự kín đáo. Công nương xứ Wales thể hiện sự gợi cảm nhưng vẫn sang trọng thông qua các thiết kế cao cấp.

Nổi tiếng nhất là chiếc “váy báo thù”.

Tối 29/6/1994, Diana diện bộ váy gợi cảm đến sự kiện quyên tiền từ thiện của Vanity Fair. Bà được cho là đã phá vỡ những nguyên tắc thời trang hoàng gia khi diện thiết kế của thương hiệu Christina Stambolian.

Cùng ngày, phim tài liệu Charles: The Private Man, The Public Role được phát sóng. Trong phim, Thái tử thừa nhận ngoại tình. Vì vậy mẫu váy được truyền thông gọi là váy báo thù, với hàm ý Công nương Diana vẫn xinh đẹp, gợi cảm và tươi tắn dù bị chồng phản bội.

"Lần đầu tiên Diana xuất hiện hoàn hảo trước công chúng, không gắn với Charles hay gia đình hoàng gia. Chiếc váy của Diana thể hiện cô là một phụ nữ tự tin và độc lập", HuffPost bình luận.

Tuy chính thức ly hôn với Thái tử Charles từ năm 1996, cuộc sống của Diana chưa bao giờ yên ổn. Công nương tài hoa qua đời trong vụ tai nạn ngày 31/8/1997, trong lúc bà lẩn trốn khỏi các tay săn ảnh ở Paris, Pháp.

Phát biểu trước Cung điện Buckingham, nữ hoàng Elizabeth nói: “Hàng triệu người chưa gặp Diana nhưng vẫn nhớ về con. Chúng ta đều thương cảm sau cái chết của con. Hãy nâng niu những ký ức đẹp đẽ về Diana”.

Meghan Markle có là Diana?

Beatrix Campbell - nhà văn, nhà hoạt động nữ quyền Anh có nhiều năm nghiên cứu về Diana - cho rằng ở khía cạnh nào đó, cú sốc Meghan Markle có vài nét tương đồng với mẹ chồng bạc mệnh. Họ chỉ là những người phụ nữ nhỏ bé của hệ thống quân chủ khổng lồ. Họ không hề được quyết định cuộc sống chính mình một cách trọn vẹn.

Tuy nhiên, có một điểm rất khác mà Harry “quên” khi so sánh vợ với người mẹ quá cố. Trong khi Diana hoàn thành trọng trách Công nương dù đã rời Hoàng gia, Meghan Markle không thực hiện điều đó, thậm chí gây ra làn sóng ghét bỏ trên toàn nước Anh.

Bắt nguồn từ cuộc Megxit đầy tranh cãi.

Thuật ngữ Megxit dành để mỉa mai nhà Sussex.

Tháng 1/2020, Meghan Markle và Harry tuyên bố rời Hoàng gia Anh, tìm kiếm sự sống mới ở Bắc Mỹ. Tuyên bố của nhà Sussex gây chấn động công chúng Anh và dư luận quốc tế.

Từ ngày tuyên bố rời hoàng gia cũng là lúc Meghan Markle và Harry từ chối thực hiện mọi nhiệm vụ, trọng trách của hoàng gia. Cho đến ngày 19/2, Cung điện Buckingham ra tuyên bố: "Công tước và nữ Công tước xứ Sussex xác nhận với Nữ hoàng rằng họ không còn là thành viên Hoàng gia, từ chối tiếp tục thực hiện nghĩa vụ".

Ít lâu sau ngày công bố, thông tin về cuộc phỏng vấn độc quyền giữa nhà Sussex với “bà hoàng truyền hình” Oprah Winfrey làm dậy sóng dư luận. Trước khi phát sóng ngày 7/3, The Guardian dự đoán buổi phỏng vấn không khác gì quả bom nổ chậm nhắm vào Hoàng gia Anh.

Cuối cùng, điều đó đã xảy ra.

Meghan Markle nhận lời phỏng vấn của Oprah Winfrey.

Hoàng thân Philip - Công tước xứ Edinburgh năm nay đã 100 tuổi. Ông vừa chuyển từ viện King Edward VII đến Bệnh viện St Bartholomew's để điều trị chứng nhiễm trùng, theo dõi tình trạng tim. Đáng nói, chồng của Nữ hoàng Elizabeth chuyển viện chỉ vài giờ sau khi đài CBS tung teaser về cuộc phỏng vấn độc quyền này.

Cuộc phỏng vấn được Oprah Winfrey hứa hẹn là “kể lại nhiều bí mật” hoàng gia có thể gây tổn hại đến sức khỏe của ông. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện hái ra tiền vẫn đi theo lộ trình sẵn có, bởi phía nhà sản xuất không chịu thiệt thòi.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khi-meghan-markle-duoc-so-sanh-voi-cong-nuong-diana-post1190913.html