Khỉ máu 'đỏ đen' như người

Xét về giác quan thứ sáu và khả năng đánh hơi được thắng – thua trong cờ bạc, đôi khi khỉ còn giỏi hơn con người.

Cũng giống như người, chúng cũng sẵn sàng ưa mạo hiểm. Giữa một sự lựa chọn an toàn là một miếng hoa quả nhỏ dí tận tay, và một sự đặt cuộc mạo hiểm là bên dưới chiếc cốc bí ẩn có chứa miếng hoa quả to hay không, chúng không ngần ngại tham gia vào phương án thứ hai, các nhà khoa học cho biết.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không những biết đánh bạc, họ hàng xa của loài người còn rất giỏi trong việc cảm nhận cơ may chiến thắng trước khi tham gia.

Theo chuyên gia Daniel Haun của Viện Tâm lý Max Planck, chúng chỉ tỏ ra phân vân và bối rối khi số lượng cốc úp tăng lên, đồng nghĩa với xác suất đoán sai tăng lên. Mặc dù vậy, có dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng đã xem xét và “tính toán” đến việc này khi lựa chọn đặt cược. Đặc biệt, nếu như các nhà khoa học cho chúng chọn giữa một mẩu hoa quả nhỏ với nguyên quả, 100% con vật thí nghiệm sẽ chọn cách mạo hiểm.

Theo Daily Mail, trong số 4 loài, tinh tinh và đười ươi là hai loài mạo hiểm nhất. “Nghiên cứu của chúng tôi đã cung cấp thêm dẫn chứng cho thấy đời sống tinh thần của các loài vượn tiến hóa phức tạp hơn nhiều so với chúng ta vẫn tưởng”, ông Haun cho biết.

Theo Trọng Cầm/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/khi-mau-do-den-nhu-nguoi/20201212072615326